Hồi 13h ngày 29/3, vị trí tâm bão ở vào cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.
Hồi 13h ngày 29/3, vị trí tâm bão ở vào cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Đến 13h ngày 30/03, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 320km về phía Đông Nam.

Đường đi và vị trí cơn bão số 1. Ảnh: NCHMF.
Trong khoảng khoảng 48- 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 3 – 5km. Các tính toán cho thấy, bão không có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới Nam Trung Bộ nước ta.
Vẫn theo ông Lê Thanh Hải, việc cơn bão đi rất chậm (khoảng 3-5km/h) là hoàn toàn bình thường bởi các cơn bão đầu mùa thường đi rất chậm.
Liên quan đến thời tiết, dự báo chiều tối và đêm ngày thứ 6 (30/3) một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta. Các thống kê cho thấy, trong 3 tuần liên tiếp trở lại đây, cứ vào ngày thứ 6 là Bắc Bộ lại đón đợt không khí lạnh. Tuy nhiên điều này cũng không quá kỳ lạ bởi thông thường, vào mùa này cứ 5-7 ngày lại xuất hiện một đợt không khí lạnh.
Dự báo, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương sẽ rơi vào ngày lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này, dự báo nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 20-220 C và có mưa.
Theo Bee