Khai mạc tại Hà Nội vào hôm qua (29/2), Hội thảo quốc tế về Khảo cổ học Việt Nam như một bước chuẩn bị cho cuộc trưng bày quy mô của ngành khảo cổ Việt Nam tại Đức vào các năm 2014 - 2015 tới.
(TT&VH) - Khai mạc tại Hà Nội vào hôm qua (29/2), Hội thảo quốc tế về Khảo cổ học Việt Nam như một bước chuẩn bị cho cuộc trưng bày quy mô của ngành khảo cổ Việt Nam tại Đức vào các năm 2014 - 2015 tới. Được biết, các di vật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long sẽ là điểm nhấn chính trong cuộc triển lãm dự kiến diễn ra tại 3 bang ở Đức lần này.
Trước đó, ngày 28/2, biên bản ghi nhớ về cuộc triển lãm trên đã được ký kết giữa Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và đại diện Bộ VH,TT&DL. Đây là một dự án quan trọng nằm trong những nỗ lực từ phía Việt Nam để giới thiệu văn hóa, lịch sử của mình tới bạn bè quốc tế.

Hơn 20 tham luận dự hội thảo (3 tham luận của các học giả quốc tế) có tính chất chia sẻ và giới thiệu tổng quan với cử tọa về khảo cổ học Việt Nam tại các giai đoạn lịch sử khác nhau và trải dài từ Bắc tới Nam với các vùng văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo... Đáng chú ý nhất trong số 6 tham luận được trình bày trong ngày 29/2 là tham luận về vị trí của Việt Nam trong tiền sử Đông Á của giáo sư Peter Bellwood (Đại học Quốc gia Australia) và tham luận về mối quan hệ giữa văn hóa Champa - văn hóa Sa Huỳnh của Giáo sư Ian Glover (Đại học London - Anh).
Ngày hôm nay (1/3), trọng tâm của hội thảo sẽ diễn ra với việc công bố thêm những kết quả nghiên cứu mới về Hoàng thành Thăng Long của Viện Khảo cổ học VN.
Cúc Đường