Không có bất ngờ nào trong kết quả phân loại hạt giống tại giải Grand Slam đầu tiên của năm 2012. Vị trí hạt giống của các tay vợt hàng đầu của nam và nữ giống như vị trí xếp hạng của họ ở ATP và WTA.
(TT&VH Online) – Không có bất ngờ nào trong kết quả phân loại hạt giống tại giải Grand Slam đầu tiên của năm 2012. Vị trí hạt giống của các tay vợt hàng đầu của nam và nữ giống như vị trí xếp hạng của họ ở ATP và WTA.

Theo đó, Nole, Nadal, Federer, Murray, David Ferrer, Tsonga, Berdych.. lần lượt là các hạt giống số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của nam. Tương tự như vậy, Wozniacki, Kviotova, Azarenka, Sharapova, Na Li, Stosur…lần lượt là các hạt giống số 1, 2, 3, 4, 5, 6 của nữ. Đó cũng là vị trí xếp hạng của các tay vợt ở ATP và WTA lúc này.
Những hạt giống hàng đầu thường vẫn là những tay vợt mạnh nhất nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có nhiều tay vợt kinh nghiệm, đẳng cấp “đầy mình” nhưng chỉ vì họ nghỉ đấu một thời gian dài do chấn thương hoặc lí do nào đó mà tham dự quá ít giải đấu nên vị trí xếp hạng ở ATP hay WTA thấp và vị trí hạt giống của họ đương nhiên cũng thấp.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ là đối thủ “dễ chịu” cho các tay vợt có vị trí hạt giống cao hơn. Chẳng hạn như theo kết quả phân loại hạt giống này, Serena Williams chỉ là hạt giống thứ 13 còn Kim Clijsters là hạt giống thứ 12 nhưng ai bảo rằng họ dễ bị đánh bại? (nếu họ không chấn thương hoặc gặp vấn đề về sức khỏe).
Thế nên phân loại hạt giống chỉ tiêu chí tương đối để đánh giá thực lực của các tay vợt mà thôi. Dưới đây là danh sách hạt giống nam, nữ của Australia mở rộng 2012.
*HẠT GIỐNG NAM*HẠT GIỐNG NỮ
1. Caroline Wozniacki, Denmark32. Monica Niculescu, Romania.
HT