Số trẻ 3-5 tuổi đi học mắc bệnh tay chân miệng là 11,5% trong tổng số trẻ mắc bệnh. Ngoài ra, trong hai ca tử vong của TP.HCM từ đầu năm đến nay có một trẻ là học sinh một trường mầm non (Q.3).
|
"Dự kiến năm nay bệnh vẫn tăng cao không chỉ ở VN mà ở các nước trong khu vực. Phòng chống dịch tay chân miệng trong nhà trường rất cần sự phối hợp của ngành giáo dục và ngành y tế" Bác sĩ Phạm Việt Thanh (giám đốc Sở Y tế TP.HCM) |
Những biểu hiện để không đưa trẻ đến trường Khi nhận thấy trẻ không như mọi ngày, thấy có một trong những biểu hiện sau đây thì không đưa trẻ đến trường mà cho trẻ đi khám bệnh: * Sốt trên 38 độ C, nhức đầu * Sổ mũi, ho, đau họng, khó thở * Ói mửa, đau bụng, tiêu chảy. * Biếng ăn, mệt mỏi * Da tái hoặc nổi ban đỏ/ bóng nước * Mắt đỏ hoặc vàng nhẹ * Thay đổi hành vi: lờ đờ, khóc thét, kích động * Phân có đàm/ máu, phân đen (Nguồn: Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM) |