thethaovanhoa.vn

Truyền thông cảnh tỉnh… truyền thông

28/12/2011 07:47 GMT+7

Hội nghị "Nâng cao tính thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn" được tổ chức hôm qua (27/12) gây thất vọng với báo chí vì những vấn đề “nóng” như “lộ hàng”, “show hàng”, mặc phản cảm, hát nhép… hầu như chưa bị “đụng” tới...

(TT&VH) - Hội nghị Nâng cao tính thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn được tổ chức hôm qua (27/12) gây thất vọng với báo chí vì những vấn đề “nóng” như “lộ hàng”, “show hàng”, mặc phản cảm, hát nhép… hầu như chưa bị “đụng” tới...

Hội nghị do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở VH,TT&DL TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Hội Nghệ sĩ Múa VN và Hội Nhạc sĩ VN tổ chức đã diễn ra cả ngày tại Cơ quan đại diện Bộ VH,TT&DL tại TP.HCM (170 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3).

Tuy nhiên, những người tham dự chỉ đủ thời gian nghe, đọc tham luận và trình bày vài ý kiến và không có một sự thảo luận nào về đề tài lớn: thẩm mỹ nghệ thuật trong biểu diễn các loại hình nghệ thuật như sân khấu truyền thống (tuồng, chèo), âm nhạc, múa, kịch, cải lương, thời trang, thiết kế mỹ thuật, quản lý nghệ thuật…

1. Các đại biểu của các ngành đã lần lượt đọc tham luận với những ý kiến nhằm nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật của ngành nghề mình; nhiều tham luận nêu những vấn đề rất cơ bản như: Thẩm mỹ là gì? Tại sao phải nâng cao thẩm mỹ?…

Điều mà công luận và báo chí rất quan tâm là: trước thực trạng sân khấu biểu diễn nghệ thuật đang có những biểu hiện nhố nhăng, phản cảm, lệch thẩm mỹ, liệu Luật Biểu diễn ra đời trong trong tương lai có thể góp vào việc ổn định tình hình hiện nay hay không?.

Hội nghị chưa “đụng” đến vấn đề “nóng”: “lộ hàng”, hát nhép...

Để làm tiền đề cho Luật Biểu diễn ra đời, Bộ VH,TT&DL đã hoàn thành một nghị định và hội thảo này có mục đích đóng góp ý kiến để Bộ hoàn thành thông tư hướng dẫn cụ thể việc thi hành nghị định nói trên. Tuy nhiên, có lẽ đây là một “hội nghị” như BTC công bố trên văn bản tài liệu phát cho người tham dự chứ không phải “hội thảo” nên không có phần thảo luận (dù trong chương trình có phần các đại biểu trao đổi ý kiến vào buổi chiều).

Những vấn đề “nóng” rất bức xúc hiện nay trên công luận báo chí như “lộ hàng”, “show hàng”, ăn mặc phản cảm, những thủ thuật tạo scandal, hát nhép… chỉ mới được đề cập đến hiện tượng mà chưa có những văn bản lấy ý kiến rộng rãi về những biện pháp kiểm tra, xử phạt, chế tài như thế nào.

2. Trong hội nghị này, có hai đại biểu của giới truyền thông được ưu tiên mở đầu phần đọc tham luận là nhà báo Lương Xuân Đức (Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo Nhân dân) và nhà báo Phan Tùng Sơn (báo Quân đội Nhân dân). Một số tham luận của ông Trần Thanh Long (Tổng giám đốc Công ty người mẫu), nhà viết kịch Chu Thơm (nguyên Phó Trưởng phòng Nghệ thuật- Cục Nghệ thuật biểu diễn), ca sĩ Thanh Thúy có đề cập đến vai trò của truyền thông trong định hướng thẩm mỹ của công chúng.

Nhưng có lẽ tham luận của nhà báo Phan Tùng Sơn là đề cập cụ thể nhất. Bên cạnh những mặt tích cực, tham luận này cũng chỉ ra những nguyên nhân mà truyền thông góp phần “làm bùng phát tình trạng phi thẩm mỹ, phản văn hóa trong biểu diễn nghệ thuật”.

Nhà báo Phan Tùng Sơn cảnh báo “Truyền thông đang biến mình thành tác nhân làm đảo lộn chuẩn giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn”; “Truyền thông gián tiếp cổ súy cho những hành vi phản cảm trong nghệ thuật biểu diễn”; “Truyền thông đang tự đánh mất hoặc làm sai chức năng đối với xã hội”… và “cả sóng truyền hình quốc gia nhiều lúc cũng để lọt những chương trình cổ súy cho hành vi phản cảm, phi thẩm mỹ.

Sau ý kiến trình bày cuối cùng của nhạc sĩ - nhà báo Nguyễn Thụy Kha, Cục trưởng Vương Duy Biên đã làm thủ tục tổng kết, cám ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp và hứa sẽ nghiên cứu để đưa vào Thông tư.

Hữu Trịnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN