thethaovanhoa.vn

Làn sóng thảm sát lan tới Bỉ

15/12/2011 13:12 GMT+7

Theo công tố viên Danielle Reynders của thành phố Liege (Bỉ), nghi phạm Nordine Amrani, 33 tuổi, đã một mình gây ra vụ tắm máu và y không có đồng phạm.

(TT&VH) - Chưa hết kinh hoàng trước vụ bắn giết của sát thủ Nordine Amrani tại thành phố Liege, người dân Bỉ đã phải đối mặt với một câu hỏi lớn: vì sao y lại có thể nhẫn tâm ra tay bắn chết 5 đồng bào và làm hơn 120 người khác bị thương. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, thông tin làm sáng tỏ vấn đề này vẫn rất hạn chế.

Theo công tố viên Danielle Reynders của thành phố Liege, nghi phạm Nordine Amrani, 33 tuổi, đã một mình gây ra vụ tắm máu và y không có đồng phạm.

Không phải khủng bố

Ảnh chân dung của sát thủ Nordine Amrani do báo chí Bỉ cung cấp

Bà cho biết Amrani đã rời nhà hôm 13/12, xách theo một chiếc túi trong có một khẩu súng lục ổ xoay, một khẩu súng trường bán tự động FN FAL tiêu chuẩn của quân đội Bỉ và một số lựu đạn. Tiếp đó y tới quảng trường St. Lambert nổi tiếng sầm uất, đông người qua lại, ném liền một lúc 3 quả lựu đạn và nổ súng vào đám đông hỗn loạn phía dưới. Kết thúc màn bắn giết này, Amrani đã tự sát.

Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng có một đứa trẻ 23 tháng tuổi, hai thiếu niên tuổi 15 và 17 cùng một bà cụ 75 tuổi. Khi khám nhà Amrani, cảnh sát còn tìm thấy thêm thi thể một phụ nữ 42 tuổi. Đây là một người chuyên làm công việc dọn dẹp, đã bị y sát hại trước cuộc bắn giết ở St. Lambert.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin cảnh sát Bỉ nói rằng Amrani đã mời người phụ nữ trên tới nhà để thảo luận về công việc, nhưng rồi hai người đã có cuộc vật lộn, trong đó y tìm cách cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi giết chết người phụ nữ này, Amrani đã để lại tiền mặt cho một người bạn gái vẫn sống chung lâu nay với y trong căn hộ, cùng một lời nhắn: Chúc em may mắn, anh yêu em.

Một ngày sau vụ nổ súng, thành phố lớn thứ 3 của Bỉ vẫn hoàn toàn bị sốc bởi đất nước này chưa từng chứng kiến một vụ việc nào tương tự như vậy xảy ra trước đây. Cơ quan điều tra cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi động cơ gây ra vụ bắn giết của Amrani. Họ đã phủ nhận khả năng anh ta là khủng bố hoặc có liên hệ với các nhóm khủng bố hoặc phong trào cực đoan ở châu Âu. "Tôi hoàn toàn bác bỏ điều này" - bà Reynder nói trong cuộc họp báo tổ chức hôm 14/12 -“Không có thông tin nào tìm thấy trong cuộc điều tra có thể kết nối vụ thảm sát với bất kỳ dạng khủng bố nào".

Một kẻ mê mẩn súng đạn

Amrani không phải là kẻ lạ lẫm với cảnh sát Liege. Người đàn ông gốc Bắc Phi này từng bị khởi tố vì tội buôn bán ma túy, sở hữu vũ khí trái phép, tàng trữ đồ ăn cắp và nhiều tội khác. Tổng cộng, y có 20 lần va chạm với lực lượng bảo vệ pháp luật của Bỉ.

Là người mê mẩn vũ khí, Amrani thích tháo rời các cây súng, sửa chữa chúng rồi lắp ghép lại. Y làm vậy với đủ loại vũ khí, nhưng chưa bao giờ có liên quan tới bất kỳ mạng lưới tội phạm hoặc khủng bố nào. Hãng tin AFP cho biết giới chức nhà tù thành phố, một cơ quan đánh giá các hiểm họa khủng bố quốc gia và Bộ Nội vụ Bỉ đã lần lượt được thông báo về hồ sơ vi phạm của Amrani. Tuy nhiên người ta không thấy một dấu hiệu nhỏ nào về việc y mắc bệnh tâm thần hoặc có khả năng đe dọa tới xã hội.

