thethaovanhoa.vn

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): “Thăng hạng là ước mơ của chúng tôi”

28/02/2012 15:50 GMT+7

Phong độ ấn tượng trên sân bóng trong những lượt trận đầu tiên khiến phần còn lại đều phải nhìn đội bóng của HLV Trần Bình Sự dưới cặp mắt vì nể.

(TT&VH) - Phong độ ấn tượng trên sân bóng trong những lượt trận đầu tiên khiến phần còn lại đều phải nhìn đội bóng của HLV Trần Bình Sự dưới cặp mắt vì nể. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu đội bóng này quyết tâm làm cuộc chuyển mình ngay mùa bóng năm nay.

Trong bối cảnh chung của giải hạng Nhất QG mùa này không có nhiều đội bóng thực sự nổi trội thì cùng với QNK Quảng Nam, Đồng Nai đang nổi bật lên như là một hiện tượng. Đồng Nai hiện áp sát ngôi đầu với 3 điểm ít hơn đội đầu bảng, xếp trên 2 ứng viên lớn của mùa giải này là SQC.BĐ và ĐT.LA. Hàng công có 9 bàn thắng và hàng thủ để lọt lưới vào loại ít nhất (4 bàn).

Đáng kể hơn khi lượt đi vừa trôi qua hơn một nửa, đội bóng này đã đụng độ hầu hết các ông lớn của mùa giải này và đều giành được những kết quả có lợi. Điển hình như trận thắng SQC.BĐ 2-0, khuất phục ĐT.LA 3-1, đả bại XSKT.LĐ 4 bàn không gỡ trên sân nhà.


HLV Trần Bình Sự không giấu giếm mục tiêu thăng hạng V-League nếu như cơ hội được trao cho Đồng Nai. Ảnh: V.V

Trên sân khách, họ cũng buộc Than Quảng Ninh phải vất vả chia điểm. Chừng đó đủ nói lên sức mạnh tiềm tàng của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Một thuận lợi cho thầy trò Trần Bình Sự khi trước mắt, Đồng Nai sẽ có một lịch thi đấu dễ thở hơn nhiều.

Hỏi về Đồng Nai, các HLV đối thủ của họ ở giải hạng Nhất đều e ngại sự trưởng thành nhanh chóng của tập thể này. Ăn tập bài bản và trưởng thành từ lò đào tạo quê hương, nên ý thức bảo vệ màu cờ sắc áo và truyền thống của đội bóng này chắc hẳn sẽ hơn nhiều tập thể ở nơi khác, vốn chỉ là tập hợp quân tướng tứ xứ. Đây là đội bóng vẫn đang bất bại trên sân nhà. Có sức mạnh tinh thần, trong tay HLV Trần Bình Sự giờ vẫn sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đồng đều, được tôi luyện từ lứa tuổi U19 và U21 của Đồng Nai từng vô địch Giải U21 báo Thanh Niên 2011 và ngày càng ăn ý nhau hơn sau nhiều năm cùng chinh chiến ở giải hạng Nhất như thủ thành Thanh Diệp, hậu vệ Hữu Phát, Đức Trọng. Một số cầu thủ giờ đang trong độ chín của sự nghiệp như tiền vệ Đức Nhân, Thế Hưng, tiền đạo U23 VN Tuấn Anh… Những người mới về như Ngọc Quốc, Văn Thái (K.KG), Quang Trung (TĐCS.ĐT)… cũng tỏ ra hòa đồng rất nhanh với tập thể mới. May mắn nữa của Đồng Nai là họ đang sở hữu 3 ngoại binh thuộc hàng có chất hơn nhiều đội bóng khác là Kisikka Henry, Nyirenda và Douglas Fereira.

Khi mà những đội bóng tỏ rõ tham vọng lên chuyên ngay mùa giải này liên tục trồi sụt qua từng vòng đấu thì cục diện giải đấu năm nay chắc chắn sẽ rất khó đoán. Thầy trò HLV Trần Bình Sự đang nắm trong tay nhiều hơn một lợi thế để tự quyết định tương lai của mình.

Từ đây đến hết lượt đi, họ còn 3 trận đấu trên sân nhà, nơi họ chưa biết mùi thất bại trước đối thủ không được đánh giá cao là Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB.ĐN, XSKT.CT. Còn trên sân khách, ngoài HV.An Giang, thầy trò ông Sự chỉ phải đối đầu với 2 đội bóng ở đáy bảng TDC.BD và XMF.Tây Ninh. Nếu tận dụng cơ hội đó để tích lũy điểm số sau khi kết thúc lượt đi, Đồng Nai sẽ có một cú hích lớn cho giai đoạn nước rút.

HLV Trần Bình Sự cho biết: “Việc phấn đấu lên hạng là ước mơ của bất cứ HLV cũng như cầu thủ của bất kỳ đội bóng nào tham gia giải. Do đó, Đồng Nai đang củng cố quyết tâm phấn đấu nhưng quãng đường còn đến 20 trận đấu nữa. Mùa giải năm nay các đội đều có sự chuẩn bị tốt do đó chúng tôi tôn trong tất cả. Chúng tôi sẽ chiến đấu từng trận một , khi cơ hội đến Đồng Nai chắc chắn sẽ không bỏ qua”.

Nếu có một lộ trình hợp lý từ phía lãnh đạo cộng với quyết tâm đổi đời, thầy trò ông Sự sẽ chấm phá thêm cho câu chuyện hạng Nhất 2012 nhiều tình tiết ly kỳ cho đến hồi kết.

Việt Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN