thethaovanhoa.vn

Nói phải củ cải cũng nghe

11/12/2011 10:19 GMT+7

Không phải bất cứ ai trong số 28 CLB ở V-League và giải hạng Nhất đều nhất trí với sự ra đời của VPF, và có vẻ là thời điểm thích hợp để thiểu số này tìm cách vạch ra những hạn chế và thiếu sót của mô hình VPF.

(TT&VH) - 3 ngày nữa, Đại hội cổ đông lần đầu tiên của VPF sẽ chính thức được tiến hành, và cho tới giờ, mặc dầu khả năng VPF gặt hái kết quả như ý ngay ở mùa giải 2012 còn là dấu hỏi, nhưng không ai phủ nhận được rằng sự ra đời của VPF hoàn toàn phù hợp với xu thế tất yếu của bóng đá VN, nhất là sau kỳ SEA Games 26 thất bại nặng nề vừa qua.

Tuy nhiên, không phải bất cứ ai trong số 28 CLB ở V-League và giải hạng Nhất đều nhất trí với sự ra đời của VPF, và hiện tại có vẻ là thời điểm thích hợp để thiểu số này tìm cách vạch ra những hạn chế và thiếu sót của mô hình VPF. Vấn đề đặt ra ở đây là “thiểu số” này nhắm tới mục đích gì khi tiến hành như vậy?


Bên cạnh sự biểu quyết này, VPF vẫn đối mặt với những sự phản đối - Ảnh VSI

Phải chăng vì mô hình BTC kiểu cũ đã tạo điều kiện để họ được chiếm giữ “tiện nghi” so với các đội bóng còn lại, còn nay khi VPF thay thế BTC giải của VPF để quản lý giải VĐQG và giải hạng Nhất QG, đồng nghĩa với việc 28 CLB đều bình đẳng như nhau thì lợi ích của họ bị ảnh hưởng nên “thiểu số” này đã tìm cách “phản công”.

Nếu xem kỹ bản dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cho mùa giải 2012 sẽ thấy những sửa đổi trong bản dự thảo này đều được tiến hành theo hướng bám sát với diễn biến thực tế, trong đó xoáy mũi nhọn vào những vấn đề gây nhức nhối dư luận từ nhiều năm nay như tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” hay tệ nạn “đi đêm”, lôi kéo cầu thủ của nhau, đặc biệt là các cầu thủ trẻ…

Những thay đổi này nếu được đưa vào hiện thực chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo dư luận cũng như các đội bóng, vì mục đích của nó là nhắm tới việc tạo ra một sân chơi công bằng và lành mạnh cho tất cả. Tất nhiên, khi tạo ra một cuộc cách mạng thì luôn có cái được, cái mất và không thể đem lại sự hài lòng cho tất cả, nhưng điều cơ bản là sự ra đời của VPF được đánh giá là thực sự cần thiết và có ý nghĩa sống còn với bóng đá VN.

Thế nên, sự “phản công” yếu ớt của “thiểu số” không có chung cái nhìn cho toàn cục nêu trên chắc chắn sẽ không thể có đủ sức nặng để ngăn cản cả một bộ máy hùng hậu như VPF, mà như người ta vẫn nói, “nói phải củ cải cũng nghe”.

Nhật Huy


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN