Trong 2 tháng gần đây, bệnh tay-chân-miệng (TCM) đã xuất hiện tại 14/15 quận, huyện của Hải Phòng và đang bùng phát, lây lan với tốc độ nhanh rất khó kiểm soát.
Trong 2 tháng gần đây, bệnh tay-chân-miệng (TCM) đã xuất hiện tại 14/15 quận, huyện của Hải Phòng và đang bùng phát, lây lan với tốc độ nhanh rất khó kiểm soát. Với hơn 1.200 ca bệnh từ đầu năm đến nay, Hải Phòng hiện có số người mắc TCM chiếm hơn 60% tổng số ca của toàn miền Bắc. Tuy nhiên, TP Hải Phòng đến nay vẫn chưa công bố dịch.
Sáng 29/2, tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, chúng tôi chứng kiến không khí đông nghẹt bệnh nhân TCM. Bác sĩ Vũ Thị Phượng, Trưởng phòng Điều dưỡng của bệnh viện cho biết: Tình trạng bệnh nhân mắc TCM điều trị tại bệnh viện tăng đột biến từ đầu tháng 1 đến nay. Khoa Truyền nhiễm chỉ có 27 giường bệnh, do bệnh nhân TCM quá đông, bệnh viện phải bố trí thêm một số giường bệnh ở các phòng và cả hành lang của khoa nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu điều trị. Hôm 27/2, bệnh viện phải lập thêm một khu vực khác để điều trị. Tổng số giường bệnh TCM ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng là 110 giường. Mặc dù tăng giường bệnh nhưng do số bệnh nhân quá đông, tình trạng 2-3 bệnh nhân/giường bệnh rất phổ biến. Chị Nguyễn Thị Khuyên ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh đang chăm sóc con là cháu Trần Thị Hà My (36 tháng tuổi) cho biết: “Con tôi nhập viện cách đây 1 tuần, cháu phải nằm chung giường với 3 trẻ khác để điều trị”.

Trẻ em mắc bệnh tay - chân - miệng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Được biết, bệnh TCM bùng phát mạnh tại Hải Phòng từ cuối năm 2011 và cơ bản được khống chế vào tháng cuối năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2012, bệnh TCM bắt đầu bùng phát trở lại, lan rộng ra 220/223 xã, phường, thị trấn. Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng có 1.251 ca TCM, chiếm hơn 60% trong tổng số ca của 29 tỉnh, thành phố phía Bắc. Nếu như năm 2011, bệnh TCM chủ yếu xuất hiện ở nội thành thì năm 2012 bệnh này bùng phát mạnh ở các huyện ngoại thành. Hiện tượng này được lý giải là do tới thời điểm này, trẻ em ở khu vực nội thành đã cơ bản kháng thể với virus EV71 còn ở khu vực ngoại thành tỷ lệ này thấp hơn.
Một nguyên nhân khác là ở ngoại thành Hải Phòng, ý thức của người dân và chính quyền địa phương, thậm chí cả các nhân viên y tế còn coi nhẹ bệnh TCM. Chị Chu Thị Mơ ở tổ 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương có 3 con hiện đang điều trị TCM ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: Khi các cháu có triệu chứng đau đầu, sốt, gia đình cứ nghĩ cháu sốt bình thường nên mua thuốc về điều trị. Khi bệnh nặng hơn, đưa các cháu đi khám ở Bệnh viện huyện An Dương, chúng tôi được cho biết bị viêm họng. Tới khi đưa cả 3 cháu đi khám ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thì phát hiện các cháu bị bệnh TCM.
Bên cạnh đặc tính của bệnh TCM là lây lan nhanh, khó kiểm soát thì một nguyên nhân khiến Hải Phòng bùng phát bệnh này là do thời gian trước các cấp, ngành, địa phương chưa coi trọng công tác phòng, chống bệnh. Một ví dụ điển hình là mới đây, khi đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về một thôn có người mắc TCM thì trưởng thôn cũng không biết gì về trường hợp này.
Hiện, Hải Phòng đang phải dồn lực vào việc khống chế, ngăn chặn không để TCM bùng phát thành dịch. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cần tính tới phương án công bố dịch khi bệnh TCM vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Theo Công An Nhân Dân