Việc có hay không đưa khối A1 (gồm các môn toán, lý, ngoại ngữ) vào tuyển sinh ngay trong năm 2012 sẽ được quyết định sau khi Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh vào ngày 14/2 tới.
(TT&VH) - Việc có hay không đưa khối A1 (gồm các môn toán, lý, ngoại ngữ) vào tuyển sinh ngay trong năm 2012 sẽ được quyết định sau khi Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tuyển sinh vào ngày 14/2 tới.
Tuy mới là dự kiến, nhưng ngay từ bây giờ, rất nhiều trường đã lên kế hoạch cho việc đưa khối này vào lịch thi của mình.
Nhiều trường thêm khối
Theo Bộ GD&ĐT, việc bổ sung khối A1 dựa trên đề xuất của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, được tập hợp từ ý kiến của rất nhiều doanh nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo về lĩnh vực này.
Có lẽ vì thế, hưởng ứng đầu tiên quy định này của Bộ GD&ĐT là các trường có nhóm ngành công nghệ thông tin.
Theo ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông, trường dự kiến sẽ đưa khối A1 vào tất cả các ngành đào tạo trong mùa tuyển sinh năm nay, nếu Bộ GD&ĐT có quyết định chính thức. “Khối thi này rất phù hợp với các ngành kỹ thuật của trường”, ông Lập nói.

Các thí sinh có đủ thời gian để học theo khối thi mới?
Đưa khối A1 vào tuyển cho tất cả các ngành cũng là dự định của Đại học Ngoại thương. Theo Trưởng phòng Đào tạo Lê Thị Thu Thủy, các môn thi của khối này đáp ứng được yêu cầu đào tạo của trường.
Trưởng phòng Đào tạo Hoàng Minh Sơn của Đại học Bách khoa chia sẻ, trường chỉ chờ quyết định chính thức của Bộ. Tuy nhiên, khác với các đại học trên, nếu được áp dụng, Đại học Bách khoa sẽ chỉ tuyển sinh khối mới này với các ngành thuộc nhóm 1 (cơ khí, cơ điện tử, nhiệt lạnh) và nhóm ngành 2 (điện, điện tử, công nghệ thông tin, toán tin). Riêng với các ngành thuộc nhóm 3 (hóa, sinh, thực phẩm, môi trường) và nhóm ngành 4 (dệt may, vật liệu, luyện kim) vẫn chỉ tuyển khối A, không tuyển khối A1 do các ngành này cần đến kiến thức môn hóa học.
Tại Đại học Thái Nguyên, dù Bộ chưa quyết định chính thức, nhưng trong thông báo tuyển sinh năm 2012 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của mình, trường vẫn công bố hàng loạt ngành học có tuyển khối A1 của các đại học thành viên. Cụ thể, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển khối A1 cho cả 6 ngành đào tạo, gồm Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành. Đại học Khoa học tuyển cho ba ngành, gồm Toán học, Vật lý học và Toán ứng dụng. Việc bổ sung khối A1 đồng nghĩa với việc các trường sẽ có thêm nguồn tuyển. Nhiều đại học khác cũng lên kế hoạch đưa khối thi mới này vào danh mục thi tuyển.
Học sinh… chờ
Trong khi các trường đã lên kế hoạch sẵn thì rất nhiều thí sinh cũng đang thấp thỏm chờ. Em Nguyễn Thị Hương, học sinh trường THPT Bắc Kiến Xương, Thái Bình cho biết, em dự định thi khối A, nhưng không tự tin lắm do môn hóa hơi yếu, trong khi ngoại ngữ lại là thế mạnh. “Nếu được thi khối A1 thì tốt quá!” - Hương chia sẻ.
Theo cô học trò này, việc đổi khối khi kỳ thi đã cận kề cũng gây nhiều khó khăn: “Nếu thi khối A1, em thấy tiếc công hì hục học thêm môn hóa trong suốt 3 năm qua, nhất là từ đầu năm lớp 12 đến giờ. Trong khi đó, môn ngoại ngữ em học tốt nhưng không dành nhiều thời gian đầu tư”.
Đây cũng là băn khoăn của em Lê Thu Hà, ở quận Hà Đông, Hà Nội. Hà cho biết: “Em đã bắt đầu học ngoại ngữ nhiều hơn từ khi có thông tin Bộ đưa khối A1 vào thi tuyển sinh. Tuy nhiên, thời gian ôn tập không được nhiều do vẫn phải “đa mang” thêm môn hóa. Nhỡ đâu, Bộ lại không cho áp dụng khối A1 trong năm nay? Thế nên, em phải ôn cả hai cho… chắc”.
Ôn tập kiểu “bắt cá hai tay” nên cô nàng này cũng dự định, nếu khối A và A1 lệch ngày thi, em sẽ đăng ký cả hai. Như thế đỡ phí công “cày” môn hóa bấy lâu, lại thêm cơ hội.
Chia sẻ với những khó khăn của học trò, PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT DL Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, việc bổ sung thêm khối thi đương nhiên có lợi cho học sinh, thêm cơ hội cho các em.
Nhưng nếu áp dụng ngay năm nay thì các em không trở tay kịp khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh, không còn thời gian để ôn tập. Trong khi đó, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, hầu hết các em đã lên kế hoạch cho mình từ rất sớm, thậm chí, từ khi bắt đầu vào lớp 10 đã định hình khối thi và đầu tư học các môn theo khối thi đó.
Đây cũng là lo lắng của thầy Hoàng Gia Long, giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Theo thầy Long, chậm nhất là đến đầu lớp 12, học sinh đã phải xác định khối thi. Ngoài việc học ở trường, các em còn theo học các lớp học thêm, làm đề để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Vì thế, chỉ còn 4 tháng để chuyển sang một khối thi khác là không đơn giản. Nếu áp dụng ngay trong năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi khối này sẽ không nhiều. Trong trường hợp ngày thi lệch với khối A, số lượng có thể nhiều hơn, nhưng thí sinh sẽ chỉ coi đây là khối thi… dự bị.
Hoàng Tuấn