thethaovanhoa.vn

Vũ Thị Hương: “Tôi sẽ sớm trở lại là chính mình”

12/12/2011 11:15 GMT+7

Không che giấu nỗi thất vọng sau khi không có tên trong danh sách 7 VĐV điền kinh trọng điểm chuẩn bị cho Olympic London 2012, nhưng Vũ Thị Hương cũng khẳng định dù thế nào cô cũng sẽ nỗ lực hết sức để sớm trở lại là chính mình.

(TT&VH) - Không hề che giấu nỗi thất vọng sau khi không có tên trong danh sách 7 VĐV điền kinh trọng điểm chuẩn bị cho Olympic London 2012, nhưng Vũ Thị Hương cũng khẳng định dù thế nào cô cũng sẽ nỗ lực hết sức để sớm trở lại là chính mình.

Vũ Thị Hương: “Tôi sẽ sớm trở lại là chính mình”

“Nếu vì sợ mà không dự SEA Games thì tôi không phải là tôi”

* Chào Hương, Hương có thể cho biết tình hình chấn thương hiện tại của mình là như thế nào?

- Giờ tôi đã bình phục hoàn toàn, vì thế tôi mới thi đấu ở SEA Games được chứ. Tuy nhiên bình phục chấn thương với phục hồi phong độ lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, vì bình phục chấn thương chỉ là chân không còn đau nữa, còn để lấy lại phong độ thì cần phải có thời gian để tích lũy qua tập luyện. Cho dù là thiên tài đi chăng nữa mà không tập luyện thì cũng không làm được việc gì.

* Gần đây có thông tin cho rằng vì HLV Nguyễn Đình Minh và Hương chủ quan nên sát tới SEA Games 26 Hương mới bình phục chấn thương. Quan điểm của Hương với tư cách là người trong cuộc về vấn đề này như thế nào?

- Nói chủ quan là không hề chính xác, vì thầy trò chúng tôi là người trong cuộc nên hiểu rõ cần phải làm những gì, còn tất nhiên khi mọi người hỏi thì vẫn phải động viên nhau. SEA Games vừa rồi không phải là kỳ giải đầu tiên của tôi và thực tế là tôi đã thi đấu rất nhiều lần rồi. Thực sự là chúng tôi đã rất lo lắng chứ không phải là không.

Trước khi diễn ra giải VĐQG 2011, tức là ở thời điểm tôi chưa bình phục chấn thương, thì thầy trò tôi đã bàn tới việc có nên tham dự SEA Games hay không. Và khi tham dự SEA Games thì thầy trò tôi cũng lo lắng rằng nếu chẳng may thất bại thì nó sẽ là cái gì. Rõ ràng thất bại sẽ tạo cho tôi nhiều áp lực và tên tuổi vì thế cũng sa sút theo.

Nhưng nếu từ chối không tham dự SEA Games thì không phải là tôi. Tôi có thể khẳng định là đã tham gia thi đấu thì tôi luôn hết mình, bất kể thời điểm đó là như thế nào, miễn là chỉ cần bình phục chấn thương, còn không bao giờ tôi nghĩ tới việc không tham dự một kỳ SEA Games để giữ gìn tên tuổi của mình.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình đã bình phục chấn thương thì phải tham dự SEA Games, còn kết quả như thế nào thì tôi cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ có thế thôi. Mọi người cũng hiểu được rằng thành tích như thế là do tôi bị chấn thương nên không có nhiều thời gian hồi phục trước SEA Games, còn không phải vì thầy trò tôi chủ quan. Có thể bên ngoài 2 thầy trò chúng tôi luôn nói cứng với mọi người nhưng trong thâm tâm thì cả 2 chúng tôi đều rất là lo lắng.

* Tức là trước khi đến với SEA Games 26 thì HLV Nguyễn Đình Minh và cả Hương đều đã dự báo được là sẽ khó giành HCV?

- Để dự báo về màu của huy chương thì rất khó, nhưng cả thầy Minh và tôi đều dự cảm được triển vọng thành tích cao tại SEA Games 26 sẽ không dễ, vì lúc tập luyện tôi cũng đã cảm giác được khả năng của mình, tức là sẽ không được như mọi năm. Tuy nhiên, thầy trò tôi cũng đã thống nhất dù thế nào thì khi thi đấu cũng phải cố gắng hết sức, bởi vì thế mà tôi mới thoải mái đi thi đấu.

Có thể lấy ví dụ này nhé, có năm tôi tham dự giải VĐ châu Á, kỳ phùng địch thủ của tôi là Khubbieva Guzel (Uzbekistan) bị chấn thương nên chạy thua tôi, nhưng Guzel vẫn tham dự bình thường và sau đó có thể lấy lại phong độ.

Bản thân tôi cũng vậy thôi. Đó là sự không may chứ không phải thành tích của tôi đã đi xuống như một số thông tin đã xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đứng từ góc độ chuyên môn mà nói thì thành tích dù lên hay xuống cũng phải từ từ, nếu năm ngoái tôi chạy rất tốt ở Asian Games 2010 thì năm nay thành tích của tôi sa sút ở SEA Games vì chấn thương cũng là bình thường, lúc nào tôi cũng tin tưởng vào khả năng của chính mình và tôi luôn nỗ lực tập luyện để sớm lấy lại phong độ.

* Năm 2011 có thể coi là năm không thành công với Hương, vậy theo Hương nguyên nhân chủ yếu là khách quan hay chủ quan?

- Về chuyện được đầu tư tập huấn ở nước ngoài với tôi là một điều rất tốt, còn việc tôi bị chấn thương đúng là chuyện không may và ở cự ly ngắn thì không thể nào tránh khỏi những chấn thương đáng tiếc đó.

Và tôi nghĩ những nhà chuyên môn từng trải qua thời kỳ làm VĐV, từng rơi vào hoàn cảnh như tôi hiện tại thì họ phải là người hiểu rõ hơn ai hết chấn thương trong thể thao là như thế nào. Thế mà thời gian qua lại có một số tờ báo đưa tin rằng Vũ Thị Hương không nằm trong danh sách đầu tư trọng điểm trong năm 2012 để lấy chuẩn Olympic nữa.

Tôi nghĩ chuyện ấy cũng có cơ sở, vì thành tích thi đấu của tôi trong năm nay không có gì cả, nhưng có điều tôi cảm thấy buồn là vì những nhà lãnh đạo rất am hiểu chuyên môn vì từng xuất thân từ VĐV lại không hiểu điều đó để mà đưa tôi ra khỏi danh sách VĐV được đầu tư trọng điểm, tôi nghĩ đấy là chuyện không công bằng.

Hiện tại tôi mới chỉ nắm được thông tin này qua báo chí chứ chưa có lãnh đạo bộ môn hay Liên đoàn điền kinh trực tiếp thông báo cho tôi, nhưng tôi nghĩ nếu thực sự họ làm như vậy thì không hiểu cái nhìn chuyên môn và khoa học của họ là như thế nào? Chỉ vì một năm tôi thi đấu không thành công mà họ đã đối xử như vậy với tôi ư?

Thực lòng mà nói thì tôi không bận tâm tới việc tôi có tên trong danh sách VĐV được đầu tư trọng điểm hay không, vì dù có ở ĐTQG hay không thì nhiệm vụ của tôi vẫn luôn là tập luyện và thi đấu hết mình để lấy lại những gì mình đã có. Sau một năm vừa rồi tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ vì một kỳ SEA Games không thành công thôi mà tôi đã bị đối xử như thế thì không hiểu sau này các VĐV khác nhìn vào thì có ai còn muốn thi đấu các môn thể thao đỉnh cao hay không? Lẽ ra những nhà quản lý với kinh nghiệm chuyên môn đầy mình như thế phải biết rõ năng lực VĐV của mình mới phải chứ?!

“Đừng nên đối xử với nhau như vậy”

* Trong tâm trạng thế này mà lại có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là giành vé tham dự Olympic London 2012. Liệu Hương có tự tin là sẽ hoàn thành mục tiêu, khi thời gian chuẩn bị chỉ có nửa năm, trong khi lại không được bộ môn điền kinh đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm?

- Tôi chẳng quan tâm tới việc mình có được ĐTQG đầu tư trọng điểm hay không, vì không có ĐTQG thì đơn vị chủ quản của tôi là An Giang cũng vẫn sẽ đầu tư cho tôi. Về phần mình thì tôi luôn sẵn sàng nỗ lực hết sức, tôi nghĩ là trong vòng nửa năm tới là quãng thời gian vừa đủ để tôi có thể làm được một điều gì đó, còn kết quả như thế nào thì tôi không thể nói trước.

Dù có hay không có đầu tư trọng điểm từ ĐTQG thì tôi cũng vẫn phải tập luyện và thi đấu, và tôi nghĩ nếu không được ĐTQG đầu tư trọng điểm thậm chí còn làm tôi nhẹ nhàng hơn, vì như thế nhiệm vụ sẽ ít hơn, càng thoải mái hơn.

