Các liên đoàn lao động quốc tế mới đây đã cảnh báo FIFA về tình trạng những công nhân nhập cư để thực hiện các dự án World Cup 2022 ở Qatar đang bị đối xử trong tình trạng như những “nô lệ thời hiện đại”.
(TT&VH Online) – Các liên đoàn lao động quốc tế mới đây đã cảnh báo FIFA về tình trạng những công nhân nhập cư để thực hiện các dự án World Cup 2022 ở Qatar đang bị đối xử trong tình trạng như những “nô lệ thời hiện đại”.
FIFA cho biết sẽ đưa vấn đề về người lao động ra thảo luận với giới chức Qatar. Bên cạnh đó, FIFA cho biết sẽ yêu cầu đưa thêm cả quyền lao động vào trong những yêu cầu đối với bất cứ quốc gia nào muốn đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá thế giới.

Ông Ambet Yuson, Tổng thư ký Liên đoàn Công nhân Lâm nghiệp và Xây dựng Thế giới (BWI), cho biết: “Chúng tôi đã đệ trình vấn đề này với Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke vì nếu họ muốn những sân vận động cho World Cup 2022 được xây dựng bởi những công nhân nô lệ, những người bị bóc lột. 94% số công nhân đang có mặt tại các công trình cho World Cup 2022 ở Qatar là người nhập cư. Họ là những nô lệ thời hiện đại. Họ tới từ Ấn Độ, Nepal và Bangladesh. Họ tới đó, họ bị thu giữ hộ chiếu và đôi khi, họ không được nhận lượng hoặc nhận chậm tới vài tháng. Họ không có lựa chọn nào khác. Thật kinh khủng. Tôi đã tới đó để chứng kiến điều kiện làm việc thật tồi tệ. FIFA cần phải sử dụng tiếng nói của mình vì Qatar muốn tổ chức World Cup. Chúng tôi đã nói với họ về vấn đề này và chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi muốn có những hành động cụ thể trong sáu tháng tới”.
Cũng theo ông Yuson, việc trì hoãn tiến độ xây dựng của không ít sân vận động tại Brazil cho World Cup 2014 có thể dẫn tới nguy cơ ngày hội thể thao bóng đá không thể diễn ra đúng hẹn trong ba năm tới: “Khi bạn tìm cách chạy đua với thời gian, tai nạn xảy ra là chuyện bình thường. Đã có 12 cuộc đình công ở đó, Mức lương trả rất thấp, có quá nhiều công nhân làm việc theo hợp đồng và có những vấn đề liên quan tới an toàn và sức khỏe”.
Tham dự buổi họp với Tổng thư ký FIFA còn có những đại diện của Liên đoàn Thương mại Quốc tế (ITUC) và Liên đoàn Lao động Thụy Sĩ. Trước vấn đề này, FIFA đã ra một thông báo: “Chúng tôi và ITUC đã nhất trí sẽ hợp tác trong những tháng tới để giải quyết các vấn đề liên quan tới tình trạng lao động ở Qatar. Chúng tôi cũng nhất trí sẽ yêu cầu đưa thêm quyền lợi của người lao động vào bản đăng ký của mỗi quốc gia muốn xin đăng cai World Cup”.
Anh Hiển