Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Hà Nội, các vụ tai nạn lao động thời gian qua chủ yếu xảy ra ở các công trình xây dựng cao tầng, có kết cấu phức tạp, chiếm 58,3% trong tổng số các vụ tai nạn lao động.
(TT&VH) - Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Hà Nội, các vụ tai nạn lao động thời gian qua chủ yếu xảy ra ở các công trình xây dựng cao tầng, có kết cấu phức tạp, chiếm 58,3% trong tổng số các vụ tai nạn lao động. Riêng các vụ cháy nổ ở khu vực nội thành có nguyên nhân chủ yếu do điện.
Do tốc độ đô thị hóa nhanh, thi công nhiều công trình xây dựng, có kết cấu phức tạp, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong khi trình độ quản lý chưa đáp ứng kịp; đa phần các công ty xây dựng thuộc dạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị xây dựng tư nhân thiếu quan tâm đến công tác an toàn lao động; lực lượng thanh tra lao động mỏng, chưa có điều kiện thường xuyên thanh tra tất cả các đơn vị. Ngoài ra người sử dụng lao động vi phạm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn... Đặc biệt, ở góc độ người lao động, phần lớn lao động trực tiếp làm việc trong ngành xây dựng là lực lượng lao động nông nhàn, lao động ở các tỉnh ngoài vào thành phố làm việc, chưa qua đào tạo hoặc đào tạo không cơ bản, vì vậy đã vi phạm an toàn lao động. Một số khác, dù đã được đào tạo cơ bản, được huấn luyện kỹ về an toàn lao động nhưng do chủ quan, chạy theo năng suất, nên đã cố tình vi phạm những quy định về an toàn lao động.
Minh Nghĩa