thethaovanhoa.vn

Có một Nón Lá giữa lòng thành phố

25/02/2012 10:28 GMT+7

Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam Ngọc Việt của Nhà hát Nón Lá do ông Huỳnh Anh Tuấn - “ông bầu” của sân khấu kịch IDECAF và Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng - chủ trì đã đi vào hoạt động từ tối 23/2.

(TT&VH) - Sau đêm diễn chiêu đãi báo chí và đại diện các công ty du lịch (20/2), chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam Ngọc Việt của Nhà hát Nón Lá do ông Huỳnh Anh Tuấn - “ông bầu” của sân khấu kịch IDECAF và Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng - chủ trì đã chính thức đi vào hoạt động từ tối 23/2.



Tiết mục độc tấu đàn k’ni của nghệ sĩ Văn Thảo trong chương trình. Ảnh: Nguyễn Huy

Với thời lượng chỉ 60 phút nhưng Ngọc Việt đã chắt lọc khá đầy đủ tinh hoa nghệ thuật dân tộc từ mọi miền đất nước qua 12 tiết mục: hòa tấu bộ gõ miền Trung Trống hội mùa Xuân; múa hát bội - Tứ thiên vương; hòa tấu cồng chiêng; độc tấu đàn klông pút - Mùa Xuân đến, đàn t’rưng - Tây Nguyên chào mặt trời, đàn bầu - Cung đàn đất nước, đàn k’ní - Tây Nguyên giai điệu, đàn đá - Âm vang đất nước; múa cung đình Lân mẫu xuất lân nhi, Lục cúng hoa đăng; ca trù, hát chầu văn - Hầu đồng Cô Đôi Thượng Ngàn. Chương trình được dàn dựng đơn giản, tinh gọn trong một sân khấu giản dị, gần gũi và ấm cúng đã chinh phục khán giả bởi chất liệu âm nhạc phong phú, độc đáo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Không thích thú sao được khi nhiều khán giả Việt cũng lần đầu được nhìn thấy đàn klông pút - loại đàn dành riêng cho phụ nữ Ba Na được ghép lại từ nhiều thanh tre rỗng, phát ra tiếng nhạc khi người nghệ sĩ vỗ tay vào một đầu tre. Hay độc đáo nhất là đàn k’ní - một loại “đàn vĩ cầm” độc nhất vô nhị của người Gia Rai, khi hộp cộng hưởng của đàn chính là khoang miệng của người nghệ sĩ.

Để có một kịch mục phong phú và độc đáo nhường ấy là điều không hề dễ dàng khi “ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn đã phải lặn lội hỏi thăm khắp nơi, đến tận nơi xem nhiều loại hình nghệ thuật, nhờ GS-TS Trần Văn Khê tư vấn... Ngay chính bản thân anh cũng bất ngờ với các nhạc cụ lạ lẫm này và rất cám ơn anh em nhạc sĩ (cùng cộng tác từ Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng) giới thiệu cho mình.

Được ấp ủ kế hoạch trong 6 năm trời, Nhà hát Nón Lá được cải tạo từ một CLB Bida cũ của Cung Văn hóa Lao động TP.HCM với quy mô 350m2, gồm 2 khu vực: sân khấu biểu diễn và khán phòng gồm 250 ghế trên lầu và nhà hàng ẩm thực 3 miền phục vụ du khách đến xem chương trình ở tầng trệt.

Trong tương lai, ngoài chương trình Ngọc Việt diễn ra hàng đêm, Nón Lá sẽ tổ chức nhiều chuyên đề giới thiệu văn hóa dân tộc có biểu diễn minh họa cho du khách, học sinh, sinh viên và những người yêu văn hóa dân tộc.

Ngọc Tuyết

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN