thethaovanhoa.vn

Hơn một thế kỷ, hàng nghìn nạn nhân chết vì bóng đá

03/02/2012 12:55 GMT+7

Vụ bạo loạn sân cỏ ở Port Said biến Ai Cập một lần nữa thành cái tên bổ sung trong danh sách dài đằng đẵng các thảm họa trên các sân bóng đá của nhiều nước khác nhau trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

(TT&VH) - Vụ bạo loạn sân cỏ ở Port Said  biến Ai Cập một lần nữa thành cái tên bổ sung trong danh sách dài đằng đẵng các thảm họa trên các sân bóng đá của nhiều nước khác nhau trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

05/04/1902: 40 người chết và 160 người bị thương tại SVĐ Ibrox Park của Glasgow, trong một trận đấu giữa đội tuyển của Scotland và Anh. 60 nghìn khán giả đã đến sân có sức chứa 40 nghìn người, làm đổ sụp một khán đài.

24/05/1964: 301 CĐV bị chết tại SVĐ quốc gia Lima (Peru) trong một trận vòng loại Thế vận hội Tokyo, giữa Peru và Argentina. Cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông hỗn loạn, phản đối việc không công nhận pha ghi bàn của đội tuyển Peru. Các khán giả thiệt mạng vì bị mắc kẹt do các cửa ra vào bị đóng, không kịp mở ra.

23/06/1968:  73 người mất mạng và 150 người bị thương trong trận đấu giữa River Plate và Boca Junior, tại Buenos Aires. Một số khán giả đã bắn pháo sáng làm đám đông sợ hãi tưởng có một vụ cháy, giẫm đạp lên nhau mà chạy trong khi một cánh cửa của sân bị đóng.

02/01/1971: 66 người chết và 150 người bị thương tại SVĐ của đội Glasgow Rangers. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà ghi bàn vào lưới đội Celtic. Lúc đó, hàng trăm người đang dồn về cửa ra, nghe tiếng reo hò liền xô đẩy lẫn nhau quay lại.

11/02/1974: 48 người chết và 50 người bị thương tại SVĐ Zamalek ở thủ đô Cairo do SVĐ chỉ chứa được 40.000 người nhưng đã có 80.000 người vào xem, gây sập một khán đài.

20/10/1982: 340 người chết và gần 1000 người bị thương do giẫm đạp lên nhau tại sân vận động Lenin ở Moscow trong trận Spartak gặp Haarlem (Hà Lan) trong khuôn khổ cúp UEFA.

11/05/1985: 52 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do khán đài chính của SVĐ Bradford (Anh) bị cháy. Cũng trong ngày đó, một thanh niên 15 tuổi lần đầu tiên đi xem bóng đá đã bị chết vì một bức tường của SVĐ Birmingham bị đổ. 57 người khác bị thương trong tại nạn này

29/05/1985: 39 người thiệt mạng và 500 người bị thương tại SVĐ Heysel của nước Bỉ, trước trận đấu của Cup châu Âu giữa Liverpool và Juventus, do các CĐV Anh gây bạo loạn.


Thảm họa Heysel - Ảnh Internet

10/03/1988: Gần 30 người chết  do sập khán đài của SVĐ Tripoli trong trận đấu giữa hai đội tuyển Libia và Malta.

12/03/1988: Hơn 50 người chết và nhiều người bị thương tại SVĐ ở thành phố Kathmandu (Nepal) trong một trận đấu giữa đội bóng địa phương với một đội khác của Banglades. Một trận mưa đá dữ dội gây sợ hãi làm mọi người xô đẩy trước cửa sân bị đóng.

15/04/1989: 95 người thiệt mạng và 170 người bị thương trong trận Liverpool-Nottingham, tại bán kết Cúp nước Anh, trên sân Hillsborough Sheffiel. Một đám đông đẩy cửa ùa lên khán đài, giẫm đạp lên nhau.

07/07/1990: 62 người chết và 200 người bị thương tại SVĐ Mogadisco (Somalia) sau khi các vệ sỹ của Tổng thống Mohamet Siad Barre nổ súng nhằm ngăn chặn CĐV ném các vật cứng vào khán đài chính.

13/01/1991: 40 người bị chết bẹp tại sân Orkney của Nam Phi do dòng người chen lấn làm sập cửa ra vào sau một cuộc đánh nhau giữa CĐV của hai đội Kaise Chiefs và Orlando Pirates.

26/10/1996: 80 người bị chết và 150 người bị thương tại SVĐ Mateo Flores của Guatemala, trong một vụ giẫm đạp lên nhau trước trận đấu vòng loại World Cup 1998 tại Pháp giữa hai đội tuyển Goatemala và Costa Rica. SVĐ có sức chứa 45.000 người nhưng đã có 55.000 khán giả đến xem vì có hàng nghìn vé giả được bán ra.

11/04/2001: Ít nhất 50 người bị thiệt mạng tại SVĐ Ellis Park của thành phố Johannesburg trong một vụ giẫm đạp lên nhau trong trận đấu giữa hai đội Kaifer Chiefs và Los Pirates de Orlando.

09/05/2001: Ít nhất 20 người chết tại thủ đô Ghana trong một trận đấu giữa Accra Hearts và Kumasi Ashanti khi CĐV của hai đội đánh nhau.

31/11/2010: 14 người bị sát hại tại sân bóng đá phía bắc Honduras. Một nhóm kẻ cướp đã nã súng vào các cầu thủ và khán giả.

Khang Chi (Theo El Pais)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN