Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA đã lên kế hoạch phân phát 4.000 cuốn sách dày 36 trang mỗi cuốn về cách kiểm soát và đối phó với bệnh trầm cảm sau sự ra đi của Gary Speed.
(TT&VH Online) - Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA đã lên kế hoạch phân phát 4.000 cuốn sách dày 36 trang mỗi cuốn về cách kiểm soát và đối phó với bệnh trầm cảm sau sự ra đi của Gary Speed.
Ngay sau cái chết của Gary Speed, người mà theo Giám đốc điều hành Gordon Taylor của PFA là "một trong những cầu thủ hay nhất", PFA đã có những động thái khẩn trương để ngăn chặn nguy cơ xảy ra những thảm kịch tương tự, dù cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận nào về cái chết của Speed liệu có phải do anh gặp vấn đề về tinh thần hay không.
Ngoài ra, PFA cũng đã lên kế hoạch chuyển cuốn sách hướng dẫn này, trong đó đề cập tới trường hợp của một số cựu cầu thủ Andy Cole, Neil Lennon, Stan Collymore, Paul Gascoigne và cả Chủ tịch PFA Clarke Carlisle, tới tay 50.000 cựu cầu thủ khác.
PFA còn thiết lập một đường dây nóng để khi các cầu thủ cần tư vấn, giúp đỡ có thể gọi điện đến. Đây được coi như một phần trong cam kết lâu dài về việc chữa trị những vấn đề liên quan đến những chứng bệnh về tâm thần trong giới cầu thủ.
Ông Taylor cho biết: “Nếu không có chuyện gì khác xảy ra, tôi rất hi vọng thảm kịch này có thể động viên những người cần giúp đỡ không ngần ngại đưa ra những yêu cầu được tư vấn.”
“Tôi cũng muốn các cầu thủ biết rằng hiện đã có một hệ thống hỗ trợ để hiểu và giải quyết những lo lắng của họ".
Tài liệu này cũng đã được PFA cho in ấn và thiết kế để đánh bật một trong những điều cấm kị cuối cùng của giới cầu thủ. Với những hình minh họa của nghệ sĩ Paul Trevillion, người sáng tác bộ truyện tranh bóng đá Roy of the Rovers, cuốn sách này được trình bày sao cho tất cả đều thấy nó dễ đọc, dễ tiếp cận.
![]() ![]() Cuốn sách được trình bày dưới dạng truyện tranh để dễ tiếp cận hơn |
Chủ tịch hiện thời của PFA, cầu thủ Carlisle, người cũng đã từng được điều trị về chứng nghiện rượu và trầm cảm tại trung tâm Sporting Chance Clinic cựu cầu thủ Tony Adams năm 2003, cũng đã nhân dịp này gửi đến cho các đồng nghiệp một thông điệp cá nhân.
Carlisle đã lấy Robert Enke, thủ thành quốc tế của Đức, người đã tự tử vào ngày 10/11/2009, như là ví dụ tiêu biểu nhất về hiện tượng trầm cảm thời hiện đại.
Theo hậu vệ của Burnley, người đang khoác áo Preston theo một hợp đồng cho mượn, nỗi sợ hãi bị dư luận cho ra rìa là lý do chính khiến các cầu thủ quyết định giữ kín những vấn đề cá nhân. Anh cũng thêm rằng: “không có gì ngạc nhiên khi những cầu thủ khỏe mạnh ít khi đề cập tới những vấn đề về tinh thần".
“Thực tế, rất nhiều cầu thủ không nhận ra mình cần phải làm gì để tìm hiểu cũng như để tìm kiếm sự giúp đỡ khi những biểu hiện căng thẳng, lo lắng và trầm cảm xuất hiện.”
“Bóng đá là một môn thể thao đẹp. Cuốn sách này thừa nhận rằng bóng đá có những áp lực và cũng thừa nhận thêm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là con người chứ không phải là những cỗ máy.”