thethaovanhoa.vn

Giới trẻ sốt “bắn” súng sơn

29/02/2012 10:37 GMT+7

Bất ngờ ra mắt ở Hà Nội khá lặng lẽ, nhưng chỉ sau 1 ngày, hàng ngàn người đã biết đến và đăng ký chơi. Đó là bộ môn thể thao pha hành động: bắn súng sơn.


(TT&VH) - Bất ngờ ra mắt ở Hà Nội khá lặng lẽ, nhưng chỉ sau 1 ngày, hàng ngàn người đã biết đến và đăng ký chơi. Đó là bộ môn thể thao pha hành động: bắn súng sơn.

Xuất hiện ở trên thế giới từ khá lâu nhưng trò chơi trận giả, bắn súng sơn mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam vài năm trở lại đây. Vào năm 2009, tại TP.HCM và Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều nhóm đã thành lập để tham gia sinh hoạt tại các CLB súng sơn. Tuy nhiên, tại Hà Nội chính thức đến ngày 23/2, bộ môn thể thao này mới xuất hiện.

Mới nhưng không lạ

Thao trường tại Hà Nội rộng 12.000m2, được chia thành 8 trận địa giả với hệ thống công sự được xây dựng bằng các bức tường tre, ụ đất, bao cát, lốp xe... Người tham gia chơi sẽ được phát 1 khẩu súng gas, bắn đạn sơn (đạn được làm bằng chất liệu bột mỳ pha phẩm màu, có khả năng tự tiêu hủy ngoài tự nhiên). Người tham gia chơi môn này sẽ chia thành 2 nhóm và đánh trận giả với các hình thức như tiêu diệt đối thủ, cướp cờ, giải cứu con tin, tháo bom...


Phối hợp tấn công

Không như tưởng tượng, môn thể thao này là khá an toàn và thịnh hành trên thế giới. Tại Việt Nam, mặc dù không phải là môn thể thao phổ biến nhưng một số công ty đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng đưa bộ môn này vào hoạt động. Ông Bùi Anh Tú, Trưởng đại diện Chi nhanh Công ty Tư vấn đầu tư Khang Phát tại Hà Nội khẳng định: "Đây là thao trường đầu tiên và quy mô nhất khu vực phía Bắc".

Theo đại tá Nguyễn Đức Toàn, đại diện Tổng Công ty Thành An – Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phóng), paint ball là môn thể thao mang tính giáo dục quốc phòng rất cao. Đây là trò chơi an toàn, giúp mọi người có thêm kiến thức bổ ích về quân sự. "Chúng tôi cam kết hợp tác giám sát, cung cấp và hướng dẫn sử dụng các thiết bị súng sơn cho CLB súng sơn Hà Nội".

Chen nhau chơi đánh trận giả

Chỉ ngay sau khi báo TT&VH Online đăng tải những hình ảnh đầu tiên về buổi khai trương sân chơi bắn súng sơn tại KM3, đại lộ Thăng Long, hàng ngàn người đã truy cập vào website của CLB. Và ngay lập tức website này “chết”.

Nói vậy để thấy sức nóng của môn thể thao súng sơn khi chính thức xuất hiện ở Hà Nội đến mức nào. Nguyễn Bá Mạnh, một người yêu thích bộ môn này cho biết, anh đã từng đến sân cùng hơn 10 người nhưng đành phải ra về dù đã đặt chỗ. Anh Mạnh cho biết, từ 8h sáng, sân chơi này đã đặt biển hết chỗ ngay từ bãi giữ xe. Hỏi bảo vệ thì được biết, rất nhiều người đặt chỗ nếu không đến đặt tiền trước cũng đành phải ra về vì nhiều người nhanh chân hơn.

Chuẩn bị vào trận

Trao đổi với TT&VH, chị Thu Trang, phụ trách truyền thông của Paint ball Club cho biết, hiện CLB mới chỉ có 40 khẩu súng, 8 thao trường. Chính vì vậy khi số lượng khách đến quá lớn, CLB không thể đáp ứng đủ. Nhằm đáp ứng nhu cầu chơi bộ môn thể thao đầy mới mẻ này của mọi người, CLB tại Hà Nội đã quyết định nhập thêm khoảng 100 khẩu súng mới đồng thời nâng cấp các sân với hệ thống hào ngầm, cây cối, ụ chắn...

