thethaovanhoa.vn

“Lời nguyền tuổi 27”

27/12/2011 14:14 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ tài năng nhưng yểu mệnh đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 27, trong số đó có Brain Jones, Kurt Cobain...và mới đây là Amy Winehouse. Hiện tượng này dẫn tới sự ra đời của Câu lạc bộ tuổi 27 (27 Club) và “lời nguyền tuổi 27”.

(TT&VH) - Nhiều nghệ sĩ tài năng nhưng yểu mệnh đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 27, trong số đó có Brain Jones, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Robert Johnson, Jim Morrison, John Garrighan và mới đây là Amy Winehouse. Hiện tượng này dẫn tới sự ra đời của Câu lạc bộ tuổi 27 (27 Club) và  “lời nguyền tuổi 27”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của tạp chí Forbes, có khoảng 40 ca sĩ và nhạc sĩ trên toàn thế giới đã không thoát khỏi tuổi 27 định mệnh.

Nhà báo, nhà văn Charles R. Cross, tác giả cuốn tiểu sử về Kurt Cobain và Jimi Hendrix, cho rằng: “Số lượng ca sĩ, nhạc sĩ qua đời ở tuổi 27 thực sự đáng chú ý, đặc biệt họ đều là những tài năng hiếm có”.

Trong khi đó, cuốn sách The 27s: The Greatest Myth Of Rock'n'Roll của nhà xuất bản Random House cũng từng nhắc tới hiện tượng “lời nguyền tuổi 27” và khẳng định: “Có nhiều ngôi sao âm nhạc chết ở tuổi 27 hơn bất cứ một độ tuổi nào khác”.

Việc nữ ca sĩ Anh tài danh Amy Winehouse đột ngột qua đời ở tuổi 27 hồi tháng 7 vừa qua lại càng khiến người ta lại càng chú ý tới câu lạc bộ này và nhiều người tự hỏi phải chăng nhóm nghệ sĩ này phải chịu một “lời nguyền”?

Song một cuộc nghiên cứu mới đây của Adrian Barnett, giáo sư thuộc trường Đại học Công nghệ Queensland, cho thấy câu lạc bộ được truyền thuyết hóa này chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp hiếm thấy. Ông Barnett khẳng định điểm mấu chốt của các thành viên trong câu lạc bộ 27 là phong cách sống. Kết quả nghiên cứu của ông đã được đăng tải trên tạp chí y học của Anh.

“Một trong những cách giải thích cho các ngôi sao ra đi ở tuổi 27 là bởi họ thành danh khi mới ngoài 20 tuổi. Khi có tiền bạc họ bắt đầu có những hành vi liều lĩnh, có nhiều người thích “kết bạn” với rượu và ma túy hơn. Có thể nói ở tuổi ngoài 20, con người ta thường dễ làm liều nhất. Chẳng có chứng cứ nào cho thấy câu lạc bộ 27 là một hiện tượng thực sự. Đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tìm hiểu thêm chúng ta có thể thấy cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ra đi ở tuổi 25 hoặc 32”.

Theo giáo sư Barnett, thì thực tế các nghệ sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 20-30 cao hơn gấp 2-3 lần so với người bình thường. “Một nhóm nghệ sĩ chết trẻ khác cũng nổi tiếng không kém là câu lạc bộ 32. Karen Carpenter, Keith Moon và John Bonham của nhóm nhạc rock Led Zeppelin đều thuộc câu lạc bộ đó. Nếu chịu khó ngồi thống kê thì bạn cũng có thể thiết lập một câu lạc bộ mới, nếu muốn”.

Khi Amy Winehouse qua đời, ca sĩ dòng dân gian Anh Billy Bragg, nói rằng các ngôi sao qua đời ở tuổi 27 không phải giống nhau ở tuổi tác mà giống nhau về chứng ghiền ma túy và rượu. Giáo sư Barnett đồng thuận với quan điểm đó.

Một số “thành viên” trong CLB 27:

* Robert Johnson (qua đời ngày 16/8/1938): Được mệnh danh là “Vua blues” và là cha đẻ của dòng rock’n’roll, Robert Johnson qua đời sau khi uống rượu với stricnin (chất độc dùng với liều rất nhỏ để kích thích thần kinh).

* Brian Jones (qua đời ngày 3/7/1969): Jones là nghệ sĩ guitar của ban nhạc The Rolling Stones. Ông được tìm thấy đã chết trong bể bơi. Nhiều người cho rằng ông tự vẫn, nhưng cũng nhiều người đặt giả thuyết đây là một vụ giết người.

* Jimi Hendrix (qua đời ngày 18/9/1970): Là một trong những nghệ sĩ guitar điện vĩ đại nhất, Hendrix chết sau khi say sưa với rượu vang đỏ rồi uống thuốc ngủ.

* Janis Joplin (qua đời ngày 4/10/1970): Là giọng ca chính kiêm nhà soạn ca khúc, chết do uống rượu hòa với ma túy.

* Jim Morrison (qua đời ngày 3/7/1971): Ông là ca sĩ chính của ban nhạc The Doors, chết do dùng ma túy quá liều dẫn đến trụy tim.

* Kurt Cobain (qua đời ngày 5/4/1994): Là ca sĩ chính của ban nhạc Nirvana, Cobain đã tự kết liễu đời mình sau khi bắn vào đầu.

* Amy Winehouse (qua đời ngày 23/7/2011): Nguyên nhân cái chết của cô được kết luận là do ngộ độc rượu. Nữ ca sĩ từng giành giải Grammy này đã “nốc” rượu quá nhiều, cao hơn gấp 5 lần so với liều lượng cho phép, sau một thời gian cai rượu.

Tuấn Vĩ (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN