Sáng ngày 9/2, sân chơi mang tên “Chung một ước mơ” đã khánh thành và đưa vào hoạt động tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.
(TT&VH) - Sáng ngày 9/2, sân chơi mang tên “Chung một ước mơ” đã khánh thành và đưa vào hoạt động tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Đây là sân chơi vận động cho thiếu nhi hoàn toàn miễn phí được đầu tư xây dựng bởi nguồn vốn xã hội hóa.
Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã có 3 sân chơi vận động ngoài trời cho thiếu nhi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội. Đây là tín hiệu đáng mừng để góp phần giải quyết “nút thắt” thiếu sân chơi trầm trọng tại TP từ nhiều năm qua.
Thêm một sân chơi lành mạnh
Sáng qua, hàng trăm thiếu nhi cùng với các bậc phụ huynh đã có mặt tại công viên Hoàng Văn Thụ để tham gia những trò chơi vận động được trang bị, thiết kế rất nhiều loại mô hình khá lý thú. Theo các phụ huynh đánh giá, những thiết bị lắp đặt tại sân chơi này giúp các em vừa được vui chơi vừa rèn luyện một số kỹ năng và thể chất. Điều quan trọng nhất, đây là một sân chơi rất bổ ích, giảm căng thẳng cho áp lực học tập ngày càng lớn của các em.
Bà Lê Thị Kim Hồng, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết: “Sân chơi này được hợp tác xây dựng từ 3 đơn vị gồm: báo Khăn Quàng Đỏ, Đoàn thanh niên quận Tân Bình và doanh nghiệp SCG với tổng vốn đầu tư là 97.000 USD, tương đương khoảng 2 tỷ đồng. Sân chơi có diện tích 820 m2 và được chia thành 5 khu vực. Tại khu vực 1, 2, dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi hoặc lớn hơn với trang thiết bị thể thao như: xà kép, dây đu, cầu thang thăng bằng, cầu thang dây. Còn ở khu vực 3, 4, được thiết kế lắp đặt các thiết bị phục vụ cho nhu cầu vui chơi của các em như: leo núi địa hình, sàn vuông, sàn tam giác, ống trượt… Cuối cùng là khu vực 5, dành cho các trẻ dưới 5 tuổi được lắp đặt các thiết bị với độ an toàn cao.

Các em thiếu nhi vui chơi tại sân chơi vừa khánh thành ở công viên Hoàng Văn Thụ
Em Nguyễn Quỳnh Bảo Trân, 9 tuổi hào hứng nói: “ở trường học của em không có những trò chơi như ở đây. Còn ba mẹ có dắt đi chơi ở các khu du lịch khác cũng không có luôn. Em rất muốn được ba mẹ dắt em vào đây chơi thường xuyên hơn”.
Những người dân địa phương có mặt tại công viên Hoàng Văn Thụ sáng ngày 9/2 cho biết: đây là lần đầu tiên, công viên Hoàng Văn Thụ lại đông đúc vui tươi như vậy và cũng là lần đầu tiên có một sân chơi vận động cho thiếu nhi. “Trước đây, công viên này chỉ là nơi cho người lớn chạy bộ, tập thể dục buổi sáng. Còn buổi tối thì lại là chỗ cho các cặp tình nhân ngồi tâm sự với nhau. Tôi hi vọng thời gian tới, công viên này sẽ là nơi vui chơi không chỉ của các em thiếu nhi mà còn của các gia đình” – ông Nguyễn Văn Nam, ngụ tại phường 2, quận Tân Bình nói.
Nhiều việc còn phải làm
Trước đó, sân trò chơi vận động ở công viên Lê Thị Riêng, quận 10 đã đưa vào hoạt động trên diện tích hơn 9.000 m2 với tổng kinh phí đầu tư gần 5 tỷ đồng. Sân chơi được thiết kế hiện đại, phong phú và cũng phục vụ miễn phí cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, từ đầu tháng 2/2012, một sân chơi vận động có tiêu chuẩn quốc tế cũng đã được khánh thành tại công viên Gia Định với tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng có khuôn viên khoảng 500m2. Tất cả những sân chơi vận động này đều giúp cho các em thiếu nhi có điều kiện rèn luyện thể chất, một số trò chơi còn buộc các em phát huy tính sáng tạo và tinh thần tập thể…
Được biết vào năm 2011, UBND TP.HCM đã có quyết sách, trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ tạo cho khoảng 1,7 triệu trẻ em dưới 16 tuổi có những sân chơi giải trí lành mạnh, đầy đủ các phương tiện để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi. Đơn cử như, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, trong tương lai sẽ có các công trình văn hóa, thể thao cho thiếu nhi.
Điều đáng nói là “lời hứa” 10 khu vui chơi ở các quận huyện như: quận 6, quận 10, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ… đã được TP thực hiện gấp rút. Đến nay đã có 8 khu vui chơi hoàn thành và đưa vào hoạt động.
Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề còn phải tiếp tục làm để đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em. Hiện tại TP còn hàng loạt những điểm vui chơi hiện hữu tại các nhà thiếu nhi đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của các em hoặc thiếu những chương trình hoạt động, thiếu người đứng ra tổ chức các hoạt động vui chơi. Thậm chí những sân chơi vận động vừa mới đưa vào hoạt động cũng cần phải quản lý chặt chẽ, nâng cấp kịp thời để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng lên của các em thiếu nhi.
Anh Đức