Phần thưởng Quả bóng vàng châu Á cho cầu thủ hay nhất của năm đang thực sự là một vấn đề bất cập bởi những quy định nghiêm ngặt của BTC trực thuộc Liên đoàn bóng đá AFC.
(TT&VH Online) – Trong trận đấu giữa Borussia Dortmund và Arsenal ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, hai ngôi sao châu Á là Park Chu – Young (Hàn Quốc) và Shinji Kagawa (Nhật Bản) có thể sẽ đối mặt với nhau. Nhưng cũng chính điều này sẽ khiến cho họ không được vinh danh như là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2011 - một giải thưởng tương đương "Quả bóng Vàng".
Thông thường, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thường tiến hành công bố danh hiệu Cầu thủ của năm (hay còn gọi là Quả bóng vàng châu Á) vào tháng 11. Điều đáng nói là chỉ những cầu thủ tham dự lễ trao giải (tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia) mới có cơ hội được vinh danh ở giải thưởng cá nhân lớn nhất châu lục này. Chính bởi quy định này mà từ năm 2005 đến nay, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá châu Á như tiền vệ người Hàn Quốc Park ji - Sung (đang chơi cho Manchester United) hay Keisuke Honda (CSKA Moscow) có rất ít cơ hội để được tôn vinh ở danh hiệu này do lễ trao giải diễn ra đúng vào thời điểm họ đang phải chinh chiến cùng CLB.

Park Ji - Sung chưa một lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á - Ảnh Getty
Park Ji–Sung chính là cầu thủ châu Á thành công nhất ở châu Âu. Tính đến thời điểm này, anh đã có 4 chức vô địch Premier League, 2 chức vô địch Hà Lan và 1 chức vô địch thế giới cấp CLB. Park cũng là cầu thủ châu Á duy nhất góp mặt trong trận chung kết Champions League và là cầu thủ châu Á đầu tiên ghi bàn ở 3 kì World Cup liên tiếp. Nhưng bất chấp kỉ lục đó, anh chưa một lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á.
Chủ nhân của danh hiệu này năm 2010 là Sasa Ognenovski tin rằng đã đến lúc AFC phải cân nhắc việc thay đổi quy chế trao giải thưởng này. “Tôi nghĩ việc quy định chỉ những cầu thủ có mặt ở lễ trao giải mới được tôn vinh là không hợp lý”, hậu vệ người Australia, người đang đầu quân cho đội bóng Hàn Quốc Seongnam Ilhwa Chunma nói trên hãng tin AP. “Thời gian là một vấn đề. Họ nên cân chắc những cầu thủ chơi ở châu Âu bởi như hiện tại, chỉ có những cầu thủ châu Á mới có thể tham dự. Có lẽ nếu nó tổ chức vào tháng 12, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều vì thời điểm đó chỉ những cầu thủ ở Premier League mới gặp khó khăn trong việc di chuyển”.
Theo danh sách rút gọn các ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2011, chỉ có 2 cầu thủ có thể góp mặt trong lễ trao giải tại Malaysia vào ngày 23/11 này là hậu vệ người Iran Hadi Aghily và cầu thủ người Uzbekistan Server Djeparov.
Những cái tên khác như Kagawa, Keisuke Honda và Koo Ja-cheol nhiều khả năng sẽ không thể tham dự do phải bận thi đấu ở CLB. Với hầu hết các cầu thủ vừa thực hiện nghĩa vụ quốc gia ở loạt trận vừa qua, sẽ khó có chuyện các CLB để họ di chuyển một quãng đường dài chỉ để tham dự một đêm trao giải. Một cầu thủ Hàn Quốc khác là Yeom Ki-hun cũng khó có thể tham dự vì phải bận thi đấy cùng CLB Suwon Bluewings. Tương tự đây cũng là trường hợp của Ognenovski.
“Năm ngoái, tôi đến Kuala Lumpur bởi vì tôi gặp phải chấn thương trong trận đấu play -off cùng Seongnam. Đó là một chấn thương mà lâu rồi tôi mới gặp phải. Cũng nhờ chấn thương này mà tôi có được danh hiệu Quả bóng vàng. Nếu không chấn thương, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được nhận nó”, Ognenovski nói.
Thực chất, mỗi lục địa có một tiêu chí riêng để trao giải Quả bóng vàng. Tại châu Phi, các cầu thủ có thể nhận giải ngay cả việc họ thi đấu ở đâu và góp mặt trong lễ trao giải hay không. Ở Nam Mỹ thì còn phải phụ thuộc vào việc một CLB của Nam Mỹ hay Mexico có chiến thắng ở châu lục hay không. Trong khi đó, ở khu vực CONCACAF thậm chí còn không có danh hiệu cá nhân. Ở châu Âu, hiện Quả bóng vàng châu Âu đã được hợp nhất với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với phiên bản mới mang tên Quả bóng vàng FIFA.
Ông Peter Velappan – cựu tổng thư kí liên đoàn bóng đá châu Á – tin rằng trong tương lai tới, những quy định nghiêm ngặt của AFC sẽ phải thay đổi. “Chúng tôi là Liên đoàn duy nhất có quy định này. Họ nên nhìn vào tất cả các cầu thủ châu Á xem liệu họ chơi ở trong châu lục hay ngoài châu lục. Ngày nay, nhiều ĐTQG hàng đầu chọn những cầu thủ từ các giải vô địch quốc gia khác nhau. Trong những giải đấu được coi là hay nhất thế giới, họ trình diễn khả năng của mình hàng tuần và họ nên được ghi nhận vì những điều đó. Nhờ có họ, bóng đá châu Á được nâng tầm phát triển cũng như phạm vi ảnh hưởng”.
Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là làm thế nào để chọn ra các ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng AFC khi mà những màn trình diễn của họ ở những giải đấu nội địa cho CLB không được tính đến. Nhưng cầu thủ mà chiến thắng trong cuộc bầu chọn này hầu hết là thành tích đều đến ở những giải đấu mang tầm cỡ châu lục. Đây chính là sự bất cập của danh hiệu cá nhân cao quý nhất của châu lục.
Nhật Quang(tổng hợp)