Hôm qua, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng đã trở về VN sau chuyến công tác tại Mỹ theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục TDTT với mục đích chính là tháo gỡ những bất đồng trong nội bộ ĐT bơi lội VN.
(TT&VH) - Hôm qua, TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng đã trở về VN sau chuyến công tác tại Mỹ theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục TDTT với mục đích chính là tháo gỡ những bất đồng trong nội bộ ĐT bơi lội VN, có liên quan đến VĐV Hoàng Quý Phước cũng như các HLV Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Quảng.
Trước hàng loạt các thông tin khác nhau về vấn đề tập huấn của ĐT bơi lội tại Mỹ được đăng tải liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt thời gian qua, ông Hùng giãi bày: “Theo tôi, báo chí đã làm quan trọng hóa vấn đề lên mức không cần thiết. Tôi xin khẳng định là chuyến tập huấn của ĐT bơi bên Mỹ không có vấn đề gì. Có chăng chỉ là cá tính của HLV Tấn Quảng và HLV Anh Tuấn có phần đối lập nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới chuyên môn. Nhiệm vụ của HLV Tấn Quảng là huấn luyện Quý Phước tăng thành tích trong khi HLV Đặng AnhTuấn giúp nhóm VĐV còn lại đạt chuẩn B. Mỗi người một việc, không ảnh hưởng tới nhau”.
Ông Hùng cũng cho biết, sau khi tìm hiểu thì được biết, việc HLV Nguyễn Tấn Quảng và Hoàng Quý Phước trong một số buổi tập đầu tiêu sau khi đến Mỹ có đi muộn là sự thật, đúng như những gì HLV Đặng Anh Tuấn đã viết trong bản báo cáo gửi về Hiệp hội cũng như lãnh đạo Tổng cục TDTT.

Theo ông Đinh Việt Hùng, chuyến tập huấn của ĐT bơi bên Mỹ không có vấn đề gì
Tại giải đấu đầu tiên, Indianapolis Grand Prix, giải mà kình ngư Ánh Viên đã đạt chuẩn B cự ly 200m ngửa nữ nhưng Qúy Phước lại không được BHL đăng ký tham gia, ông Hùng cho biết nguyên nhân của sự vắng mặt này là do HLV trưởng Đặng Anh Tuấn không đăng ký.
Trong cuộc họp đội, HLV Đặng Anh Tuấn có lý giải cho quyết định này là vì Qúy Phước và HLV Nguyễn Tấn Quảng sang Mỹ muộn so với các VĐV khác 10 ngày nên không kịp đăng ký.
Hạn chót đăng ký giải là Indianapolis Grand Prix là ngày 12/3 nhưng cho 50 QG mạnh nhất thế giới, VN không ở nhóm này nên phải đăng ký dưới dạng VĐV của trường Bolles (Mỹ), thời hạn là 29/1. Chỉ có điều, với thời hạn này thì Quý Phước vẫn hoàn toàn có thể góp mặt vì anh đã sang Mỹ từ ngày 10/1.
Với những thông tin được cung cấp ở trên và theo dõi diễn biến vụ việc trong thời gian qua chắc hẳn bạn đọc đã hiểu được chuyến tập huấn của ĐT bơi lội VN tại Mỹ có vấn đề hay không và nếu có thì ở mức độ nào.
Riêng trường hợp của Hoàng Quý Phước, sau khi TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng báo cáo kết quả chuyến làm việc tại Mỹ lên lãnh đạo Tổng cục TDTT thì Tổng cục sẽ sớm có buổi làm việc với đơn vị chủ quản của VĐV này là Đà Nẵng để tìm ra phương án giải quyết tối ưu.
Quyết định để Quý Phước tiếp tục ở Mỹ tập luyện hay chuyển hướng sang Nam Ninh (Trung Quốc) sẽ được Tổng cục TDTT bàn bạc với Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Đà Nẵng trước khi đưa ra quyết định trên cơ sở nguyện vọng đề đạt của chính Quý Phước. Hiệp hội thể thao dưới nước sẽ không quyết định vấn đề này.
Thành Đạt