Kiểu gì thì tôi cũng phải thi đấu để phục vụ cho đơn vị chủ quản của tôi là An Giang và nếu muốn dự giải quốc tế thì An Giang cũng sẽ đầu tư cho tôi. Tóm lại, tôi chỉ quan tâm tới việc sớm hồi phục phong độ để trở lại là chính mình, còn việc được ĐTQG đầu tư trọng điểm hay không với tôi chẳng còn quan trọng nữa.

* Vậy với mục tiêu giành vé tới Olympic London 2012 thì Hương đã có sự chuẩn bị như thế nào? Hương đã có những thông tin gì về các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của mình?

- Thực ra thông tin về đối thủ không quá quan trọng, cơ bản là thành tích của mình thôi. Muốn đạt chuẩn Olympic thì tôi phải chạy với thành tích 11”38. Nhiệm vụ cần thiết nhất với tôi lúc này là vượt qua chính bản thân mình. Hiện tại tôi mới trở lại tập luyện được gần 2 tháng nên thành tích chưa thể đạt ở mức tương đương chuẩn Olympic.

Dù thế nào thì tôi cũng sẽ tiếp tục tập luyện cùng thầy Minh và thầy trò chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị cho tương lai sắp tới chứ không chỉ riêng kỳ Olympic sang năm.

* Nếu muốn nói lên kiến nghị của mình với lãnh đạo ngành thể thao thì Hương muốn nói gì?

- Tôi chỉ muốn nói là sau những gì tôi đã cống hiến, mặc dù không phải là quá to lớn nhưng cũng đã có kết quả thực tế và được mọi người thừa nhận, đừng nên chỉ vì một kỳ SEA Games thất bại do tôi bị chấn thương mà đối xử với tôi như vậy.

Cho tới giờ tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc danh sách đầu tư trọng điểm của Liên đoàn điền kinh VN cho năm 2012 mà chỉ biết được qua báo chí, nhưng nếu sự thực là như thế thì tôi nghĩ đấy là một sự không công bằng.

Đã là VĐV thì cả khi đăng quang cũng như lúc chấn thương đều phải được quan tâm và đối xử như nhau, có như thế thì người ta mới có động lực để mà tiếp tục cống hiến và thi đấu, không thể chỉ vì một vài giải đấu không thành công mà đã đối xử như thế.

* Xin cảm ơn Hương về cuộc trao đổi này.

Hoàng Huy (thực hiện)

Danh sách các VĐV điền kinh trọng điểm chuẩn bị cho Olympic 2012 bao gồm Trương Thanh Hằng (800m), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước), Lê Thị Phương (nhảy sào), Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ nữ), Phạm Thị Bình (marathon nữ) và Nguyễn Thị Phương (3.000m chướng ngại vật)

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT

Đây là danh sách chính thức mà chúng tôi đã lập và trình lên theo ý kiến của lãnh đạo Tổng cục TDTT nhưng mới chỉ là bước sơ khởi đầu tiên. Không phải VĐV nào nằm trong danh sách này là đã có thể yên tâm và những trường hợp khác thì không còn cơ hội, hay không được đầu tư nữa. Thậm chí, tôi nghĩ rằng, việc nằm trong danh sách này với không ít VĐV còn hại hơn là lợi vì như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện và phấn đấu của các em. Cơ sở để bộ môn lập ra bản danh sách này để trình lên lãnh đạo Tổng cục TDTT chính là thành tích của các em gần với chuẩn Olympic nhất và danh sách được lập theo thứ tự từ trên xuống dưới. Riêng trường hợp của Vũ Thị Hương do thành tích tại SEA Games vừa qua không tốt nên đương nhiên không được đưa vào danh sách 7 VĐV trọng điểm chuẩn bị cho Olympic London. Tôi rất đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình mới đây rằng quan trọng là chúng ta có giành được huy chương tại Olympic hay không chứ việc đạt chuẩn tham dự giải mới chỉ là bước đầu tiên. Danh sách VĐV trọng điểm vì thế cũng mới chỉ là bước đầu, không phải là anh cứ nằm trong danh sách này là có thể yên tâm và ngược lại. Lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng đã có ý kiến chỉ đạo phải có kế hoạch tập huấn chi tiết cho những VĐV này nhưng cụ thể thì cần phải có thời gian để những người có trách nhiệm ngồi lại với nhau bàn bạc rồi thống nhất.

Hàn Đan (ghi)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN