Đó là trận đấu của hai HLV trẻ có tư tưởng cấp tiến của bóng đá thế giới hiện nay, và nhiệm vụ của họ đều là tái thiết lại 2 đội tuyển mình đang dẫn dắt.
(TT&VH) - Đó là trận đấu của hai HLV trẻ có tư tưởng cấp tiến của bóng đá thế giới hiện nay, và nhiệm vụ của họ đều là tái thiết lại 2 đội tuyển mình đang dẫn dắt. Nhưng nếu HLV Laurent Blanc chịu áp lực phải tạo được động lực về tinh thần cho tuyển Pháp trước kỳ EURO, thì ông Juergen Klinsmann vẫn có lý do để không phải quá bận tâm về kết quả của những trận giao hữu.
Với việc EURO 2012 đã gần kề, Laurent Blanc dĩ nhiên chịu những áp lực lớn hơn. Số trận thử nghiệm còn lại của Pháp chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và họ không còn nhiều thời gian. Ngược lại, địch thủ sắp tới của ông, Juergen Klinsmann có nhiệm vụ chính là giúp người Mỹ xây dựng một kế hoạch dài hạn từ nay cho đến World Cup 2014

Đây là lần cuối cùng Pháp có hơn 8 ngày dành cho một loạt trận giao hữu trước khi mùa bóng tại châu Âu kết thúc. Dù Blanc đã có hơn 1 năm xây dựng Les Bleus, nhưng bây giờ mới là lúc họ thực sự vượt qua ngưỡng cửa hồi sinh. Đã đến thời điểm chốt đội hình, chiến thuật và chuẩn bị cho những trận đánh lớn thực sự. Mỹ và Bỉ sẽ là 2 bài test cuối cùng trước khi Pháp kiểm chứng sức mạnh đích thực với Đức vào tháng 2 năm sau.
Thời gian và tình cảnh không cho phép Blanc có nhiều sự lựa chọn. Một người Pháp và gắn bó lâu năm với bóng đá nước nhà hẳn muốn tạo nền tảng vững chắc cho tuyển Pháp, nhưng trong bối cảnh họ không thể để tinh thần bị ảnh hưởng bởi những kết quả tiêu cực, sẽ là khó khăn để ông cố gắng thử nghiệm nhiều trong nỗ lực tạo sự bật vọt về lối chơi.
Thật ra, thành công hiện tại của Blanc đã choán hết sự chú ý. Ông đã chứng tỏ mình là một người giỏi xoay xở, bên trong lẫn ngoài sân cỏ. Pháp nặng nề tiến bước và thật kỳ diệu khi đã có 15 trận bất bại. Tóm lại, từ một đống đổ nát và sức ép về thời gian, Blanc không còn cách nào khác là buộc phải thích ứng với từng trận đấu, với chất liệu khá ít ỏi và không ổn định trong tay, và ông đã chứng tỏ mình là một nhà chiến thuật xuất sắc. Nhưng liệu nền tảng lối chơi mong manh hiện tại (không người dẫn dắt lối chơi, không thực sự ổn định nhân sự, nhất là ở tuyến tiền vệ, và không luôn cả một tiền đạo chủ lực) có thể giúp Pháp chơi tốt ở EURO?
Mỹ không chỉ muốn học hỏi
Klinsmann có nhiều điểm tương đồng với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ông còn trẻ và từng nổi đình đám lúc còn chơi bóng. Khi trở thành HLV thì cả 2 cũng nhanh chóng tạo được uy tín lớn trong làng cầm quân.
4 - Pháp triệu tập 4 "tân binh" trong lần tập trung này. Đó là hai hậu vệ Koscielny (Arsenal), Mathieu (Valencia), tiền vệ Gonalons (Lyon) và tiền đạo Giroud (Montpellier) 15 - Đội bóng của Laurent Blanc đã bất bại trong 15 trận liên tiếp (giành 10 chiến thắng), kéo dài từ tháng 9 năm ngoái 3 - Đêm nay mới chỉ là lần thứ 3 Pháp và Mỹ đụng độ nhau trong lịch sử. Năm 1979, Pháp vùi dập Mỹ 6-0 tại New York và sau đó gần nửa năm đại thắng 3-0 tại Paris. Cả 2 chiến thắng vang dội này đều mang tính chất giao hữu. |
Những nhà chiến lược gia thường có thiên phú về tầm nhìn, nhưng điều này đòi hỏi phải có thời gian, lòng tin và sự kiên nhẫn. Đó là những thứ Klinsmann đang sở hữu. Bất chấp chuỗi phong độ bết bát gần đây (thắng duy nhất 1 trong 5 trận), ông vẫn được tin tưởng tuyệt đối.
Có một điều dễ thấy, danh sách triệu tập của Klinsmann có xu hướng càng ngày càng trẻ hơn và trong chuyến hành quân tới Pháp, những chàng trai trên dưới 22 tuổi chiếm đại đa số. Đó là đội hình có tham vọng và thể hiện rõ sự chuyển dịch cơ cấu. Thử thách trước Pháp, đội tuyển nằm trong tốp 15, sẽ là cơ hội học hỏi thú vị cho thầy trò Klinsmann. Rõ ràng, họ không đi một chặng đường dài sang châu Âu để đón lấy một thất bại dễ dàng.
Dự đoán: 2-0
Hà Dương
Lực lượng: Pháp: Nasri chấn thương. Cabaye, Remy và Malouda không chắc kịp hồi phục. Abidal được nghỉ ngơi khi vừa mới tập trung. Mỹ: Donovan vắng mặt bởi bận thi đấu cho CLB. Đội hình dự kiến: Pháp: Lloris - Debuchy, Sakho, Rami, Mathieu - Diarra, M'Vila - Menez, Martin, Ribery - Benzema Mỹ: Howard - Cherundolo, Onyewu, Bocanegra, Chandler - Williams, Edu, Bradley, Shea - Dempsey - Altidore * Canal+ khước từ Blanc Chỉ một ngày sau khi HLV Blanc kêu gọi LĐBĐ Pháp đẩy sớm quá trình kết thúc Ligue 1 lên, như các giải Premier League, Serie A hay La Liga (đều 38 vòng đấu), đại diện của... kênh truyền hình Canal+ lập tức từ chối đề xuất này. Vòng cuối cùng Ligue 1 sẽ diễn ra vào ngày 20/5/2012 còn VCK EURO 2012 sẽ khởi tranh từ ngày 8/6. Blanc không hài lòng khi Pháp chỉ có chưa đầy 3 tuần để hội quân, đá giao hữu, nghỉ ngơi (nếu có thể) và sẵn sàng lâm trận. Dù vậy, Canal+, kênh truyền hình hàng đầu tại Pháp và chi trả phần lớn tiền bản quyền cho các CLB, khước từ yêu cầu này vì "trước đây cứ 2 năm một lần các giải đấu lớn lại đến nhưng có HLV nào kêu gì đâu". |