thethaovanhoa.vn

Giải hạng nhất QG 2012: Khó có hấp dẫn

06/12/2011 11:38 GMT+7

Gần một tháng nữa giải hạng nhất QG 2012 sẽ bắt đầu khởi tranh nhưng sân chơi hạng hai của bóng đá quốc nội rõ ràng ngày càng trở nên kém hấp dẫn, không mấy thu hút được sự quan tâm của mọi người.

(TT&VH) - Cùng với V-League, còn gần một tháng nữa giải hạng nhất QG 2012 mới bắt đầu khởi tranh nhưng khác hẳn với đấu trường số một QG, sân chơi hạng hai của bóng đá quốc nội rõ ràng ngày càng trở nên kém hấp dẫn, không mấy thu hút được sự quan tâm của mọi người.

Không có một Sài Gòn Xuân Thành thứ hai, cũng khó trông chờ vào “hiện tượng” kiểu như Kienlong Bank Kiên Giang trong mùa giải vừa qua, tên tuổi của 14 CLB sẽ tranh tài tại giải hạng nhất QG 2012 là không ấn tượng. Gương mặt khả dĩ nhất có thể tạm coi là ứng cử viên cho một suất thăng hạng sau khi kết thúc mùa giải chính là cựu binh chuyên nghiệp ĐT.LA. Thế nhưng, ngay cả đội bóng này cũng đang trong thời kỳ làm mới mình sau cú sốc rớt hạng. Hơn nữa, hàng loạt biến chuyển trong lực lượng ở đội bóng miền Đông Nam Bộ này cần có thời gian kiểm chứng. Thành tích thi đấu của ĐT.LA tại giải bóng đá tập huấn đang diễn ra ở Pleiku cũng không có gì nổi bật và rõ ràng, cần phải có thời gian mới hy vọng vào một sự ổn định cần thiết cả về lối chơi lẫn phong độ.


ĐT.LA (trái), ứng cử viên cho một suất thăng hạng

Sau ĐT.LA, Bình Định cũng là một gương mặt có tham vọng thăng hạng chuyên nghiệp sau hai lần liên tiếp lên hụt gần đây. Vậy nhưng, những gì mà các cầu thủ đội bóng đất Võ đã thể hiện tại giải đấu truyền thống- Cup bóng đá Hoàng đế Quang Trung mới đây khiến các CĐV không tránh khỏi sự lo lắng. Xếp cuối cùng ở giải đấu tập huấn gồm có 4 đội, ngoài đối thủ đồng hạng TDC Bình Dương còn hai đại diện V-League là SHB Đà Nẵng và Vicem Hải Phòng, Bình Định cho thấy mặc dù họ là đội bóng có tham vọng nhưng tham vọng cùng quyết tâm đó không tỷ lệ thuận với thực lực hiện nay.

Hai mùa giải hạng nhất gần đây, XSKT Cần Thơ và nhất là Than Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm cạnh tranh hai tấm vé thăng hạng vào cuối mùa giải nhưng rốt cuộc họ vẫn phải chấp nhận ở lại với đấu trường quen thuộc. Nguyên nhân thì có nhiều và mỗi đội có một hoàn cảnh khác nhau nhưng dường như, cả Than QN lẫn XSKT Cần Thơ đều chưa sẵn sàng cho việc trở thành một CLB bóng đá chuyên nghiệp thi đấu tại V-League. Trước thềm mùa giải 2012, sự chuẩn bị của XSKT Cần Thơ và Than QN vẫn như thường lệ có phần trầm lắng. Với đội bóng vùng mỏ, việc mất đi một số cầu thủ chủ chốt như Văn Hiếu (về HN T&T) hay Huy Cường (tới Thanh Hóa)… càng khiến cho hy vọng thăng hạng nếu có của họ trở nên xa vời. An Giang hay TDC Bình Dương có lẽ cũng trong hoàn cảnh tương tự như thế. Ngay như Hà Nội hay HN.ACB, hai đại diện của bóng đá Thủ đô nhưng chỉ là sân sau cho các đội bóng V-League là CLB Hà Nội và HN T&T thì thăng hạng có lẽ không nằm trong suy nghĩ hay kế hoạch gì cả. Mục tiêu của những đội bóng này đơn giản chỉ là giữ chỗ ở lại giải hạng nhất mà thôi.

XM Fico Tây Ninh, Quảng Nam, Đồng Nai Berjaya, TP.HCM và hai tân binh Lâm Đồng cùng Trẻ SHB Đà Nẵng sẽ nằm trong số các ứng cử viên cạnh tranh suất trụ hạng. Thành công nếu có sẽ chỉ đến với một trong số những đội bóng này ở từng giai đoạn cụ thể của mùa bóng.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN