thethaovanhoa.vn

143 người Ấn Độ thiệt mạng vì rượu độc

16/12/2011 05:39 GMT+7

Giới chức Ấn Độ hôm 15/12 cho biết một lô rượu rởm pha chất ethanol độc hại là nguyên nhân khiến 143 người ở miền Đông nước này thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

(TT&VH) - Giới chức Ấn Độ hôm 15/12 cho biết một lô rượu rởm pha chất ethanol độc hại là nguyên nhân khiến 143 người ở miền Đông nước này thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một phụ nữ đau đớn vật vã vì người thân tử vong do uống nhầm rượu rởm

Các nhân chứng nói rằng những người dân làng Sangrampur đã mua rượu rẻ tiền từ một cửa hàng bán rượu trái phép vào chiều ngày 13/12, với giá 10 rupee (0,2 USD) cho một nửa lít, tức chỉ chưa đầy 1/3 giá rượu “xịn”. Tuy nhiên sau khi uống, họ đã bắt đầu nôn mửa, đau đầu và miệng sùi bọt mép, các dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc. Mặc dù được đưa đi cấp cứu khẩn trương, nhiều người đã không qua khỏi.

Cảnh sát địa phương cho biết rượu dởm được làm từ một xưởng sản xuất trái phép tại làng Mograhat và được bán cho 70 cửa hàng trong khu vực. Họ đã bắt 7 kẻ bán rượu rởm và đang tìm kiếm kẻ đứng đầu xưởng sản xuất, hiện đã bỏ trốn.

Buôn bán rượu lậu nở rộ tại các khu ổ chuột ở vùng thành thị Ấn Độ và trong cộng đồng những người nghèo nông thôn không có đủ tiền để mua các loại rượu chính hãng do chính phủ bán. Rượu rởm ở Ấn Độ thường được pha ethanol, một chất độc có thể sử dụng làm nhiên liệu, chất chống đông hoặc dung môi. Người bình thường uống ethanol có thể rơi vào hôn mê sâu, bị mù và tử vong nếu nạp vào cơ thể một liều quá lớn.

V.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN