thethaovanhoa.vn

Không có "bóng đá giờ ăn trưa" ở Camp Nou!

16/11/2011 12:15 GMT+7

Hiệu ứng từ việc rời giờ thi đấu từ tối muộn lên giữa buổi trưa mà Real Madrid có được là một tín hiệu tích cực cho chiến lược quảng bá thương hiệu và mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại châu Á

(TT&VH) - Hiệu ứng từ việc rời giờ thi đấu từ tối muộn lên giữa buổi trưa mà Real Madrid có được là một tín hiệu tích cực cho chiến lược quảng bá thương hiệu và mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại châu Á, một thị trường được coi là tiềm năng vào bậc nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Theo xu thế chung, nếu Barcelona đi theo con đường mới này cũng không phải là chuyện bất bình thường.

Tuy nhiên, “gã khổng lồ” xứ Catalunya lại không muốn thế. Trong phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera, chủ tịch Sandro Rosell khẳng định: "Barcelona luôn quan tâm đến thị trường châu Á. Đó là cả một chiến lược mới. Nhưng chúng tôi sẽ không rời giờ thi đấu ở Camp Nou. Barca có thể cố gắng thích nghi với việc phải chơi vào buổi trưa ở các trận trên sân khách nhưng các trận ở sân nhà sẽ vẫn diễn ra vào buổi chiều".



Chủ tịch Rosell - Ảnh Getty

Tại sao Barcelona lại thờ ơ với một thị trường màu mỡ như thế? Tầm ảnh hưởng của họ đã đủ lớn để không phải tiến hành quảng bá thương hiệu ở châu lục đông dân nhất thế giới? Hay Barcelona quá dư thừa tài chính để không cần thêm những nguồn thu béo bở từ mảnh đất đầy tiềm năng này?... Rất nhiều những câu hỏi đã được đặt ra với các quan chức của Barca nhưng câu trả lời chỉ có một. Yếu tố quan trọng nhất khiến BLĐ Barcelona muốn duy trì giờ thi đấu hiện tại là tính truyền thống.

“Thông thường những trận đấu ở Camp Nou luôn diễn ra vào buổi chiều muộn. Các CĐV tới sân và chứng kiến đội bóng của mình thi đấu để tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Đó đã là một nét văn hóa và truyền thống của đội bóng. Chúng tôi không muốn thay đổi điều đó”, Rosell nhấn mạnh.

Từ trước đến nay, Real Madrid và Barcelona được coi là những đội bóng giàu truyền thống nhất Liga. Cũng vì những cái nhất đó, họ luôn ở vào thế đối nghịch với nhau ở mọi lĩnh vực từ trong hay ngoài sân cỏ. Do vậy, khi Real Madrid đã chấp nhận đi theo xu thế làm chiều lòng khán giả châu Á, nếu Barca cũng đổi giờ thi đấu chẳng khác nào khiến họ trở thành ăn theo, hay nói trắng ra là “bắt chước”. Đây là điều mà Barca không bao giờ chấp nhận. Giá trị lịch sử và truyền thống cũng như sự kiêu hãnh của một đội bóng đang là vua của châu Âu và thế giới không cho phép họ làm thế.

Còn một lý do nữa khiến BLĐ Barca tự tin rằng việc giữ nguyên lịch thi đấu vẫn giúp cho tầm ảnh hưởng của họ được lan tỏa trên toàn thế giới, chứ không riêng gì châu Á, là bởi thương hiệu mà họ đang có. Nhắc đến Barca lúc này là nhắc đến lối chơi tiqui–taca, một thứ đặc sản mà chỉ “gã không lồ” xứ Catalunya mới có. Hơn nữa, trong đội hình của họ lại đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới với nhân vật điển hình nhất là Messi. Sandro Rosell cũng như các cộng sự của ông tin rằng với những người đã trót mê thứ bóng đá đẹp, đã lỡ “phải lòng” Messi và các đồng đội, thì chuyện thi đấu vào khung giờ nào không còn là vấn đề đáng quan tâm.

Xuân Giáp


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN