U23 Campuchia có thể không phải là một liều thuốc thử xứng tầm để đo thực lực của chủ nhà và chiến thắng 6-0 ở ngày ra quân của U23 Indonesia vẫn được số đông nhìn nhận là bởi đối thủ của họ quá yếu.
(TT&VH) - U23 Campuchia có thể không phải là một liều thuốc thử xứng tầm để đo thực lực của chủ nhà và chiến thắng 6-0 ở ngày ra quân của U23 Indonesia vẫn được số đông nhìn nhận là bởi đối thủ của họ quá yếu. Nhưng đến chiều qua, với cái cách đội bóng xứ vạn đảo dễ dàng vượt qua U23 Singapore, không còn nghi ngờ gì nữa, U23 Indonesia đã lộ diện như là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV bóng đá nam tại SEA Games lần này.
Lối chơi phòng ngự phản công từng giúp U23 Singapore giành được một điểm trong cuộc đối đầu với ĐKVĐ Malaysia nên không có gì khó hiểu khi HLV Slobodan Pavkovic chủ động cho các học trò nhập cuộc bằng chiến thuật tương tự. Nhưng dưới cái nắng gay gắt đúng buổi trưa, cộng thêm thế trận “rực lửa” từ các khán đài cho đến 11 đôi chân bên phần sân đối diện đã khiến U23 Singapore nhanh chóng bị tan chảy.
Ngay phút đầu tiên của trận đấu, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà và kể từ thời điểm ấy U23 Indonesia đóng vai ông chủ của cuộc chơi. Nếu có điều gì tiêu biểu cho sự bất lực và ức chế của các cầu thủ U23 Singapore thì đó chính là cách hậu vệ Neil Vanu đánh nguội thẳng vào mặt cầu thủ đối phương dẫn tới chiếc thẻ đỏ khi hiệp một chỉ mới trôi qua chừng nửa chặng đường.
Đối lập với hình ảnh bế tắc và có phần tuyệt vọng của U23 Singapore, những pha phối hợp tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi tiền đạo Patrich (người mở tỷ số), Bonai (người nhân đôi cách biệt) hay tiền vệ tổ chức Maniani... cùng một lối chơi bóng rất đa dạng giống như lời tuyên bố đầy sức nặng về tham vọng của U23 Indonesia sau đúng 20 năm chưa một lần đạt được HCV SEA Games.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù sức phản kháng của U23 Campuchia không còn quá yếu ớt như trận ra quân thua tan tác trước chủ nhà U23 Indonesia, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến họ không thể trụ vững trước một U23 Thái Lan tràn đầy quyết tâm gỡ gạc sau trận thua trước U23 Malaysia.
Với những gì đã diễn ra tại bảng A, U23 Campuchia có thể chuẩn bị thu xếp hành lý trở về nhà sau khi kết thúc vòng bảng, cơ hội lọt vào bán kết của U23 Singapore đã bị thu hẹp lại rất nhiều, còn trận đấu sắp tới gặp U23 Indonesia đối với U23 Thái Lan sẽ có ý nghĩa giống như một trận chung kết, quyết định trực tiếp tới việc “cựu vương” SEA Games có còn cơ hội lọt vào bán kết giải đấu lần này hay không. Trong khi đó, chỉ phải đá với U23 Campuchia, U23 Malaysia nắm trong tay lợi thế lớn để tạm vươn lên vị trí nhất bảng.
Hoàng Minh