thethaovanhoa.vn

Lượt đi V-League 2012 qua công tác trọng tài: Như đi trên than hồng

11/04/2012 14:53 GMT+7

Các đội bóng không tin tưởng trọng tài (TT). Bản thân các TT khi ra sân cũng không tự tin rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả làng bóng đá cứ cuối tuần là có trạng thái như đi trên than hồng, thon thót vì TT.

(TT&VH) - Các đội bóng không tin tưởng trọng tài (TT). Bản thân các TT khi ra sân cũng không tự tin rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả làng bóng đá cứ cuối tuần là có trạng thái như đi trên than hồng, thon thót vì TT.

>> Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Kỳ vọng quá lớn

Trước khi bước vào mùa giải 2012, một sự kỳ vọng chuyển biến tích cực về chất trong đội ngũ TT dâng cao. Sự lạc quan dựa trên cơ sở, thu nhập của TT đã tăng đột biến so với các mùa trước.

Bản thân ban TT cũng thể hiện sự tự tin ban của mình sẽ thay đổi diện mạo so với trước. Động thái rõ nhất, tăng cường hàng loạt TT trẻ, tin tưởng giao phó nhiều trận khó, căng thẳng. Với nghề TT, không thể thay đổi tức thời chất lượng trong một thời gian ngắn như thế, cho dù lương có tăng một tỷ đồng/tháng.

Mặt khác, lương có cao so với trước, nhưng số tiền đó chẳng bõ bèn gì so với chế độ mà cầu thủ được hưởng, so với những gì đội bóng được nhận sau một trận thắng. Có nghĩa, nếu chủ trưởng “bắn”  TT bằng tiền, thì  khả năng “thủng” là hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Hình ảnh đáng quên của V-League 2012, khi PCT CLB Thanh Hoá Nguyễn Trọng Hoài chỉ tay
vào mặt trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh ở trận K.KG-Thanh Hoá. Ảnh: Kim Ngọc

Vì ý thức với nghề, bản lĩnh trước những cám dỗ vật chất cũng không thể thay đổi trong dăm tháng. Đấy cũng là lý do ban TT quyết định sử dụng nhiều TT trẻ ở cả V-League và hạng Nhất. Ngoài niềm tin phía VPF đã nỗ lực cải thiện chế độ, ban TT thể hiện quan điểm thà dùng số trẻ có hạn chế về chuyên môn còn hơn trọng tài kinh nghiệm nhưng lại sai sót về tư tưởng.

Đến thất vọng và… hoang mang

Bất luận thế nào thì không phủ nhận là giải năm nay đã tăng trưởng về số trận đấu hay, kịch tính, căng thẳng, tốc độ cao. Số bàn thắng đẹp vòng nào cũng dễ dàng chỉ ra, thậm chí còn nổi tiếng cả toàn cầu mà điển hình là những siêu phẩm của Lương Văn Được Em, Merlo.

Khi hàng loạt TT đỉnh cao sang Thái Lan kiểm tra thể lực bị đánh rớt, “vô tình” đã tố cáo rằng công tác chuẩn bị thể lực của TT chưa tốt. TT cũng như cầu thủ, muốn kiểm soát tốt quả bóng, trận đấu, cần có nền thể lực sung mãn. Nếu quy trinh kiểm tra thể lực ở đợt tập huấn sắp tới ngặt nghèo hơn, rất dễ lại tình trạng “rụng như sung” như đầu mùa bóng trước. Đã đến lúc, yêu cầu về thể lực cần được ban TT siết chặt hơn.

Việc TT đỉnh cao cũng mắc lỗi, phụ thuộc quyết định của trợ lý đã chứng tỏ họ chưa vượt qua được áp lực tứ phía. Vậy thì, những TT trẻ lấy đâu dũng khí khi bước vào sân cỏ làm nhiệm vụ? Trong 12 năm lên chuyên, có thể nói chưa năm nào giới TT đối diện với nhiều áp lực như mùa này. Họ còn  bị mất tập trung, khi màn “tranh chấp” giữa VFF và VPF, giữa 2 nhóm ông bầu vẫn âm ỉ.

Chưa kể nội bộ trong giới TT chưa yên, vẫn còn triệt hạ nhau. Khi trạng thái tâm lý có vấn đề, sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy về bản lĩnh, sự tập trung, nhất là đối với trận đấu có tính chất quyết liệt, căng thẳng với những diễn biến nhanh và phức tạp.

Trong bối cảnh đó, TT, trợ lý rất sợ trách nhiệm trước những quyết định của mình. Đặc biệt là các tình huống nhận định phạt đền hay không phạt đền, việt vị hay không việt vị, là điểm nóng ở lượt đi và mỗi mùa, cả TT lẫn trợ lý thường chọn giải pháp an toàn, không đúng tinh thần của luật. Khả năng phối hợp giữa TT và trợ lý thiếu đồng bộ, dũng cảm, trách nhiệm.

Năng lực của TT sẽ quyết định chính đến thành công hay thất bại của mùa giải năm nay. TT là người của VFF, họ phải nhanh chóng và tranh thủ tận dụng quãng nghỉ ít ỏi để đả thông tư tưởng cho giới TT, từ trên xuống dưới. Nói thế bởi chỉ mấy ngày tập huấn sẽ không thể giúp cho công tác TT tốt lên ngay, mà chỉ có liệu pháp nào để giới cầm cân nảy mực trấn an được tư tưởng, có niềm tin về bản thân mình, về ban TT, về cuộc chơi rồi sẽ có lúc phải tử tế hơn, thì mới hy vọng cải thiện được tình hình.

Bởi bóng đá nào trọng tài nấy. Làm sao công tác TT có thể tốt ngay được khi tất cả những yếu tố khác của bóng đá chuyên nghiệp chưa tốt lên?

NGỌC HÒA



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN