thethaovanhoa.vn

Nhìn lại TTCN mùa Đông: Ảm đạm nhất trong nhiều năm qua

01/02/2012 19:15 GMT+7

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông châu Âu đã chính thức đóng cửa vào lúc 23h00 (giờ địa phương) ngày 31/1. Theo thống kê, mùa Đông năm nay được coi là ảm đảm nhất trong những năm gần đây.

(TT&VH Online) - Thị trường chuyển nhượng mùa Đông châu Âu đã chính thức đóng cửa vào lúc 23h00 (giờ địa phương) ngày 31/1. Theo thống kê, mùa Đông năm nay được coi là ảm đảm nhất trong những năm gần đây. Lý giải cho điều này, một số chuyên gia cho rằng chính việc đưa ra luật công bằng tài chính của UEFA đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách chuyển nhượng của các đội bóng.

Năm ngoái, đã có tới 225 triệu bảng (tương đương 362 triệu USD) được các CLB Anh sử dụng trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Tuy vậy, năm nay, con số này giảm xuống còn hơn 50 triệu bảng. Một con số quá chênh lệch chỉ sau một năm.



Năm ngoái Chelsea bỏ 50 triệu bảng cho Torres, năm nay họ bỏ 7 triệu cho Kevin De Bruyne- Ảnh Getty

"Có vẻ như vấn đề kinh tế trên toàn châu Âu đang bắt đầu trở nên được coi trọng hơn", HLV Arsene Wenger của Arsenal nói.

Tuần trước, UEFA tiết lộ rằng tổng số nợ của 665 CLB thuộc châu Âu đã chạm cột mốc 11 tỷ USD.

3 năm qua, Man City đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào việc chiêu mộ cầu thủ. Tuy nhiên, mỗi năm số tiền lỗ của họ rơi vào khoảng 308 triệu USD.  Do đó, mùa Đông năm nay, Man City đã không tiến hành một vụ chuyển nhượng đình đám nào. Họ chỉ có duy nhất một bản hợp đồng nhưng theo dạng cho mượn đó là tiền vệ David Pizarro từ Roma nhằm tăng cường cho hàng tiền vệ. Điều đáng nói là ngay trong ngày TTCN mùa Đông đóng cửa, Man City thua 0-1 trước Everton

Trong khi đó, hậu vệ Wayne Bridge đã được Man City gửi tới Sunderland theo dạng cho mượn. Man City muốn để Carlos Tevez ra đi nhưng họ lại thất bại trong việc tìm cho anh một bến đỗ mới. Lý do ở đây vẫn là mức phí chuyển nhượng quá cao.

Chính mức giá của Tevez đã khiến cho một đội bóng có tiềm lực mạnh về tài chính như PSG, đội bóng được hậu thuẫn bởi ông chủ giàu có người Qatar, cũng phải chào thua. PSG cũng đã thất bại trong việc chiêu mộ David Beckham và tiền đạo Alexandre Pato. Bản hợp đồng đáng kể mà họ có được lúc này chỉ là tiền vệ Thiago Motta từ Inter Milan và hậu vệ Alex từ Chelsea.

"Đó là điều thông thường bởi luôn gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ một cầu thủ nào đó ở Ligue 1 hơn là ở Tây Ban Nha hay nước Anh", giám đốc thể thao Leonardo nói. "Nhưng một vài thứ có thể được thay đổi".

Mục tiêu của PSG trong mùa giải năm nay là hướng tới chức vô địch nước Pháp cũng như tham vọng Champions League ở mùa giải tới.

Trong 2 năm đầu tiên áp dụng luật công bằng tài chính, Liên đoàn bóng đá châu Âu cho phép các đội bóng được thua lỗ tối đa là 58 triệu USD. Nhưng bắt đầu từ mùa giải Champions League 2014-15, con số này sẽ bị hạn chế thấp hơn.

"Luật công bằng tài chính đã xác định sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn trên thị trường chuyển nhượng", giám đốc Alan Switzer của tạp chí Deloitte (chuyên về thương mại thể thao) nói. "Mùa giải 2011-12 sẽ bắt đầu đếm ngược tới luật công bằng tài chính và nó chắc chắn sẽ khiến cho các CLB phải cân nhắc hơn với các ý tưởng chuyển nhượng".

Tại nước Anh, Tottenham chính là đội bóng tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Việc đội bóng sân White Hart Lane tăng cường lực lượng nhiều nhất là bởi họ muốn củng cố vị trí thứ 3 đang có trên bảng xếp hạng Premier League.

Đồng ý để Roman Pavlyuchenko tới Lokomotiv Moscow, Spurs chiêu mộ Louis Saha từ Everton. Ngoài ra, họ để cho hai cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn là Sebastien Bassong tới Wolverhampton Wanderers và Steven Pienaar tới Everton.Trước đó, Spurs cũng đã đẩy Corluka sang Leverkusen.

Trong khi đó, QPR đã có được sự phục vụ của 2 cầu thủ là tiền đạo Djibril Cisse từ Lazio và Bobby Zamora từ Fulham. Để thay thế Zamora, Fulham chiêu mộ tiền đạo người Nga Pavel Pogrebnyak từ Stuttgart.  Tiền vệ Marcus Olsson có cơ hội tái ngộ người anh song sinh Martin ở Blackburn.

Chelsea đã chi tới 50 triệu bảng để mua Torres một năm về trước. Chính bởi khoản tiền này, họ đã thua lỗ tới 109 triệu bảng trong năm ngoái. Do vậy, mùa Đông này, Chelsea chỉ tăng cường hai cầu thủ là hậu vệ Gary Cahill và tiền vệ Kevin De Bruyne từ Racing Genk.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona thậm chí còn không có một bản hợp đồng đáng kể nào ngoài việc tiền vệ Alexander Hleb được thanh lý hợp đồng.

Trong khi đó, ở Italia, Milan là đội bóng bận rộn nhất. Tuy nhiên, khó có thể chờ đợi những Roggia, Prosenick, Merkel, Maxi Lopez, Masbah, Muntari hay Umunegbu mang tới sự thay đổi đột phá về chất cho các nhà ĐKVĐ Serie A. Inter cũng có thêm một số sự bổ sung về lực lượng, trong đó đáng chú ý là tiền vệ trẻ Juan từ Internacional và Fredy Guarin từ Porto. Juventus có thêm một tân binh nữa là tiền vệ Padoin từ Atalanta.

N.Q (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN