thethaovanhoa.vn

Hồi chuông cảnh tỉnh sau cái chết của Speed

01/12/2011 14:04 GMT+7

Không phải tự nhiên mà sau khi hay tin HLV của ĐT xứ Wales, Gary Speed treo cổ tự vẫn tại nhà riêng, một loạt các cầu thủ khác đã phải chạy đến cầu viện sự giúp đỡ từ các bác sĩ tâm lý.

(TT&VH)- Không phải tự nhiên mà sau khi hay tin HLV của ĐT xứ Wales, Gary Speed treo cổ tự vẫn tại nhà riêng, một loạt các cầu thủ khác đã phải chạy đến cầu viện sự giúp đỡ từ các bác sĩ tâm lý.

“Tử thần” luôn rình rập

Nguyên nhân tại sao HLV Gary Speed lại đột ngột treo cổ tự vẫn hiện tại vẫn chưa được xác định rõ. Nhưng sau khi cựu danh thủ này qua đời đã có một chuyện lạ xảy ra. Đã có 10 cầu thủ gọi điện đến trung tâm Sporting Chance Clinic của cựu danh thủ Tony Adams để xin tư vấn nhằm thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đang đeo bám họ từng ngày.

Giới cầu thủ chuyên nghiệp lâu nay luôn được ngưỡng mộ bởi tài năng, sự giàu có. Họ có một cuộc sống mà nhìn vào bề ngoài người ta luôn nghĩ rằng đó là thiên đường với vợ đẹp, con ngoan và những tư dinh lộng lẫy. Nhưng ít ai biết rằng họ đang gặp một vấn đề chung, đó là sự sợ hãi, tuyệt vọng và cả sự ám ảnh của những thất bại, những cảm xúc có thể giết chết đi sức mạnh trong con người và dẫn họ tự tìm đến với tử thần một khi lý trí không còn ngự trị.

Cách đây 2 năm, làng bóng đá thế giới rúng động khi thủ thành người Đức, Robert Enke, lao đầu vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ hàng trăm km để kết liễu đời mình. Anh đã tìm đến cái chết ở địa điểm ngay gần ngôi mộ của cô con gái yêu Lara, vốn đã qua đời lúc 2 tuổi do dị tật bẩm sinh. Enke đã mang theo nỗi đau mất con trong lòng trong chừng ấy thời gian, anh suy sụp tinh thần ghê gớm và cuối cùng đã chọn cho mình một kết cục đau lòng. Gần hơn là trường hợp của trung vệ Breno của Bayer Munich. Trong đêm, anh đã bảo vợ con ra khỏi nhà và tự tay thiêu rụi dinh thự trị giá hơn 1,5 triệu euro của mình do mắc chứng Burnout bởi sự suy sụp do những ngày dài phải ngồi trên ghế dự bị và có một cuộc sống gò bó.



Cẩm nang dạy cách chống trầm cảm ra đời sau cái chết của Gary Speed- Ảnh Daily Mail

Khi điểm lại trường hợp của Enke, Breno và tiếp đó là vụ tự tự bằng cách treo cổ của Gary Speed, người ta mới thấy rằng việc 10 cầu thủ gọi điện đến trung tâm để được giúp đỡ chỉ trong vòng 2 ngày không còn là chuyện lạ. “Có hơn 10 cầu thủ đã gọi điện xin giúp đỡ. Chính cái chết của Gary khiến họ cảm thấy lo sợ hơn và muốn được giúp đỡ”, Peter Kay, Giám đốc điều hành của trung tâm Sporting Chance Clinic cho biết. Cũng theo Kay, cựu tiền đạo Stan Collymore đã mắc bệnh trầm cảm trong những năm 90 và thừa nhận điều đó trên mạng xã hội Twitter trước khi đến gặp ông.

Biện pháp thiết thực

Trước tình trạng các cầu thủ tự kết liễu đời mình do trầm cảm ngày càng gia tăng, các CLB đang tìm các biện pháp để có thể giúp họ vượt qua những cảm giác đó. Có khá nhiều đội bóng  hiện nay đang tìm cách giải tỏa sức ép cho cầu thủ bằng nhiều cách khác nhau. Một số CLB đã thuê các bác sỹ tâm lý về điều trị cho cầu thủ.

Sau cái chết của Speed, Giám đốc điều hành PFA, Gordon Taylor đã có những bước đi cụ thể đầu tiên sau khi tổ chức mất đi "một trong những thành viên tốt nhất". Cụ thể, PFA đã cho soạn thảo và xuất bản cuốn cẩm nang dày 36 trang được minh họa bằng hình ảnh về cách phòng ngừa chứng bệnh trầm cảm vốn phổ biến trong giới cầu thủ. Cuốn cẩm nang này liệt kê những ví dụ điển hình về chứng trầm cảm như Andy Cole, Neil Lennon, Stan Collymore, Paul Gascoigne, Robert Enke hay chính chủ tịch PFA Clarke Carlisle. Ngoài ra, nó còn cung cấp những đường dây liên lạc nóng cho những người cần giúp đỡ, tư vấn khẩn cấp.

"Tôi hy vọng các cầu thủ nhận ra rằng họ có một nơi để chia sẻ và tư vấn. Cuốn sách là địa chỉ đỏ dành cho những ai gặp bế tắc trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Bóng đá là một môn thể thao tuyệt vời nhưng có những áp lực và chứng bệnh đặc thù", Taylor cho hay.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới chứng trầm cảm là các cầu thủ sau khi giải nghệ có cảm giác bị truyền thông lãng quên. Họ từ vị thế của ngôi sao được săn đón hàng ngày bỗng chốc chìm nghỉm và gần như 'biến mất' khỏi thế giới. Với nhiều người, đó là một cú sốc khó vượt qua. Nên ngoài đối tượng chính là 4.000 hội viên hiện tại của PFA, tập sách cũng rất hữu ích với khoảng 50.000 cựu cầu thủ trên toàn thế giới.

Cẩm Oanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN