thethaovanhoa.vn

Hơn 200 xe hội tụ tại 366 ngày Sidecar

13/12/2011 11:02 GMT+7

Những chiếc Sidecar bênh thuyền đi hai bánh, tháo bánh trong khi xe vẫn vận hành, đua tốc độ... là một phần trong buổi biểu diễn kỹ thuật điều khiển Sidecar tại bãi biển Cồn Vành, Thái Bình.

(TT&VH Online) - Những chiếc Sidecar bênh thuyền đi hai bánh, tháo bánh trong khi xe vẫn vận hành, đua tốc độ... là một phần trong buổi biểu diễn kỹ thuật điều khiển Sidecar tại bãi biển Cồn Vành, Thái Bình.

Đây là một phần trong chương trình nhằm chào mừng 3 năm thành lập hội Sidecar Việt Nam. Các xe tham dự chủ yếu là dòng xe cổ như Ural (Nga), Dnepr (Ukraina) và Trường Giang (Trung Quốc). Ngoài ra cũng có 1 số xe thuộc thế hệ mới do Trung Quốc sản xuất chuyên sử dụng cho lực lượng cảnh sát nước này.


Xem chùm ảnh Sidecar tập trung tại Hà Nội ---> Tại đây

Với hơn gần hơn 50 chiếc Sidecar đến từ Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình và một số tỉnh khác, đây là một dịp hiếm có tập hợp được đông đảo người chơi dòng xe này tại 1 địa điểm ở Việt Nam. Không chỉ vậy, đến chia vui với hội còn đó các hội xe khác như Harley Davidson, Motor Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Vespa Hà Nội, 67 Nam Định, Hội CD... Tổng cộng lên đến hơn 500 người tham dự, trong đó khoảng 3/4 là các tay lái đang sở hữu các dòng xe phân khối lớn.


Xem Sidecar biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe ---> Tại đây

Tại Thái Bình, đoàn xe đã có buổi giao lưu giữa các hội chơi xe với nhau và tham gia biểu diễn kỹ thuật, trao đổi về kinh nghiệm lái, trong đó có kỹ thuật đi đường trường và biểu diễn. Anh Trần Đắc Thắng, đại diện CLB Sidecar Việt Nam cho biết, mỗi năm một lần, Hội Sidecar Việt Nam lại tổ chức Offroad vào ngày 12/12 và coi đây là ngày sinh nhật của hội. Mặc dù mới chỉ 3 năm tuổi nhưng hội đang khẳng định được uy tín của mình trong các hội chơi xe cổ, xe phân khối lớn trên cả nước.


Chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Anh Thắng cũng cho biết thêm, ngoài việc gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về kỹ thuật, CLB Sidecar Việt Nam cũng thường xuyên có những chuyến phượt các tỉnh miền núi, đồng thời có các chương trình cứu trợ, quyên góp cho bà con dân tộc vùng cao. Đây là cách để gắn kết những anh em có cùng sở thích và cũng là cách để anh em chia sẻ tình cảm với những người dân còn thiếu thốn về mặt kinh tế.

Mạnh Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN