Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2014 của nước chủ nhà Brazil đang gặp phải những trở ngại có thể khiến giải đấu này bị trì hoãn.
(TT&VH Online)- Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2014 của nước chủ nhà Brazil đang gặp phải những trở ngại có thể khiến giải đấu này bị trì hoãn.
Thông tin từ AP cho hay những công nhân đang thực hiện việc xây mới và tu sửa các SVĐ để phục vụ cho World Cup 2014 tại Brazil đang đe dọa sẽ tiến hành đình công nếu phía các công ty xây dựng không đáp ứng yêu cầu về tiền lương cũng như những quyền lợi mà họ đáng được hưởng.
Hơn 1 tuần qua, những cuộc đình công nhỏ lẽ đã diễn ra ở nhiều công trình xây dựng nhằm phục vụ cho World Cup 2014 ở Brazil trong đó có Recife, Maracana hay Salvador... Nhưng hiện tại, Công đoàn đại diện cho hàng chục nghìn công nhân này tuyên bố sẽ đứng ra để liên kết những người đang phục vụ xây dựng các công trình ở 12 thành phố trên đất nước để cùng tiến hành một cuộc đình công tập thể quy mô lớn. Lãnh đạo của Công đoàn, ông Claudio da Silva Gomes cho biết vào hôm qua (7/2) rằng công nhân đã sẵn sàng cho việc đình công sẽ tiến hành vào đầu tháng tới nếu như các công ty xây dựng tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác đối với yêu cầu tăng lương cũng như những khoản lợi nhuận khác mà họ đáng phải được hưởng.
Việc công nhân đình công này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình trước khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh và gần hơn là ảnh hưởng tới Confederations Cup sẽ diễn ra vào năm tới.

Bạo lực đe dọa bóng đá Brazil- Ảnh Getty
“Các công nhân của chúng tôi đang làm công việc của mình nhưng họ lại không nhận được tiền lương xứng đáng lẫn những khoản thù lao. Điều đó thật không công bằng. Nếu họ làm công việc tương tự, họ cần được nhận mức lương tương đương, bất kể là ở khu vực nào”, ông Gomes cho hay.
Mâu thuẫn nảy sinh từ chế độ tiền lương khác biệt ở Brazil đối với các khu vực, đặc biệt là ở khu vực dân nghèo phía Bắc và Đông Bắc. Theo ông Gomes, công nhân làm việc ở khu vực Đông Nam và phía Nam sẽ được nhận mức lương cao gần gấp đôi so với những người làm ở khu vực phía Bắc. Thế nên, kế hoạch tổng đình công này lại không nhận được sự hưởng ứng của những công nhân làm việc ở khu vực có mức lương cao, chẳng hạn như Rio de Janeiro.
Hiện tại, có hơn 20.000 công nhân đang làm việc tại các công trình phục vụ cho World Cup 2014 ở 12 thành phố thuộc Brazil. Họ muốn yêu cầu về khoản lương 580 USD/tháng được chấp thuận và muốn được nhận thêm những khoản phụ phí và tiền làm thêm giờ.
Hiện tại, Ủy ban tổ chức World Cup và đại diện báo chí của Tổng thống Dilma Rousseff chưa có bình luận gì về vấn đề nói trên.
Trong khi đó, một vấn nạn nữa đang đe dọa tới tình hình an ninh của World Cup 2014 khi liên tục những vụ bạo loạn bóng đá nổ ra tại các SVĐ tại Brazil. Vào ngày 5/2 vừa qua, trong cuộc đụng độ giữa CĐV của 2 đội Botafogo và Flamengo tại Rio de Janeiro, 4 CĐV bị một nhóm người dùng súng bắn bị thương suýt chết. Tại thành phố Campinas, cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc và bắn đạn cao su để giải tán đám đông CĐV quá khích của 2 đội bóng Ponte Preta và Sao Paulo ẩu đả nhau bên ngoài sân vận động Moises Lucarelli.
Cũng trong thời điểm đó, 20 người bị bắt giữ sau khi chiếc xe buýt chở CĐV của CLB Palmeiras bị CĐV của Corinthians tấn công ở Sao Paulo. Còn tại thành phố Porto Alegre, đám đông CĐV của Internacional đánh nhau trước trận đấu gặp CLB Gemio ở gần sân Estadio Olimpico làm thiệt hại nhiều tài sản.
Dù chính phủ Brazil đã quyết định tăng mức phạt tiền và có thể bỏ tù lên đến 2 năm đối với CĐV tham gia các cuộc bạo loạn ở các trận đấu nhưng tình trạng bạo lực bóng đá vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.
K.Đ