Tiền đạo người Argentina đã được HLV Guardiola cho phép "chơi bời" tới tận 2/1 năm sau mới phải tập trung, tức muộn hơn 4 ngày so với các đồng đội khác.
(TT&VH Online) - Tiền đạo người Argentina đã được HLV Guardiola cho phép "chơi bời" tới tận 2/1 năm sau mới phải tập trung, tức muộn hơn 4 ngày so với các đồng đội khác.
Theo kế hoạch, các cầu thủ Barca sẽ trở lại tập luyện vào ngày 29/1 để chuẩn bị cho trận đấu với Osasuna ở Cúp Nhà Vua vào ngày 4/1. Tuy nhiên, hai cầu thủ người nước ngoài có nhiều đóng góp là Dani Alves và Leo Messi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng nếu Alves tới ngày 31/12 đã phải trình diện, thì Messi sẽ chỉ phải làm điều đó vào ngày 2/1. Nghĩa là so với các đồng đội người TBN, số ngày nghỉ của Messi nhiều hơn những 4 ngày.
![]() Messi được nghỉ thêm 4 ngày, Alves 2 ngày - Ảnh Getty |
Đây thực ra, là điều vẫn thường xuyên xảy ra kể từ khi Guardiola lên nắm quyền ở Barca. Để cầu thủ chủ lực có thêm thời gian nghỉ ngơi, và quan trọng hơn hết là được cảm thấy thoải mái nhất, vị HLV sắp bước sang tuổi 41 này luôn cho anh nghỉ ngơi nhiều hơn các đồng đội. Thường thì Messi phải nghỉ trận đầu tiên của năm, thường diễn ra vào ngày 3 hoặc 4/1, vì chưa đủ thể lực. Không loại trừ khả năng điều này sẽ tái diễn trong năm nay, vì trận gặp Osasuna thực ra không khó tới mức cần Messi phải "ra tay".
Ngoài Messi, thì buổi tập đầu tiên của Alves còn không có sự tham gia của một chủ lực khác là Andres Iniesta. Iniesta đã dính một chấn thương gân khoeo trong trận đấu mới đây với L'Hospitalet ở Cúp Nhà Vua, và dự kiến phải nghỉ khoảng 2 tuần. Điều này có nghĩa là anh sẽ chắc chắn phải nghỉ trận gặp Osasuna, và rất thể sẽ tiếp tục phải vắng mặt ở trận derby Catalunya với Espanyol ở Cornella-El Prat vào ngày 8/1.
Cũng đang chấn thương như Iniesta, nhưng nặng hơn nhiều, là Ibrahim Afellay và David Villa. Tiền vệ người Hà Lan bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ tới tận tháng Ba, trong khi Villa vừa bị gãy chân và cần từ 4 đến 5 tháng để điều trị.
Khánh Phong