Paint ball hay còn gọi là "đánh trận giả là một trò chơi mang tính chất giáo dục quốc phòng, giúp người chơi rèn luyện thể lực, tôi rèn phản xạ, óc phán đoán, khả năng xử lý tình huống và hun đúc tinh thần đồng đội. Các hình thức thi đấu: Giải cứu con tin, cướp cờ, tháo bom...

Chi phí cho một lượt chơi chỉ tính phí thuê quần áo, súng, thao trường và trọng tài. Đối với đạn, tạm thời giá thành là 2.000 đồng/viên. Ông Bùi Anh Tú cho biết, đây là mức giá tương đối rẻ và CLB sẽ cố gắng giữ mức giá rẻ nhất nước đối với riêng khu vực ngoài Bắc. Trong thời điểm hiện tại, mặc dù chưa có giá chính thức cho các thành viên nhưng ông Tú khẳng định, sẽ ưu tiên tối đa cho người chơi: "Chúng tôi không giới hạn thời gian chơi, người chơi có thể chơi đến khi hết đạn thì thôi. Nếu để bắn thoải mái, mỗi lần chơi có thể mất khoảng trên dưới 300.000 đồng. Đó là mức đủ để thử thách sức khỏe và khả năng phản xạ, óc phán đoán, xử lý tình huống của bạn trong buổi đánh trận giả".

Có hay không bạo lực?

Ngay sau khi trò chơi này xuất hiện tại Hà Nội, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Có người cho rằng đây là trò chơi bạo lực, có thể kích thích người chơi hướng đến hành vi không tốt trong xã hội. Ở chiều người lại, nhiều người lại cho rằng, chính những trò chơi như thế này lại có thể giải tỏa áp lực tâm lý, đặc biệt là cho những ai đang làm việc văn phòng tại các khu đô thị lớn.

Đánh giá về trò chơi này, Trần Nam, một bạn đọc của TT&VH cho rằng: "Trò chơi này hoàn toàn không kích thích bạo lực mà ngược lại còn giảm tải bạo lực vì nó giúp người ta giải trí và hạ bớt những suy nghĩ bạo lực". Trong khi đó Phương Uyên, một thành viên đã tham gia trò chơi thì hào hứng cho biết, chưa có trò chơi nào khiến cô thích thú và đổ nhiều mồ hôi đến vậy. "Thực sự là bọn em đã phải phối hợp đồng đội rất tốt, lăn lê bò toài, ẩn núp khéo léo mới chiến thắng được đội bạn. Nếu được so sánh thì em thấy bộ môn này thú vị hơn rất nhiều so với việc học quân sự nhưng chỉ được cầm gậy gỗ và bước đều bước", Uyên cho biết.

Hiện nay, trên nhiều diễn đàn của giới trẻ Hà Nội, các thành viên đã lập các nhóm chơi và quy định ít nhất mỗi tháng đến "thử thách" nhau ít nhất một lần. Không chịu thua kém giới trẻ, nhiều công chức văn phòng, trong đó có cả những người ở độ tuổi trung niên cũng đã tập hợp các gia đình để tham gia trò chơi này. Anh Nguyễn Đăng Quê, một doanh nhân cho biết, đội của anh có khoảng hơn 10 người, gồm gia đình bạn bè đã được lập và sẽ tham gia chơi môn này mỗi khi rảnh rỗi. "Chúng tôi có chơi golf, tennis. Và paint ball cũng sẽ được đưa vào danh sách mỗi khi có điều kiện", anh Quế khẳng định.

Súng Paint ball được làm bằng chất liệu nhựa, nặng khoảng 1,5 - 2kg, có bình chứa khí CO2 ở phía sau tạo lực nén để bắn đạn sơn. Viên đạn được làm từ bột mỳ và phẩm màu, rất thân thiện với môi trường. Đạn sau khi bắn ra khỏi nòng súng sẽ tự phân hủy. Sơn dính trên áo quần cũng dễ được gột sạch và an toàn cho người sử dụng.

Cao Mạnh Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN