“Rủ nhau” thất bại trước HA.GL và V.NB ở vòng đấu thứ 5, CLB BĐ Hà Nội và V.HP trở thành 2 đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng giải VĐQG 2012 sau 5 vòng đấu.
(TT&VH) - “Rủ nhau” thất bại trước HA.GL và V.NB ở vòng đấu thứ 5, CLB BĐ Hà Nội và V.HP trở thành 2 đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng giải VĐQG 2012 sau 5 vòng đấu. Viễn cảnh về một tương lai u ám lúc này đang hiển hiện trước mắt 2 đội bóng này, nếu như họ vẫn tiếp tục thể hiện một phong độ kém cỏi như những vòng đấu vừa qua.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử 11 mùa giải chuyên nghiệp đã qua để xem số phận của 2 đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu sẽ ra sao sau khi mùa giải kết thúc:
Mùa giải | 2 đội cuối bảng sau 5 vòng | Thứ hạng cuối mùa giải |
2011 | ĐT.LA, HN.ACB | ĐT.LA áp chót, HN.ACB đội sổ |
2010 | HA.GL, M.Nam Định | HA.GL thứ 7, M.NĐ đội sổ |
2009 | B.BD, XM.HP | B.BD á quân, XM.HP thứ 6 |
2008 | SLNA, SHB.ĐN | SLNA thứ 9. SHB.ĐN thứ 4 |
2007 | HN.ACB, Đồng Tháp | HN.ACB thứ 11, Đồng Tháp áp chót |
2006 | B.BD, ĐT.LA | B.BD á quân, ĐT.LA vô địch |
2005 | SLNA, Đồng Tháp | SLNA thứ 5, Đồng Tháp thứ 12 |
2004 | Đồng Tháp, Thể Công | Đồng Tháp thứ 8, Thể Công thứ 11 |
2003 | Đà Nẵng, LG.ACB | Đà Nẵng thứ 10, LG.ACB đội sổ |
2001-2002 | CAHP, TT-Huế | CAHP áp chót, TT-Huế đội sổ |
2000-2001 | TT-Huế, Khánh Hòa | TT-Huế thứ 8, Khánh Hòa đội sổ |
Thống kê cho thấy trong số 11 mùa giải chuyên nghiệp đã qua, có 2 mùa giải mà cả 2 đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu đều không thay đổi được số phận vào cuối mùa giải nghĩa và chung cuộc phải xuống hạng sau khi mùa giải kết thúc. Đó là mùa giải 2001-2002 (với CAHP, TT Huế) và mùa giải 2011 (với ĐT.LA và HN.ACB).
Tổng cộng trong số 22 đội xếp ở 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu của 11 mùa giải đã qua, có 8 đội bóng (chiếm tỷ lệ 36%) đã phải chia tay sân chơi hạng cao nhất của bóng đá VN sau khi mùa giải kết thúc (ngoài 4 đội kể trên còn có M.NĐ ở mùa giải 2010, Đồng Tháp ở mùa giải 2007, LG.ACB ở mùa giải 2003 và Khánh Hòa ở mùa giải 2000-2001).
Chắc hẳn cả CLB BĐ Hà Nội lẫn V.HP đều không muốn đi theo “vết xe đổ” của 8 đội bóng kể trên, bởi CLB BĐ Hà Nội và V.HP đều là những đội bóng có tiềm lực và đều đã đầu tư không ít tiền của trước khi bước vào mùa giải năm nay.
Nếu vậy họ sẽ phải tìm cách noi gương của B.BD ở mùa giải 2009 và 2006 khi dù đứng áp chót sau 5 vòng đấu nhưng đội bóng đất Thủ đã vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn còn lại và kết thúc mùa giải với ngôi á quân. Hoặc xuất sắc hơn nữa là phấn đấu theo ĐT.LA ở mùa giải 2006. Khởi đầu cực kỳ chậm chạp với vị trí cầm đèo đỏ sau vòng 5, nhưng rồi sau đó thầy trò HLV Calisto đã bứt tốc mạnh mẽ để rồi cán đích đầu tiên trong số các đội tham dự V-League 2006.
Vậy kịch bản nào sẽ chờ đón CLB BĐ Hà Nội và V.HP vào cuối mùa bóng năm nay?!
Thành Quang