Tạp chí Thương mại Toàn cầu không hay đăng các bài viết đề cập đến âm nhạc, nhưng một bài báo gần đây, họ đã viết về Wang Feng (41 tuổi), một ca sĩ pop rock Trung Quốc đã giàu to nhờ “hát karaoke” cho các doanh nghiệp.
(TT&VH) - Tạp chí Thương mại Toàn cầu không hay đăng các bài viết đề cập đến âm nhạc, nhưng một bài báo gần đây, họ đã viết về Wang Feng (41 tuổi), một ca sĩ pop rock Trung Quốc đã giàu to nhờ “hát karaoke” cho các doanh nghiệp.
Hầu như người Trung Quốc nào cũng đã nghe nhạc phẩm Flying Higher của Wang, ca khúc này đã được phát trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào nhiều dịp quan trọng như sự kiện phóng tàu vũ trụ Thần Châu 6 và Olympic Bắc Kinh 2008. Nó còn được sử dụng trong chương trình quảng cáo của China Mobile trên truyền hình.
“Khi Wang thấy mình được ngày càng nhiều lời mời trình diễn của các doanh nghiệp, ngân hàng và thậm chí của các nhà tổ chức sự kiện quốc tế có quy mô lớn, anh và nhà quản lý quyết định trình diễn theo kiểu “hát karaoke” – tức là hát với một đĩa CD thu nhạc, chứ không phải trình diễn với ban nhạc sống.
Cựu quản lý của Wang, Jiang Nanyang, cho biết 90% thu nhập của Wang kiếm được nhờ kiểu “hát karaoke” như vậy.
Sinh năm 1971, Wang kém “cha đẻ của nhạc rock” Trung Quốc Cui Jian tới 10 tuổi. Từng học viola tại Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, nhưng trong những năm 1990 anh đã từ bỏ sự nghiệp âm nhạc cổ điển của mình để thành lập nhóm nhạc rock mang tên No 43 Baojia Street. Tuy nhiên, danh vị ngôi sao chỉ đến với Wang khi anh giải tán ban nhạc và trở thành một nghệ sĩ solo.
Với những ca khúc như Flying Higher (Bay cao hơn), Brave Heart (Trái tim dũng cảm) và Blooming Life (Cuộc sống tươi đẹp), Wang trở thành ca sĩ “con cưng” của các doanh nghiệp. Bởi các ca khúc của anh có khả năng khích lệ tinh thần của người nghe và các doanh nghiệp rất muốn công nhân của mình nghe chúng. Chính vì lẽ đó mà Wang “ngập” trong các lời mời trình diễn tại các sự kiện cuối năm.
Cũng nhờ những ca khúc tràn ngập niềm lạc quan đó mà hãng General Motors quyết định chọn Wang quảng bá cho ô tô hiệu Chevrolet Captiva. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ rock Trung Quốc ký hợp đồng quảng cáo với một tập đoàn đa quốc gia.
Theo bài viết của tạp chí Thương mại Toàn cầu, ban đầu nhạc phẩm Blooming Life của Wang có tiêu đề là Machine (Cỗ máy) – với nội dung chỉ trích xã hội đang làm cho “cuộc sống tươi đẹp bị loại bỏ”. Vì thế, công ty thu âm đã loại bỏ ca khúc này vì họ cho rằng nó quá tiêu cực. Theo gợi ý của nhà quản lý, Wang đã đổi phần ca từ thành: “Tôi muốn có một cuộc sống tươi đẹp, như đang bay trên bầu trời bao la”.
Kết quả là các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc thích các ca khúc của Wang hơn các nghệ sĩ khác bởi họ cho rằng đây là kỷ nguyên của những ước mơ và huyền thoại. Các nhạc phẩm của Wang được đánh giá là phù hợp với thực tế đó.
Bảo Nguyên (lược dịch)