Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Trung tâm Văn hóa Hong Kong, vào ngày hôm nay (15/4).
(TT&VH) - Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Trung tâm Văn hóa Hong Kong, vào ngày hôm nay (15/4).
1. Lễ trao giải năm nay mang chủ đề “Làn sóng Điện ảnh mới” nhằm thể hiện sức sống, di sản và sự bảo tồn của điện ảnh Hong Kong.
Song nhìn vào danh sách gồm những tên tuổi nổi bật trong nền công nghiệp điện ảnh Hong Kong, người ta thấy rõ ràng tài năng mới không thâm nhập được vào đội ngũ này. Hay nhìn vào các danh sách đề cử của giải Điện ảnh Hong Kong năm nay nhận thấy xu hướng đó vẫn tồn tại.
4 trong số 6 đạo diễn được đề cử giải năm nay, gồm Hứa An Hoa, Từ Khắc, Trang Văn Cương và Đỗ Kỳ Phong, là những gương mặt xuất hiện thường xuyên tại sự kiện này.
Trong khi đó, các đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng là những gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc. Nổi trội nhất trong danh sách này là Lưu Đức Hoa. Song anh năm nay đã 50 tuổi, từng tham gia hơn 140 bộ phim và đã 2 lần đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Bên cạnh đó còn có nam tài tử Lưu Thanh Vân, người từng được 10 lần đề cử giải này. Hơn nữa, năm nay anh còn được tới 2 đề cử ở hạng mục này với các vai diễn trong phim Đoạt mệnh kim và Thiết thính phong vân 2.
Khương Văn và Cát Ưu, mặc dù lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này, nhưng họ cũng không phải là những gương mặt lạ lẫm đối với khán giả Trung Quốc và cả 2 đều đã ngoài 50 tuổi.
|
Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng nằm trong sự thống trị của các diễn viên gạo cội, như Tần Bái, Lô Hải Bằng, Tằng Giang, Tô Hạnh Tuyền và Lưu Gia Linh. Tạ Đình Phong và nữ diễn viên Quế Luân Mỹ là 2 gương mặt trẻ nhất tham gia tranh giải ở hạng mục này.
2. Vậy, điều gì đã khiến nền điện ảnh Hong Kong thiếu hẳn nguồn sinh lực mới? Tại sao các diễn viên và đạo diễn trẻ lại khó được ghi nhận tại các lễ trao giải?
Quách Tử Kiện, đạo diễn phim Đả lôi đài, tác phẩm điện ảnh đoạt giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong năm 2011, chia sẻ quan điểm về vấn đề này: “Nền công nghiệp điện ảnh Hong Kong bị yếu tố thương mại kiểm soát hoàn toàn. Các nhà đầu tư cơ bản là các doanh nhân. Họ không tốn nhiều tiền khi thuê các diễn viên mới, song như vậy lại rủi ro lại rất cao, đơn giản vì doanh thu phòng vé không được đảm bảo. Vì vậy, việc thiếu các ngôi sao nổi tiếng trong một bộ phim có nghĩa là sẽ có ít người sẵn sàng đầu tư cho dự án điện ảnh đó. Thậm chí các rạp chiếu cũng miễn cưỡng chiếu các bộ phim đó ở diện rộng”.
Mặc dù các nhà đầu tư bị đổ lỗi một phần cho thực tế đó, song vấn đề cũng nằm ở chính các diễn viên mới. Các ngôi sao trẻ thường quá nôn nóng tìm kiếm thành công. Mặc dù các dự án đồng sản xuất giữa Đại lục và Hong Kong đã tăng lên đáng kể, song các nhà làm phim mới ở Hong Kong vẫn có ít cơ hội để tạo được dấu ấn cho mình.
Vậy, các diễn viên mới và đạo diễn trẻ có thể làm gì để thay đổi tình hình? Các nhà làm phim và diễn viên nổi tiếng đều đưa ra lời khuyên: Hãy trân trọng từng cơ hội và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.