thethaovanhoa.vn

Everton - Norwich: Ngày Donovan trở lại Everton

17/12/2011 10:32 GMT+7

Không ai dám chắc cuộc đời phiêu lưu sẽ đưa David Beckham đến đâu vào tháng tới, khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông bắt đầu, nhưng với Landon Donovan, mọi người đều rõ, nước Anh.

(TT&VH)- Không ai dám chắc cuộc đời phiêu lưu sẽ đưa David Beckham đến đâu vào tháng tới, khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông bắt đầu, nhưng với Landon Donovan, mọi người đều rõ, nước Anh.

Đội trưởng của CLB Los Angeles Galaxy sẽ có cuộc tái ngộ Everton theo một hợp đồng cho mượn kéo dài 2 tháng và sẽ vắng mặt trong gần như toàn bộ giai đoạn chuẩn bị của đội đương kim vô địch MLS cho chiến dịch 2012. Anh sẽ chính thức khoác áo The Toffees từ ngày 4/1/2011 trong trận gặp Bolton và sẽ trở lại Galaxy sau trận derby Merseyside với Liverpool ngày 25/2, theo hợp đồng vừa ký kết.

Ngay cả chỉ có 2 tháng ngắn ngủi, tin tức này thực sự là niềm vui lớn cho các CĐV Everton, vốn đang đau khổ vì phong độ đáng buồn của đội bóng mà họ yêu mến suốt từ khi mùa giải bắt đầu đến giờ. Thất bại trước Arsenal tại Emirates vào cuối tuần trước là trận thua thứ 2 liên tiếp của Everton và lần thứ 7 họ trắng tay trong 10 trận gần nhất ở Premier League, thành tích không thể là của một đội bóng ôm mộng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu.

Không thể phủ nhận rằng việc để mất tiền vệ kiến tạo Mikel Arteta đã ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ Everton mùa giải này. Dẫu vậy, ít ra thì HLV David Moyes vẫn có trong tay một tuyến hai chất lượng với những cầu thủ thông minh như Tim Cahill, tốc độ như Marouane Fellaini hay lão luyện như Leon Osman. Đồng thời, các hậu vệ áo xanh, dày dạn kinh nghiệm ở Premier League, với Phil Jagielka, Leighton Baines hay Tony Hibbert, cũng giúp Everton có thành tích phòng ngự sánh ngang với Chelsea và Tottenham, chỉ kém hai đội thành Manchester.



Donovan sẽ thi đấu tại Everton trong 2 tháng- Ảnh Getty

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Moyes không thể giải quyết được trong mùa giải này, dẫn đến chuỗi thành tích kém cỏi của Everton, là sự thiếu đột biến trên hàng công và một chân sút biết cách ghi bàn. Donovan, như anh từng chứng tỏ trong giai đoạn ngắn ngủi cũng trong màu áo Everton vào đầu năm 2010, có thể mang đến cả hai điều đó cho sân Goodison Park. Chỉ chơi 13 trận trong hơn 2 tháng tại Merseyside, nhưng tuyển thủ Mỹ đã có 2 bàn thắng và quan trọng hơn, mang đến một luồng sinh khí mới cho đội bóng áo xanh, điều mà Everton đang rất cần vào thời điểm này.

Chỉ sau 10 tuần lễ, Donovan đã trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Goodison Park và giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, dẫn đến việc Moyes đã đặt đề nghị chính thức với Galaxy về một hợp đồng dài hạn cho anh, nhưng bị CLB Mỹ từ chối. “Cơ hội trở lại Everton và chơi cho một đội bóng nổi tiếng như thế và một HLV tôi rất kính trọng đơn giản là không thể bỏ qua”, Donovan nói trong một tuyên bố chính thức. “Tôi rất thích thú với khoảng thời gian của mình ở đó, và tôi hy vọng rằng chúng tôi lại có thể cùng nhau chia sẻ những thành công một lần nữa”.

Mối liên hệ giữa họ là rất mạnh mẽ. Donovan từng nói vào cuối mùa giải MLS trước rằng anh không muốn bị đem cho mượn nữa, nhưng khẳng định Everton là đội bóng duy nhất anh xem xét, cân nhắc. Những cuộc thương lượng đã được khởi động vào đầu tuần này và thỏa thuận giữa các bên đạt được vào hôm qua. Một điều đáng tiếc cho các CĐV áo xanh là Everton không đủ khả năng tài chính để theo đuổi một hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ có thể mượn Donovan được 2 tháng. Với khả năng của anh, dù ở tuổi 29, ngôi sao người Mỹ vẫn là một chữ ký đầy triển vọng và điều quan trọng nhất là anh rất phù hợp với lối chơi của Everton, đầy quyết tâm, tốc độ và tinh quái.

Những chấn thương ở Mỹ khiến anh chỉ chơi 34 trong 46 trận chính thức cho Galaxy mùa này, nhưng vẫn đủ để Donovan có mặt trong danh sách đội hình xuất sắc nhất của MLS, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Galaxy và xếp thứ tư trong danh sách bình chọn toàn nước Mỹ.

Dự đoán: 2-1

Trần Trọng



Con số

1 Ở ĐT Mỹ, Donovan hiện đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục. Anh là chân sút số 1 với 46 bàn, khoác áo ĐTQG nhiều hơn bất kỳ tuyển thủ Mỹ nào đang còn chơi bóng (138).

13 Trong giai đoạn đầu tiên khoác áo Everton theo dạng cho mượn, Donovan đã đá 13 trận (10 trận ở Premier League), ghi 2 bàn.

3 Everton là đội sở hữu hàng công kém thứ 3 Premier League. Với 15 bàn, họ chỉ hơn hàng công của West Brom và Wigan (cùng 14 bàn).

Lực lượng

Everton: Drenthe, Rodwell và Osman có thể vắng mặt.

Norwich: Ayala, Vaughan và De Laet chấn thương.

Đội hình dự kiến

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Heitinga, Baines - Rodwell, Fellaini, Drenthe, Billy - Cahill - Saha.

Norwich: Ruddy - Naughton, Whitbread, Martin, Tierny - Crofts, Surman, Hoolanhan, Fox - Morison, Holt.





Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN