thethaovanhoa.vn

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Kiêm nhiệm cả ĐTQG và CLB là cách làm nghiệp dư”

12/04/2012 19:48 GMT+7

Quan điểm của HLV Nguyễn Thành Vinh về việc HLV nội kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn CLB.

(TT&VH) - “Theo tôi để HLV trưởng ĐTQG kiêm nhiệm công việc tại CLB là cách làm hết sức nghiệp dư bởi vì HLV ĐT phải là HLV ĐT, người có quyền cao nhất, không phụ thuộc vào CLB này hoặc CLB kia. Anh phải toàn tâm toàn ý, đào sâu suy nghĩ, tìm mọi biện pháp để lấy quân, chọn người, tìm giải pháp cho ĐT, lập kế hoạch, soạn thảo văn bản tập huấn cho chương trình hoạt động của ĐT trong năm. 

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở đây không thể nói là làm theo kiểu vừa ăn cơm, hưởng lương CLB, vừa ăn cơm ĐT khi làm ĐT. Đó không phải là ĐT của một QG có nền bóng đá phát triển mạnh. Nói chung cách làm đó là người ta không chấp nhận, không ai chấp nhận theo kiểu ấy.

Bản thân HLV nếu nhận lời làm kiêm nhiệm theo tôi cũng là không xứng đáng, anh làm 2 mang, sợ nơi này, nơi kia. Tại sao anh không dám lên hẳn ĐT để làm, nếu có thất bại ở ĐT anh có thể trở về CLB của anh trong trường hợp CLB đang cần anh. Cần có sự quyết tâm, tách hẳn CLB ra để làm chứ còn làm theo kiểu chân trong, chân ngoài như thế thì thử hỏi có còn là một HLV chuyên nghiệp?

Tất cả các HLV mà VFF muốn lấy tôi nghĩ cần phải nói trước, dứt khoát tách ra khỏi CLB để làm. Hai là anh phải lập kế hoạch huấn luyện, soạn thảo kế hoạch huấn luyện như kiểu luận chứng kinh tế để huấn luyện ĐT.

Sau những yếu tố đó, một số yếu tố khác như cái tâm của HLV đó, khi đã được rồi thì chọn lựa, cần dũng cảm…  Là HLV ĐT của một nước anh cần như thế. Anh phải có sự chọn lựa như thế còn khó chọn hay không là do mình. Theo tôi, có thể VFF sợ trong những tháng không làm công việc của ĐT, HLV vẫn hưởng lương cao còn những tháng HLV làm ở CLB thì chỉ cần trả ít tiền hơn.

VFF không hiểu được rằng trong những tháng không có đợt tập huấn và thi đấu của ĐT như thế, HLV vẫn phải đi xem, theo dõi cầu thủ, lên kế hoạch tập huấn, có cách kết nối các cầu thủ với nhau, phải hưởng chế độ nào đó chứ. Có một cách nữa nếu VFF sợ tốn kém theo tôi nên thỏa thuận ngay từ đầu với HLV là trong những tháng huấn luyện ĐT thì hưởng lương cao, còn những tháng không trực tiếp huấn luyện thì nhận một mức lương khác thấp hơn.

HLV nào chấp nhận thì ký hợp đồng còn nếu không, chúng ta tìm một HLV ngoại cho xong chứ không thể làm theo kiểu nghiệp dư, amateur như thế, làm sao ĐT tốt lên được. Tôi đã từng có thời gian lên ĐT làm 21 ngày đá tại Busan (Hàn Quốc) năm 2002.

Trong thời gian nhận lệnh điều động của Bộ trưởng lên ĐT làm trợ lý cho ông Alfred Riedl năm 2003 tôi chỉ nhận lương 3 triệu, nghỉ hẳn ở CLB SLNA nhưng vẫn là người của tổ chức, phải chấp nhận. Nếu anh nào sợ không dám lên ĐT vì sợ mất quyền lợi ở CLB thì không xứng đáng. Tinh thần, ý chí như vậy thì làm HLV ĐT làm gì?”

Lâm Chi(ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN