“Chúng tôi không rõ lắm về SLNA, những thông tin mà chúng tôi có được chủ yếu thông qua mạng Internet. Ngược lại, họ cũng không biết rõ về chúng tôi. Vậy nên trận đấu chiều nay là sòng phẳng”, HLV của Terengganu nói.
(TT&VH) - “Chúng tôi không rõ lắm về đối thủ SLNA, những thông tin mà chúng tôi có được chủ yếu thông qua mạng Internet. Ngược lại, họ cũng không biết rõ về chúng tôi. Vậy nên trận đấu chiều nay là sòng phẳng. Một trận hòa là tốt nhất cho cả 2 đội”, HLV trưởng Mohd Zan Bin Mat Aris của Terengganu đã khiến cuộc họp báo trước trận chiều qua rôm rả hẳn lên vì phát biểu hóm hỉnh và chân thật như thế.
* Lần đầu thi đấu ở AFC Cup, ông và đội bóng đã có sự chuẩn bị gì cho đấu trường châu lục. Ông đã biết gì về bóng đá Việt Nam và đối thủ SLNA?
- Chúng tôi tham dự AFC Cup 2012 với tư cách đội ĐKVĐ Super League Malaysia, hiện nay chúng tôi đang tạm xếp thứ 2. Đây là lần đầu tiên dự AFC Cup trong lịch sử đội bóng nên tâm lý chúng tôi khá thoải mái và và không chịu áp lực thành tích. Vậy nên việc lọt vào vòng 2 sẽ là thành công. Chúng tôi sang Việt Nam với 18 cầu thủ, trong đó có 5 tuyển thủ QG Malaysia, 2 ngoại binh (gồm một tiền đạo và một tiền vệ) và sẽ ra sân với đội hình tốt nhất. Tôi biết bóng đá Việt Nam là nền bóng đá phát triển, trong đó SLNA là đội mạnh. Mọi thông tin về SLNA chúng tôi chủ yếu biết được qua mạng Internet nên không chắc lắm nên cũng không rõ cầu thủ nào tốt nhất bên phía SLNA. Họ cũng biết về chúng tôi như vậy thôi.

* Ông có thể cho biết những khó khăn mà Terengganu gặp phải khi sang Việt Nam?
- Ngay sau khi kết thúc trận đấu gần nhất ở giải Super League Malaysia, chúng tôi phải bay đến Kuala Lumpur rồi trải qua 14 giờ bay nữa. Nói thật cầu thủ của tôi khá mệt. Đấy, giờ này cầu thủ chúng tôi đang ngủ bù ở khách sạn, còn những thành viên làm nhiệm vụ mới đến đây trả lời các bạn. Thêm vào đó, chúng tôi là người theo đạo Hồi nên không hợp với thức ăn ở đây. Đây là sự chủ quan của chúng tôi khi thiếu đi sự thông tin, cho dù đất nước các bạn rất mến khách.
* Ông nói ông đã tìm hiểu về SLNA không nhiều, vậy nếu được lựa chọn ông sẽ đấu với đối thủ có lối đá rắn không ngại va chạm hay là đội có lối chơi kỹ thuật ?
- (Cười) Theo các bạn SLNA có 2 lối đá thế à? Điều này tôi chưa biết. Nhưng tôi nghĩ chiều nay 2 đội sẽ chơi kỹ thuật cống hiến cho khán giả. Một kết quả hòa là hợp lý cho cả 2.
* Năm đầu tiên tham gia AFC Cup ông và đội bóng có chịu áp lực thành tích và sức ép về các khoản kinh phí lớn để dự giải hay không, khi mà ông bảo Terengganu không phải là đội bóng mạnh về tài chính?
- Chúng tôi không chịu sức ép nào cả, cố gắng lọt sâu vào vòng 2 là thành công. Còn về kinh phí bạn phải hỏi ngài Chủ tịch CLB chứ! Ông ấy quyết cả mà. Nhưng chúng tôi cũng có chế độ khen thưởng như các bạn thôi, với chức vô địch Super League Malaysia cả đội đã được sang tận London du lịch mà. Nên yên tâm mà đá thôi, khỏi lo về tiền.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Đại Nghĩa (thực hiện)