Hồi tháng 9/2008, Amrani đã bị bỏ tù 58 tháng, khi cảnh sát tìm thấy một kho vũ khí khổng lồ trong nhà y. Chúng gồm có 10 khẩu súng, gồm một súng phóng tên lửa LAW, một khẩu súng trường AK-47, súng trường K31, súng trường Fal, một khẩu súng bắn tỉa và hàng trăm viên đạn. Amrani thậm chí còn tự làm các ống hãm thanh cho vũ khí của y. Ngoài các khẩu súng, y còn cất trữ tới 9.500 bộ phận của súng và đang bí mật trồng 2.800 cây cần sa.

Sau khi ra tay thực hiện cuộc tàn sát, Amrani đã tự kết liễu mạng sống của mình

Sau thời gian ngồi tù ngắn ngủi, tháng 10 năm ngoái Amrani đã được phóng thích sớm và không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Việc này tạo điều kiện để y tiếp tục tích trữ một kho vũ khí mới. Hàng xóm sống quanh nhà Amrani ở ngoại ô thành phố Leige nói rằng họ thường thấy y chạy lòng vòng trong một chiếc xe tải màu trắng, cũng là phương tiện đỗ gần quảng trường St. Lambert vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát. Madame Luyx một hàng xóm cao tuổi thổ lộ: "Chúng tôi biết anh ta từng ở trong tù. Tôi rất lo lắng nên luôn khóa cửa nhà".

Được biết trong buổi sớm ngày 13/12,  Amrani đã được cảnh sát triệu tập để thẩm vấn liên quan tới một cáo buộc hiếp dâm, nhưng y không xuất hiện. Hiện chưa rõ Amrani đã chết ra sao. Một số nguồn tin nói rằng y rút khẩu súng lục và tự bắn vào đầu. Số khác lại nói rằng một quả lựu đạn đã nổ ngay khi Amrani vừa rút chốt, khiến y thiệt mạng. Cảnh sát cho biết ba lô của Amrani còn đầy lựu đạn và các hình ảnh chụp trên báo chí cho thấy nhiều băng đạn chưa sử dụng nằm rải rác quanh xác anh ta. Theo Reynders, nhà chức trách sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân gì khiến Amrani thiệt mạng, cũng như vào thời điểm ra tay giết người, y có phê ma túy hay không.

Một làn sóng bạo lực mới?

Vụ phạm tội của Amrani diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt các vụ xả súng tương tự xảy ra ở châu Âu. Hồi tháng 4 năm nay, một tay súng đã xả đạn bừa bãi vào một siêu thị đông đúc ở Hà Lan, làm 6 người thiệt mạng, trước khi tự sát. Tới tháng 7 năm nay, sát thủ Anders Behring Breivik cho nổ bom một tòa nhà chính phủ ở Na Uy và đi ra đảo Utopia thực hiện một cuộc bắn giết kinh hoàng, khiến tổng cộng 77 người thiệt mạng.

Được biết ngay trong ngày Amrani ra tay, một người đàn ông ở Italia cũng nổ súng vào một khu chợ ngoài trời ở Florence, làm 2 người bán hàng rong tới từ Senegal thiệt mạng và 3 người khác bị thương, sau đó  tự sát.

Trở lại với vụ việc ở Bỉ, tờ Le Soir dẫn lời luật sư riêng của Amrani là Jean-Francois Dister nói rằng thân chủ ông đã sợ bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc hiếp dâm. "Anh ta sợ bị bắt. Anh ta có gọi cho tôi 2 lần vào sáng ngày 12 và sáng 13. Có vẻ như vụ việc mới không nghiêm trọng lắm, nhưng Amrani nghĩ rằng anh ta đã bị cảnh sát chọn làm mục tiêu để quấy rầy" - Dister cho biết - "Theo Amrani, có ai đó đã gài bẫy anh ta và cảnh sát sẽ tìm tới để bắt. Anh ta thực sự có thái độ thù ghét luật pháp". Nhưng liệu có phải việc sợ bị bắt đã khiến Amrani ra tay sát hại và làm bị thương cả trăm người vô tội như vậy? Đáp án cho câu trả lời này sẽ khó có thể được đưa ra trong thời gian ngắn tới.

Tường Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN