thethaovanhoa.vn

"Lênh đênh nhớ phố": Thỏa sức hát, chơi…

03/03/2012 09:05 GMT+7

Trước hai đêm diễn "Lênh đênh nhớ phố" (vừa diễn ra tối 28-29/2 tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, HN), đã có nhiều lời nhắn gửi đầy vui mừng, thiện chí khi biết tin Giang Trang hát lại.


(TT&VH) - Trước hai đêm diễn Lênh đênh nhớ phố (vừa diễn ra tối 28-29/2 tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, HN), bên hàng loạt lời nhắn gửi đầy vui mừng, thiện chí khi biết tin Giang Trang hát lại, cũng có không ít lời ngần ngại vì chưa biết Giang Trang là ai và “chê” dù gì, cô vẫn chỉ là hát không chuyên…

Sự có mặt của các văn nghệ sĩ nổi danh Hà thành với tai nghe khó tính như dịch giả Dương Tường, nhà văn Nguyên Ngọc, họa sĩ Lê Thiết Cương, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang… trong đêm nhạc là sự động viên lớn lao cho người hát nhạc Trịnh thầm lặng này.

Cả hai đêm, dù phải kê thêm nhiều ghế phụ, thế nhưng, nhiều khán giả hoặc phải ngồi ở lối đi, hoặc phải đứng. Ở sảnh phía ngoài cửa, không ít người chẳng có vé vẫn “cố tình” đến để rồi đứng chờ cả tiếng, hy vọng có thể vào.

Đêm nhạc Lênh đênh nhớ phố tại L’ Espace

Trong đêm diễn đầu tiên, do việc sắp đặt hệ thống âm thanh không như kế hoạch, Giang Trang và nhóm nhạc chỉ có chưa đầy nửa tiếng để hát thử và làm quen với sân khấu, vì thế ba bài đầu tiên của chương trình, Giang Trang chưa thể hiện được hết nội tâm và sự chia sẻ với ca từ Trịnh. Sau phần hòa tấu (Anh Hoàng, Khánh Hòa, An Chính, Minh Đức),  khi đã thư giãn và làm chủ sân khấu, Giang Trang thả lỏng, thư giãn hơn, nhờ thế, việc làm mới giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn của cô và các nghệ sĩ trẻ đã thuyết phục được hầu hết khán giả.

Sang đêm thứ hai, một phần do đã quen với sân khấu, một phần do số lượng lớn người nghe trẻ tuổi, tinh thần cởi mở, nên Giang Trang và nhóm nhạc đã thả sức mình hát và chơi.

Giai điệu của Trịnh Công Sơn mộc mạc và giản dị, nhưng chính sự mộc mạc và giản dị đó lại mở ra mảnh đất rộng lớn để chờ đợi những người hát nhạc Trịnh đến đào sâu và sáng tạo.

Cùng với những người bạn nghệ sĩ trẻ tuổi, Giang Trang muốn trình bày một không gian nhạc Trịnh Công Sơn mới mẻ hơn, là cách hiểu và cách thể hiện của những người trẻ đương thời. Nó không phải là sự miễn cưỡng cố gắng phá cách cho khác đi những gì đã có mà nó là sự tìm về nguyên gốc. Trong quá trình tìm về nguyên gốc ấy, cái giản dị mà sắc nét của giai điệu và chất thơ của ca từ đã dẫn hướng cho Giang Trang và các bạn cô đi đến cách thể hiện mới cho các ca khúc. CD Lênh đênh nhớ phố và hai đêm diễn ở L’Espace là mong muốn được giới thiệu phong cách hát nhạc Trịnh Công Sơn của riêng cô, thật giản dị và thật tự do.

An Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN