Gồm: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Hồng Nhung, Nguyên Thảo.
1. TÙNG DƯƠNG
Những hoạt động chính trong năm 2011:DƯ LUẬN:
- “Ở Cống Hiến 2010, Tùng Dương được đề cử ở ba hạng mục: ca sĩ, album và chương trình của năm. Cuối cùng, anh giành cú đúp ở hạng mục ca sĩ và album. Năm 2011, không cho ra đời sản phẩm mới nào nhưng chàng ca sĩ Hà Nội có hàng loạt đêm nhạc chất lượng, Cá tính âm nhạc mạnh mẽ, sự thử nghiệm sáng tạo cùng bản lĩnh sân khấu chín muồi đã làm nên một chương trình được cả khán giả lẫn giới phê bình đánh giá cao”.- “Con người Tùng Dương ngoài đời và trên sân khấu không khác nhau là mấy, lúc nào cũng sục sôi nội lực để sẵn sàng quăng mình cho những dự án âm nhạc độc đáo, quái dị mà không kém phần tinh tế với thị hiếu của người xem hiện nay. Trong cái thế giới âm nhạc vốn dĩ đã khắt khe, Dương vẫn giữ cho mình một khoảnh rất riêng, dù chật chội nhưng lại có sức trụ rất lâu bền. Khán giả của anh, chỉ có yêu hoặc ghét. Những ai đã ghét cái sự ma mị, kỳ dị của Tùng Dương thì sẽ ghét cay, ghét đắng, thậm mí không ngại miệt thị anh. Nhưng quả là, những ai đã nghe anh hát, đã bị anh thu phục, thì cái vẻ không “đại chúng” trong giọng hát của Dương lại trở thành một thứ đặc sản, không hề lẫn. Thế nên, dù chẳng phải là cái tên hot xuất hiện ở nhiều sô, nhất là những sô được quảng cáo rầm rộ, tiền hô hậu ủng… nhưng mỗi lần xuất hiện, mỗi sự kết hợp của anh đều khiến người xem phải ngẩn ngơ.
Hát như rút ruột, như thoát hồn để nhập vào ca khúc của Dương không mang lại cái vẻ khiên cưỡng, mệt mỏi, lên gồng. Thoát ra khỏi vai ca sĩ, anh đã thật sự trở thành một nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật đương đại thật thụ với lối hát riêng, lối trình diễn ma mị riêng trong những bộ trang phục đậm hồn Việt”.2. HỒ QUỲNH HƯƠNG
Những hoạt động chính trong năm 2011:DƯ LUẬN:
- “Một chương trình hoành tráng, hấp dẫn và đầy ấn tượng cả về âm thanh lẫn thị giác, là cảm nhận chung của khán giả khi thưởng thức live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 4/6. Hiếm có một giọng hát nào có thể thành công ở nhiều dòng nhạc khác nhau như cô ca sĩ xinh đẹp và nhỏ bé này.
Có thể nói, với đêm nhạc duy nhất tại Hà Nội này, live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương là một chương trình để đời của Hồ Quỳnh Hương, bởi tính nghệ thuật cao, xứng với tên tuổi của nữ ca sĩ từng gặt hái liên tiếp nhiều giải thưởng âm nhạc, cùng những album gây chấn động các bảng xếp hạng”. - “Được đào tạo bài bản về thanh nhạc, nên Hồ Quỳnh Hương thể hiện tốt nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc Cách mạng cho đến nhạc trẻ. Tuy nhiên, phải đến tận live show riêng vào mùa Hè 2011, Hồ Quỳnh Hương mới dám thử sức với dòng nhạc tiền chiến. Khi nhận được phản hồi tốt từ khán giả, Hồ Quỳnh Hương mới mạnh dạn chọn hát thêm nhiều tình khúc vượt thời gian. Cô nói, khi hát dòng nhạc này, cô thể hiện bằng những tình cảm chân thật nhất mà mình cảm nhận được, nên không cảm thấy bị áp lực bởi sự thành công của những người đi trước… Vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương của cô nhận được phản hồi tốt từ giới chuyên môn và khán giả, với nhiều lời khen ngợi cả về giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Đó là một động lực lớn cho cô tiếp tục với những dự án khác trong năm nay. Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ, năm 2011 được cô kỳ vọng rất nhiều, bởi cô có nhiều hoạt động để đẩy mạnh sự nghiệp ca hát”.
3. THU MINH
Những hoạt động chính trong năm 2011:DƯ LUẬN:
- “Có thể khẳng định vị trí “Nữ hoàng nhạc dance” của Thu Minh hiện vẫn chưa có đối thủ. Với Thu Minh, dance chính là bản ngã của chị, vì thế, mọi sản phẩm liên quan đến Thu Minh thời gian gần đây đều mang phong cách này, hoặc trên tinh thần của nhạc dance. Một giọng pop hơi “cổ điển” kết hợp với một thứ âm nhạc giàu tiết tấu và sôi động và đương đại chính là ý tưởng táo bạo mà ê kíp đã đưa ra và thực hiện thành công. Một lần nữa Body language tiếp tục bảo chứng cho ngôi vị của Thu Minh mà chưa có người thay thế”.- “18 năm hoạt động âm nhạc, cô gái Hà Nội đã có chặng đường và phong cách âm nhạc riêng của mình dù cũng phải trải qua không lắm thị phi. Nếu tính riêng năm 2011, Thu Minh có thể là ca sĩ thành công nhất. Bên cạnh vị trí quán quân của Bước nhảy hoàn vũ 2011, trong âm nhạc, cô đã tạo được những dấu ấn lớn. Ngay từ đầu năm, Thu Minh đã được nhắc tới nhiều khi ẵm trọn Giải ca sĩ được yêu thích nhất, Giải Bạc dòng nhạc nhẹ và Giải Vàng dòng nhạc dân ca của Liên hoan Giọng ca Vàng ASEAN 2011.
