Ông Đinh Việt Hùng phủ nhận chuyện nội bộ ĐT bơi lội VN nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình tập huấn tại Mỹ đồng thời khẳng định, không cấm HLV Nguyễn Tấn Quảng và VĐV Hoàng Quý Phước phát ngôn với báo chí.
(TT&VH) - Ông Đinh Việt Hùng phủ nhận chuyện nội bộ ĐT bơi lội VN nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình tập huấn tại Mỹ đồng thời khẳng định, không cấm HLV Nguyễn Tấn Quảng và VĐV Hoàng Quý Phước phát ngôn với báo chí.
Trở về VN sau chuyến công tác tại Mỹ, ông Hùng ngày hôm qua khẳng định, đã báo cáo tình hình lên Tổng cục TDTT. “Tình hình thực ra không nghiêm trọng như thông tin trong thời gian vừa qua”, ông Hùng cho biết.
* Thực tế mâu thuẫn giữa 2 HLV Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Quảng như thế nào thưa ông?
- Giữa họ đâu có mâu thuẫn gì. 2 người mỗi người một việc, 2 đơn vị khác nhau, lại gần như không mấy khi ở cùng nhau, làm sau có thể mâu thuẫn được. Trong nước anh Tuấn tập trung ở Trung tâm II, trong khi anh Quảng ở Trung tâm III.
Khi tập huấn ở Trung Quốc, 2 người cũng làm việc ở 2 nơi khác nhau, không hề có va chạm nào. Có thể trong công việc chung, đôi bên có sự bất đồng, nhưng đấy chỉ là tranh luận bình thường. Ở đâu chả có lúc như thế.

Còn chuyện 2 người không chơi với nhau là do cá tính. Đấy không phải là vấn đề mất đoàn kết. Hơn nữa nếu có mâu thuẫn thật thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc tập luyện của VĐV.
Ở đây chỉ có một chút vấn đề, mà tôi nghĩ là do cách khai thác của báo chí, cứ đề cập đến chuyện “quân anh, quân tôi” nên anh Tuấn cũng có chút mặc cảm về chuyện tranh giành VĐV. Thực ra anh Tuấn vất vả hơn anh Quảng rất nhiều vì phải phụ trách nhiều VĐV hơn, lại phải lo nhiều công việc khác.
* Dư luận không rõ vì sao 3 đồng đội của Phước đều được đăng ký dự thi giải Grand Prix Indianapolis, riêng Quý Phước lại không?
- Cái này là do Quý Phước với HLV Nguyễn Tấn Quảng sang chậm. Khi đến nơi thì đã hết thời hạn đăng ký dự thi từ lâu. Ở đây không có chuyện trả thù nhau nào cả.
* Được biết Quý Phước đang muốn được về VN để sang Trung Quốc tập huấn. Hiệp hội và cá nhân ông có đề xuất cụ thể nào với Tổng cục TDTT hay không?
- Sau khi sang Mỹ, ngày 27/3 tôi có trao đổi với Quý Phước và phân tích mọi vấn đề cho cháu, thì Phước đồng ý trở lại trường Bolles để tập. Cá nhân tôi cho rằng nói gì thì nói, điều kiện tập luyện tại đây cũng tốt. Tuy nhiên, một ngày trước khi tôi về nước, Phước thay đổi ý định. Cái này thì mình cũng hoàn toàn đồng ý thôi, vì nguyện vọng của VĐV như vậy. Thế nhưng quyết định như thế nào sẽ do Tổng cục TDTT, bởi việc cho Phước sang Mỹ tập là của Tổng cục TDTT và qua giới thiệu của Đà Nẵng.
* Có thông tin cho rằng sau khi ông sang Mỹ, HLV Nguyễn Tấn Quảng và Quý Phước đã bị cấm không được phát ngôn với báo chí?
- Nói như vậy là sai. Khi sang tới nơi, tôi chỉ nói với các cháu, là khi phát ngôn với báo chí phải trung thực vì có thể gây hiểu lầm không tốt cho ĐT. Chỉ riêng nội dung cuộc họp với đội, tôi đề nghị không ai được nói ra ngoài vì tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo ngành. Hoàn toàn không có chuyện tôi cấm HLV, VĐV phát ngôn với báo chí.
* Ông có cho rằng những vấn đề nảy sinh trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quá trình tập luyện của các VĐV?
- Các VĐV đang chịu áp lực vì những thông tin như vừa qua. Đặc biệt là Quý Phước đang phải chịu áp lực rất lớn.
* Cảm ơn ông!
Vĩnh Xuân(thực hiện)