Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, các Đài truyền hình địa phương phải tôn trọng kết quả thanh tra của Bộ VH-TT&DL và có sự hợp tác tốt từ phía đơn vị nắm bản quyền truyền hình.
(TT&VH) - Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, các Đài truyền hình địa phương phải tôn trọng kết quả thanh tra của Bộ VH-TT&DL và có sự hợp tác tốt từ phía đơn vị nắm bản quyền truyền hình.
* 2 năm nay, TTV đã tham gia sản xuất mỗi khi đội bóng Thanh Hóa thi đấu trên sân nhà để phục vụ khán giả trong tỉnh và khán giả cả nước. Xin ông có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.
- Trên thực tế kênh truyền hình của Thanh Hóa (TTV) đã hòa vào mạng lưới truyền hình quốc gia từ vài năm trở lại đây thông qua hệ thống kênh của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, cũng như hệ thống truyền hình IPTV của Viễn thông VNPT. Vì vậy, việc tường thuật trực tiếp các trận đấu của đội bóng tỉnh nhà là rất cần thiết, không chỉ đối với khán giả và nhân dân trong tỉnh, mà còn đáp ứng nhu cầu của đông đảo bà con, người lao động Thanh Hóa đang học tập và làm việc trên toàn quốc.

Nguồn thu từ bản quyền truyền hình tuy lớn nhưng bản quyền truyền hình
vẫn là vấn đề rất được các đội bóng cũng như cầu thủ quan tâm. Ảnh: VSI
Những mùa giải trước, TTV cũng đã tổ chức tường thuật các trận đấu trên sân nhà của đội bóng đá Thanh Hóa, từ khi còn chơi ở giải hạng Nhất. Theo quá trình phát triển chuyên nghiệp hóa của giải VĐQG, vấn đề bản quyền truyền hình cũng có những thay đổi đáng kể. Với các đài địa phương rõ ràng là hoàn toàn bị động, nhất là sau khi AVG mua bản quyền truyền hình V-League.
Do đó, cần có một sự hợp tác tốt của đơn vị nắm bản quyền truyền hình với các đài địa phương. Trên thực tế, vấn đề bản quyền truyền hình giữa TTV và AVG không có bất cứ trở ngại nào. Nếu AVG đề nghị TTV tổ chức tường thuật trực tiếp thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác.
Còn nếu, AVG tự tổ chức sản xuất chương trình hay hợp tác với các đài khác thì TTV sẽ tiếp sóng với mục tiêu hàng đầu là đem những hình ảnh của không chỉ đội bóng đá Thanh Hóa mà còn các trận đấu đáng chú ý của giải VĐQG tới khán giả và nhân dân. TTV đã làm như vậy từ đầu mùa giải 2012 và không có bất cứ khó khăn, trở ngại nào.
* Trước đây TTV từng hợp tác với các Đài truyền hình lớn, xin ông có thể cho biết cụ thể?
- Trước đây, TTV đã từng hợp tác với VTV, VCTV và VTC trong việc tổ chức tường thuật các trận đấu trên sân Thanh Hóa. Tuy nhiên, đây cũng chủ yếu là những trợ giúp vì khi các đài tổ chức tường thuật thì TTV sẽ không tường thuật. Còn nếu các đài trên không tổ chức tường thuật thì căn cứ trên tình hình thực tế, chúng tôi sẽ làm để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.
* Ông có suy nghĩ như thế nào về cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình hiện nay giữa VPF và VFF-AVG?
- Cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình hiện nay giữa VPF và VFF-AVG là một điều đáng tiếc song hiện nay đã có kết luận cuối cùng của Bộ VH-TT&DL. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nên tôn trọng bản quyết định này.
Điều quan trọng nhất hiện nay là cần phải có một tiếng nói chung để giải quyết những khúc mắc, những bất đồng lâu nay để có sự hợp tác tốt nhằm đưa nhiều hơn những hình ảnh của giải VĐQG tới khán giả và người hâm mộ bóng đá cả nước.
Đối với các đài địa phương, chúng tôi phải tôn trọng kết quả thanh tra của Bộ và đang có sự hợp tác tốt từ phía đơn vị nắm bản quyền truyền hình.
Khánh Hưng (ghi)