thethaovanhoa.vn

Pháp: Tham vọng của Loic Remy

14/11/2011 11:22 GMT+7

Là người hùng của Pháp trong chiến thắng trước Mỹ hôm thứ Bảy, Loic Remy không còn cần che dấu tham vọng của mình nữa. Chàng trai 24 tuổi này muốn một vị trí chính thức trên hàng công của Les Bleus.

(TT&VH)- Là người hùng của Pháp trong chiến thắng trước Mỹ hôm thứ Bảy, Loic Remy không còn cần che dấu tham vọng của mình nữa. Chàng trai 24 tuổi này muốn một vị trí chính thức trên hàng công của Les Bleus.

Remy nở một nụ cười rất tươi trong cuộc họp báo sau trận giao hữu với Mỹ. Chưa đầy 10 phút sau khi vào sân trong hiệp 2, tiền đạo của Marseille ghi bàn thắng duy nhất phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Đây chỉ là pha lập công thứ 4 trong tổng số 16 trận lần khoác áo Lam của Remy. Nhưng 3 trong 4 bàn thắng ấy đã đến liên tiếp kể từ đầu tháng 8 năm nay.

Buổi tối thật ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng”, Remy nói về chưa đầy 30 phút anh có mặt tại Stade de France cuối tuần trước, “Trước khi tung ra cú sút tôi đã nghĩ mình nên dắt bóng thêm một nhịp nữa. Nhưng cuối cùng lại lựa chọn cách tốt hơn. Giờ đây, tôi đã ít băn khoăn hơn mỗi khi đứng trước khung thành”.

Bất chấp được triệu tập thường xuyên trong 2 năm trở lại đây, Remy vẫn chỉ là tiền đạo “hạng 2” tại đội tuyển Pháp. Anh không được đánh giá cao bằng Benzema Gameiro. Tuy nhiên, mỗi lần có cơ hội vào sân, chân sút của Marseille luôn để lại dấu ấn đậm nét. Các màn trình diễn ấn tượng liên tiếp của Remy đã chiếm được cảm tình của ông thầy khó tính Laurent Blanc. Điểm mạnh nhất của Remy là anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công: đá cánh, trung phong cắm hoặc đóng vai tiền đạo đá lùi. Ở trận đấu với Chile (hòa 1-1 ngày 11/8), Remy đảm nhận hành lang cánh trái và ghi 1 bàn thắng. Anh đá bên cánh phải trong 2 chiến thắng trước Albania (3-0) và Mỹ (1-0). Ở trận “chung kết” với Bosnia (hòa 1-1), Remy là tiền đạo cắm duy nhất của Les Bleus.



Loic Remy- Ảnh Getty

Nhiệm vụ của cầu thủ là làm theo yêu cầu của HLV. Điều mà tôi mong mỏi nhất là được ra sân ở vị trí chính thức”, Remy nói, “Nhưng nếu được phép chọn, tôi cảm thấy thoải mới hơn khi đá lệch phải”. Khi được hỏi anh thích đá cặp cùng ai nhất, Remy nhấn mạnh đó là Benzema: “Chúng ta đều biết năng lực của cậu ấy. Đó là một sát thủ thực sự. Benzema có thể giúp một hoặc hai người đá phía dưới anh ấy có khoảng trống”.

Sau trận thắng Mỹ, Remy rời sân với một chút khó nhọc bởi chấn thương háng , vết đau khiến anh không được HLV Blanc bố trí đá chính và thậm chí cơ hội ra sân trước giờ bóng lăn chỉ là 50-50. Tuy nhiên, ngay cả không kịp bình phục cho trận giao hữu tiếp theo với Bỉ, Remy đã chinh phục được ông thầy cùng các đồng đội khác.

“Remy đang tiếp tục thi đấu tốt và ghi bàn”, HLV Blanc nói. Maxime Gonalons, người bạn từng trưởng thành trong lò đào tạo Lyon với Remy thì nói: “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi luôn luôn nghĩ Remy sẽ thành công với tinh thần và tài năng của cậu ấy”. HLV Didier Deschamps thì cho rằng việc cậu học trò cưng tiến bộ vượt bậc là do các kinh nghiệm anh thu được khi thi đấu tại đấu trường Champions League: “Cậu ấy là một trong vài ngôi sao của Marseille thực sự có chiều sâu”.

Hiện tại, phong độ của Remy là rất ấn tượng. Chàng trai 24 tuổi này đang là chân sút hàng đầu của Marseille với 9 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Nhiều người đang nói về một “Sylvain Wiltord mới” cho Les Bleus nhưng có lẽ điều ấy còn quá sớm, đặc biệt khi Remy vẫn đang thi đấu ở trong nước. Nếu anh ra nước ngoài và thành công trong việc khẳng định tên tuổi bản thân, chắc chắn HLV Laurent Blanc sẽ bị chinh phục hoàn toàn, để trao cho anh 1 suất đá chính.

Hà Dương


Con số

17 Remy đá chính 17 trong tổng số 18 trận của Marseille ở mùa giải này. Anh có tên trong đội hình xuất phát cả 13 trận tại Ligue 1 (6 bàn, 2 kiến tạo) và cả 4 trận tại Champions League (1 bàn, 2 kiến tạo). Trận duy nhất Remy không đá chính nhưng vào sân từ băng ghế dự bị là chiến thắng 4-0 tại cúp Quốc gia, đóng góp một cú đúp.

12 Pháp có 12 trận đấu kể từ năm 2011 và Remy được triệu tập trong tất cả các lần ấy. Anh đá dự bị 6 lần, xuất phát 4 lần và 2 lần không được sử dụng.

2 3 trận đấu gần đây của Les Bleus, Remy ra sân từ đầu 2 trận. Đáng ra anh phải tiếp tục được trao cơ hội tiếp trong trận đấu với Mỹ nếu không phải điều trị chấn thương vòm háng.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN