thethaovanhoa.vn

Dân khổ vì chờ… dự án công ích

09/12/2011 13:10 GMT+7

Thu hồi kho bãi sử dụng lãng phí đã từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng các công trình công ích; công trình lớn để tiêu thoát nước kết hợp với giao thông thủy liên tục “trễ hẹn” vì thi công quá… ì ạch.

(TT&VH) - Thu hồi kho bãi sử dụng lãng phí đã từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng các công trình công ích; công trình lớn để tiêu thoát nước kết hợp với giao thông thủy liên tục “trễ hẹn” vì thi công quá…  ì ạch. Đó là 2 vấn đề “nổi cộm” được các đại biểu HĐND TP.HCM đặc biệt quan tâm chất vấn Sở TN&MT trong cuộc họp sáng ngày 8/12.

Sau 10 năm triển khai, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (TL - BC - RNL) làm hạ tầng cho vùng đất rộng 14.000ha, đi qua 8 quận đúng ra sẽ hoàn thành vào năm 2010. Thế nhưng vì vướng khâu giải phóng mặt bằng đã khiến cho dự án này không biết đến bao giờ… sẽ hoàn tất.

Chậm giao mặt bằng

Đại biểu Dương Văn Nhân chất vấn Sở TN&MT, ông cho rằng: dự án kênh TL - BC - RNL đã thực hiện trên 10 năm nay, qua nhiều lần lỗi hẹn và hiện đang thi công quá chậm chạp. Vậy đến bao giờ mới thực hiện cho xong? Vì dự án này có xử lý nước thải, ô nhiễm môi trường mà ta cứ thi công chậm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Phần trả lời của ông Đào Anh Kiệt, GĐ Sở TN&MT chỉ vắn tắt: “dự án kéo dài mà đại biểu Dũng đã nêu thuộc Ban quản lý dự án thuộc Sở NN&PTNT. Tuy nhiên, Sở TN&MT chỉ có liên quan đến giải quyết việc lấn ranh, bồi thường”.

Theo ông Lê Thanh Liêm, GĐ Sở NN&PTNT, tổng chiều dài của dự án kênh TL - BC - RNL là 32km, đến nay đã thực hiện được 25km, đạt 78% tiến độ công trình. “Tiến độ thi công dự án này có chậm vì còn vướng giải tỏa mặt bằng ở các quận 12, Bình Tân, Gò Vấp. Vừa qua, UBND TP đã chỉ đạo trong tháng 12 này các quận, huyện phải bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý Công trình để hoàn tất giai đoạn 1 công trình vào năm 2012” – ông Liêm cho biết.

Thoát nước kém, nhiều nơi trong TP.HCM liên tục bị ngập do mưa và triều cường

Về nguyên nhân, đại diện UBND quận Bình Tân cho rằng: tổng số hộ bị giải tỏa của dự án này trên quận Bình Tân là hơn 2.200 hộ, đến nay còn khoảng 800 hộ chưa giao mặt bằng. Khó khăn là do thiếu nền tái định cư giao cho các hộ dân, đơn cử là khu tái định cư Vĩnh Lộc B cũng chưa giao cho quận Bình Tân. Bên cạnh đó, một số người dân cũng cho rằng mức định giá bán chung cư tái định cư quá cao nên họ không đủ tiền. “Nếu được hỗ trợ từ các Sở để giải quyết những vướng mắc đó thì quận Bình Tân cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ đã giao”  - đại diện UBND quận này khẳng định.

Bên cạnh đó, đại diện UBND quận 12 cũng “hứa” sẽ đảm bảo tiến độ giao mặt bằng đúng thời hạn vì đang còn vướng 41 trường hợp chưa thu hồi được mặt bằng bởi đang xác minh nguồn gốc diễn biến.   

Còn đại diện UBND quận Gò Vấp phân trần: 300 hộ chưa bàn giao mặt bằng vì cái khó là hầu hết các hộ này lấn chiếm, tự ý sử dụng đất nên việc bồi thường có giá tương đối thấp và có một số trường hợp không đủ điều kiện để tái định cư. Đại diện quận này cũng kiến nghị: “Chúng tôi kiến nghị Sở TN&MT, Sở Xây dựng xét các trường hợp này bố trí tái định cư theo chế độ nhà ở xã hội. Ngoài ra, giá đền bù khá thấp do dự án này triển khai quá lâu, khiến nhiều người dân không đồng tình”.

Ông Đỗ Phi Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng cam kết: “Sau cuộc họp này chúng tôi sẽ họp ngay với quận Bình Tân để tháo gỡ giải quyết tình trạng thiếu nhà tái định cư. Còn đối với những trường hợp không đủ điều kiện tái định cư thì chúng tôi cũng sẽ bàn với quận Gò Vấp để tháo gỡ luôn”.

Thu hồi kho bãi lãng phí rồi… bỏ hoang

Đại biểu Trần Trọng Dũng đặt vấn đề: Ở địa bàn quận 8 có nhiều kho bãi không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Nhưng có nghịch lý là có nhiều kho bãi đã có quyết định thu hồi từ lâu và đã có quy hoạch xây dựng các công trình công ích như trường mầm non nhưng lại chậm triển khai.

Dẫn chứng cho thực trạng trên, đại biểu Dũng cho biết: “Công trình xây dựng mới Trường mầm non Họa Mi, phường 12, quận 8 trên nhà xưởng thu hồi, số 964 đường Nguyễn Duy, với diện tích hơn 4.000m2 của Công ty nước mắm Việt Hưng Hải để tạo chỗ học cho hơn 600 trẻ em nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Trường mầm non Hoa Hồng trên diện tích 3.000m2 kho bãi, số 1458 đường Hoài Thanh, của Công ty CP Sài Gòn Kho vận đã có chủ trương của UBND TP cho chuyển đổi thành khu nhà ở và trường mầm non để tạo chỗ học 500 trẻ em cũng chưa thấy triển khai. Đáng nói là việc thu hồi kho bãi rất khó khăn, mất rất nhiều công sức mà lại triển khai các dự án công trình công ích quá chậm”.

GĐ Sở TN&MT Đào Anh Kiệt trả lời: “Những dự án có liên đến kho bãi này chậm triển khai là do liên quan đến nguồn vốn và các thứ khác”. Còn bà Đào Thị Hương Lan, PGĐ Sở Tài chính “hứa” với các đại biểu rằng: “sẽ cố gắng trong năm 2012 khởi công những công trình công ích tại quận 8 này vì UBND quận 8 cũng đã có đề xuất ghi vốn thực hiện vào năm 2012. Còn năm 2011 thực hiện chỉ tiêu kiềm chế lạm phát, nên không thể ra ngân được. Nên kế hoạch đầu tư của năm 2011 chỉ là các công trình chuyển tiếp thôi”.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP lo lắng: Tốc độ tăng dân số cơ học của TP là quá nhanh, việc xây dựng các trường học để đáp ứng nhu cầu giáo dục là rất bức thiết. Một dự án xây dựng kéo dài 2 - 3 năm thì vấn đề đặt ra là TP có làm theo kịp để đáp ứng nhu cầu thực tế hay không.

Các cử tri TP.HCM đang trông chờ các cơ quan chức năng có đảm bảo trong tháng 12 sẽ giao mặt bằng và hoàn thành giai đoạn 1 dự án môi trường trên vào năm 2012 và khởi công những công trình công ích tại quận 8 được hay không? Vấn đề là còn phải chờ việc thực hiện các lời “hứa” và cam kết nói trên.

Anh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN