thethaovanhoa.vn

Keangnam phải cung cấp dịch vụ thiết yếu cho dân

17/12/2011 07:37 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, trong thời gian chưa thống nhất được mức giá dịch vụ nhà chung cư, Ban quản lý tòa nhà tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo đúng các quy định của Nhà nước và Thành phố…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, trong thời gian chưa thống nhất được mức giá dịch vụ nhà chung cư, Ban quản lý tòa nhà tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo đúng các quy định của Nhà nước và Thành phố…

Liên quan đến vụ việc gây căng thẳng quan hệ giữa người dân sinh sống tại toà nhà Keangnam và Ban quản lý của toà nhà được cho là hiện đại bậc nhất Việt Nam này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng đã có cuộc họp bàn về xử lý việc thu phí dịch vụ nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố và tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Phó chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Phó chánh Văn phòng UBND Thành phố; đại diện Sở Tư pháp, Công an Thành phố. Tuy nhiên, thành viên quan trọng nhất là Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina và Ban quản lý tòa nhà Keangnam có được mời nhưng vắng mặt.

Sau khi nghe UBND huyện Từ Liêm báo cáo tóm tắt tình hình thu giá dịch vụ tại tòa nhà Keangnam và ý kiến của đại diện các Sở, Phó Chủ tịch UBND TP đã giao UBND huyện Từ Liêm có văn bản báo cáo chính thức UBND Thành phố về tình hình thực hiện và các biện pháp đã xử lý.

Phó Chủ tịch TP cũng đề nghị Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina và Ban quản lý tòa nhà Keangnam có văn bản gửi UBND Thành phố về mức giá dịch vụ tòa nhà Keangnam, các yếu tố hình thành mức giá (phương án giá, các chi phi thực hiện dịch vụ hình thành lên mức giá).

Ông Tưởng cũng giao Tổ công tác xây dựng giá các loại dịch vụ chung cư phối hợp với UBND huyện Từ Liêm rà soát, thẩm tra phương án, báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina và Ban quản lý tòa nhà Keangnam. Sau đó, căn cứ kết quả thẩm tra, Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn, để doanh nghiệp và người dân xem xét thỏa thuận, thống nhất thực hiện.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, trong thời gian chưa thống nhất được mức giá dịch vụ nhà chung cư, Sở Xây dựng phải có ngay văn bản hướng dẫn, yêu cầu Ban quản lý tòa nhà tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo đúng các quy định của Nhà nước và Thành phố, các hộ dân sinh sống trong tòa nhà nộp tiền và thực hiện đúng các quy định của cấp có thẩm quyền về quản lý nhà chung cư.

Liên quan đến tình hình chung trong việc thực hiện giá dịch vụ, PCT TP nhận định, nhìn chung, thời gian qua, các chủ đầu tư, ban quản lý và các hộ dân sinh sống trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn Thành phố chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và Thành phố về giá dịch vụ nhà chung cư.

Cá biệt có nơi thu cao hơn mức trần quy định của Thành phố thì chủ đầu tư, ban quản lý và các hộ dân sống trong tòa nhà chung cư đã thỏa thuận, thống nhất, thực hiện.

Sau sự kiện Keangnam, Phó Chủ tịch Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật chính sách mới, tình hình thực tế để bổ sung, hoàn chỉnh phương án, trình ƯBND Thành phố phê duyệt chính thức quy định mức giá nhà dịch vụ chung cir trên địa bàn Thành phố (hoàn thành trước ngày 30/8/2012).

Về những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quản lý các tòa nhà chung cư, khu đô thị trên địa bàn nhưng chưa có chính sách điều chỉnh, Phó Chủ tịch TP giao Sở Xây dựng tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND Thành phố và Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn tháo gỡ để tổ chức thực hiện.

Hôm 3/12/2011, cư dân tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam gửi thông tin đến báo chí cho biết: Khoảng 400 hộ dân đã chính thức bị chủ đầu tư (CĐT) tước quyền vào căn hộ của mình bằng việc cắt thang máy. Sự việc nhanh chóng thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ của cư dân tòa nhà.

Trước đó, sáng 19/11/2011, anh Trần Thanh Hiền, cư dân của tòa nhà sinh sống tại căn hộ A1807) đã bị nhóm côn đồ xông vào hành hung dã man tại khu vực sân chơi tầng 5 của tòa nhà được coi là an ninh nhất Việt Nam. Nguyên nhân được cho là vì anh đã phản đối ban quản lý tòa nhà dùng sân chơi chung của cư dân để làm kinh doanh.

Theo Vnmedia

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN