Ngày 6/2, đại diện các Sở GTVT, Sở Công an, Sở GD&ĐT và các trường học, các quận huyện của Hà Nội đã họp hội nghị tổng hợp ý kiến phản hồi sau 5 ngày triển khai việc đổi giờ học, giờ làm.
(TT&VH) - Ngày 6/2, đại diện các Sở GTVT, Sở Công an, Sở GD&ĐT và các trường học, các quận huyện của Hà Nội đã họp hội nghị tổng hợp ý kiến phản hồi sau 5 ngày triển khai việc đổi giờ học, giờ làm trên địa bàn 12 quận, huyện, bắt đầu từ ngày 1/2.
Đại diện Phòng CSGT thành phố cho biết, trong ngày đầu thực hiện đổi giờ học, giờ làm, buổi chiều nhiều đoạn đường đã xảy ra ùn ứ nhưng chưa phức tạp. Hiện nay, nhiều học sinh chưa nhập học, lao động ngoại tỉnh chưa lên hết nhưng một số điểm trường tiểu học và trung học cơ sở vẫn thường xuyên ùn tắc. Một số điểm mới phát sinh sau khi đổi giờ do các trường gần nhau học sinh đồng loạt tan học lúc 5h chiều, phụ huynh chờ đợi đón con gây ra cảnh ùn ứ như đường Lý Thái Tổ, Phương Mai, Đại La, Nguyễn Trường Tộ...
19h30 trường THPT Phan Huy Chú vẫn đèn điện sáng trưng
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Mai Sỹ Nhật, Trưởng phòng Quản lý công tác học sinh - sinh viên cho biết sau 5 ngày thực hiện đổi giờ học phát sinh một số vướng mắc cần tháo gỡ. Ở bậc mầm non, tiểu học, nhà trường phải bố trí tiếp nhận học sinh sớm và trông trẻ sau giờ tan học làm phát sinh thêm giờ làm việc của giáo viên; ở bậc trung học cơ sở, giao ca giữa ca sáng và ca chiều quá gần nhau xảy ra ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường.
Ảnh hưởng nặng nề nhất là khối THPT, học sinh tan học quá muộn nên nhà trường không thể duy trì được tiết “sinh hoạt dưới cờ”, tăng thêm chi phí cho điện thắp sáng và chi phí làm việc ngoài giờ của cán bộ, giáo viên, bảo vệ. Việc tan học quá muộn ảnh hưởng đến tâm sinh lý học sinh làm giảm chất lượng dạy của giáo viên và việc học buổi tối của học sinh. Một số trường ở ngoại thành học sinh đi học về muộn, đường xa, một số đoạn không có đèn chiếu sáng tiềm ẩn nguy hiểm cho các cháu. Cán bộ, giáo viên cũng gặp khó khăn khi phải sắp xếp thời gian ổn định cuộc sống gia đình, nuôi con nhỏ. Một số trường phổ thông dân lập bố trí đưa đón học sinh bằng ô tô bị tăng thêm chi phí đi lại cho học sinh do phải thuê thêm xe để phù hợp với giờ học mới.
Hiện đã có một số trường đề nghị với Sở cho phép điều chỉnh giờ, nhiều trường THPT đề nghị giờ nghỉ học sớm xuống 18h nhưng chưa được Sở đồng ý. Sở chỉ đạo các trường không được phép thu thêm bất cứ một khoản chi phí nào, phải mở cửa đón học sinh vào học sớm, học sinh đến muộn 15 phút phải cho học sinh vào lớp, các trường phải thống kê các chi phí phát sinh để báo cáo Sở trình UBND thành phố. Để tháo gỡ khó khăn cho các trường, thứ Sáu tuần này, Sở GD&ĐT sẽ triệu tập hội nghị toàn ngành để đánh giá hiệu quả của việc đổi giờ.
Tử Yến