Trong những năm vừa qua, Thể thao quân đội đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho thể thao nước nhà, mới đây nhất là thành công tại SEA Games 26
(TT&VH) - Trong những năm vừa qua, Thể thao quân đội đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho thể thao nước nhà, mới đây nhất là thành công tại SEA Games 26. Đúng dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (22/12/1944- 22/12/2011), TT&VH đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Ngọc Dương, Trưởng phòng TDTT Quân đội.
* Xin ông cho biết những đánh giá của mình về thành tích của các VĐV thể thao quân đội tại SEA Games 26?
- Trong năm 2011 lực lượng thể thao thành tích cao của quân đội đóng góp một phần quan trọng cho thành phần đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 tại Indonesia. Với số lượng đến thời điểm gút danh sách đoàn TTVN sang Indonesia, quân đội gồm có 58 HLV, VĐV, cán bộ, trọng tài. Sau khi kết thúc SEA Games, kết quả của các VĐV quân đội đóng góp cho thành tích chung của đoàn TTVN là 13 HCV, 14 HCB và 7 HCĐ, xếp sau hai thành phố lớn là HN và TPHCM. Trong số này có những huy chương rất đáng ghi nhận như Vũ Văn Huyện (điền kinh 10 môn phối hợp), Hà Minh Thành, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Đặng Nam (hai HCV TDDC cá nhân và đồng đội). Vật cũng có 3HCV. Karate thì Lê Bích Phương và Vũ Thị Nguyệt Ánh cũng đoạt HCV. Thành tích đó đã góp phần mang lại thành công chung cho đoàn TTVN tại kỳ SEA Games 26 vừa qua.

* Thành tích nêu trên theo ông đã phản ánh đúng tiềm năng của các VĐV quân đội hay chưa?
- Nếu so sánh với khả năng, tiềm năng thì chúng tôi cho rằng VĐV quân đội đã cố gắng hết mình trong thi đấu. Mặc dù có những môn phải thi đấu trong điều kiện khó khăn nhưng các VĐV quân đội đã phát huy được truyền thống. Tuy nhiên, cũng có những môn, các nội dung thi đấu mà VĐV quân đội chưa đạt được thành tích như mong muốn do nhiều yếu tố khách quan như công tác trọng tài, một số bộ môn bị xử ép như đánh giá của cơ quan chuyên môn. Trong thi đấu đó là những điều đôi khi vấp phải nhưng VĐV quân đội do xác định tư tưởng tốt nên trong thi đấu không thể hiện những bức xúc quá lớn.
* Chuẩn bị cho các giải đấu trong những năm tiếp theo, Trung tâm TDTT quân đội đã có kế hoạch chuẩn bị cũng như xây dựng lực lượng như thế nào, thưa ông?
- Trong những năm tới, đặc biệt là hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 ngay từ bây giờ chúng tôi đã báo cáo Bộ quốc phòng phê duyệt kế hoạch chuẩn bị lực lượng. Trong đó, rà soát lực lượng VĐV tuyến hai, bổ sung lực lượng cho tuyến một, xem những VĐV có khả năng tốt sẽ đầu tư mũi nhọn và những bộ môn có truyền thống, như karate, vật, bắn súng và một số môn võ khác khả năng giành huy chương trong các Đại hội là rất lớn. Về lâu về dài quân đội tiếp tục đào tạo bồi dưỡng những VĐV có khả năng giành HCV khu vực, châu lục và thế giới. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đang đầu tư tập trung đào tạo VĐV trẻ như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi). Chúng tôi đang tham mưu cho Bộ quốc phòng đầu tư thích đáng cho những VĐV này thông qua các đợt tập huấn ở nước ngoài hoặc thuê chuyên gia về nước huấn luyện.
* Xin cảm ơn ông!
Thành Đạt(thực hiện)