Năm 2011 đánh dấu một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của Thu Minh bằng những ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng thông qua các sản phẩm âm nhạc, tiêu biểu là album Body Language khi cô hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong”.4. HỒNG NHUNG
Những hoạt động chính trong năm 2011:DƯ LUẬN:
- “Thật khó có thể hình dung “Bống” Hồng Nhung thanh lịch, nhẹ nhõm lại có thể phát hành hẳn một CD nhạc điện tử với những khám phá mới lạ. Dự án Vòng tròn của Hồng Nhung với nhạc sĩ Quốc Trung đã gây được dư âm tốt với giới làm nghề cũng như những fan yêu mến Hồng Nhung. Sau một thời gian khá dài “thai nghén”, Vòng tròn ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong tư duy âm nhạc cũng như cách hát, cách xử lý ca khúc của Hồng Nhung, mới mẻ hơn, hiện đại hơn mà vẫn giữ được cốt cách của chị. Khoảng thời gian 3 năm cho một album chứng tỏ sự làm việc cẩn thận, nghiêm túc, thậm chí cầu kỳ của ê kíp nhằm mang đến cho khán giả một hình ảnh Hồng Nhung thật mới, thật trẻ nhưng vẫn đủ “đằm” để thấy một Hồng Nhung diva nhưng không bao giờ cũ”.5. NGUYÊN THẢO
Những hoạt động chính trong năm 2011:DƯ LUẬN:
- “Năm 2011, không phải năm sôi động với những dự án âm nhạc của Nguyên Thảo. Album đáng được mong chờ sau Suối và cỏ cũng chưa có dịp ra mắt công chúng. Vậy, Thảo cống hiến ở điểm nào? Rõ ràng, Thảo đã có một năm ghi lại nhiều ấn tượng cùng hai show diễn lớn mang tên Không gian âm nhạc. Ở đây, người ta thấy giọng hát của cô ngày càng trưởng thành, nồng nàn và đẳng cấp. Những tràng vỗ tay kéo dài trong hai chương trình này hẳn đã đưa vị trí của Nguyên Thảo lên cao hơn, ít nhất trong lòng công chúng.
- “Sở hữu giọng ca không phải quá đẹp, nhưng Nguyên Thảo thu mình rèn giũa, giọng hát của cô ngày càng tinh tế, trau chuốt và điêu luyện.
Cô cũng là môt trong số ít ca sĩ hát tiếng Anh hay nhất hiện giờ với lối nhả chữ rất Tây và phát âm chuẩn. Trong đêm nhạc Tiếng chuông ngân vào ngày 24 - 25/12 tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội, Nguyên Thảo chứng tỏ được giọng hát trường hơi, thể lực sung mãn, cô hát rất thoải mái với những bài có quãng rộng, lên cao đẹp, xuống thấp cũng rất điệu nghệ, biết pha trộn các giọng hát bằng tư duy và cảm xúc. Bên cạnh Hòa Trần, Nguyên Thảo lấn lướt về mọi mặt: giao đãi khán giả, chiếm lĩnh sân khấu, giọng hát.
Có sớm quá chăng khi không ít người nghĩ đến danh hiệu diva cho Nguyên Thảo, bởi cô vẫn để mình giống các diva đàn chị: hát ở những nốt cao Thảo hơi giống Mỹ Linh, hát ở nốt thấp, cô lại chịu ảnh hưởng từ Thanh Lam và đôi chỗ còn vào sai nhịp. Tuy vậy, không thể không khẳng định, Nguyên Thảo là một trường hợp quý hiếm với tư duy tốt và thẩm mỹ âm nhạc văn minh”.- “Khác với nhiều ca sĩ trẻ khác, Nguyên Thảo chọn một lối đi riêng cho mình trong nghệ thuật: cầu tiến nhưng không vội vàng, quyết tâm nhưng không ồn ào... Cô lắng mình cho những bản thu thanh tinh tế và những chương trình âm nhạc được đầu tư nghiêm túc.
Chọn một chỗ đứng riêng bên lề dòng chảy showbiz, Nguyên Thảo lặng lẽ nhưng luôn được nhắc đến như một giọng hát tràn đầy năng lượng và cảm xúc. Nguyên Thảo phù hợp với những ca khúc tự sự với ca từ và giai điệu đẹp. Lối hát tinh tế, nâng niu từng ca từ của Nguyên Thảo thường làm bài hát trở nên sâu sắc hơn, chạm đến cảm xúc của người nghe...
Sau chương trình Cỏ hồng xuất hiện cùng nam danh ca Tuấn Ngọc, Nguyên Thảo là ca sĩ được yêu cầu xuất hiện trở lại nhiều nhất, và giọng hát đến từ xứ ngàn thông hào hứng đáp lại tình cảm của khán giả Hà thành với chương trình Không gian âm nhạc cuối cùng của năm 2011”.