thethaovanhoa.vn

Uruguay - Chile: Cơn đau đầu của Borghi

11/11/2011 13:23 GMT+7

"Phải đuổi họ về, tôi đau lắm chứ, nhưng biết làm thế nào được", Claudio Borghi trần tình sau quyết định loại 5 trụ cột của ĐT Chile ngay trước thềm trận đấu với Uruguay cuối tuần này.

(TT&VH) - "Phải đuổi họ về, tôi đau lắm chứ, nhưng biết làm thế nào được", Claudio Borghi trần tình sau quyết định loại 5 trụ cột của ĐT Chile ngay trước thềm trận đấu với Uruguay cuối tuần này. Và ở hoàn cảnh hiện tại, nếu La Roja có trắng tay rời Montevideo thì có lẽ người hâm mộ Chile cũng thông cảm với ông.


Borghi đến đau đầu vì những "ngựa chứng" như Jorge Valdivia - Ảnh:AP

Những kẻ vô kỷ luật đã phải rời trại tập luyện của đội tuyển Chile vừa rồi là Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Gonzalo Jara và Carlos Carmona. Đêm thứ Ba vừa qua, bộ ngũ này đã bù khú say sưa trong buổi lễ rửa tội con trai của Valdivia, và sáng hôm sau đã tới sân tập trễ đến 45 phút, với tác phong thiếu chuyên nghiệp. Ngay sau buổi tập, đích thân HLV Claudio Borghi đã tới từng phòng những tuyển thủ này để tuyên bố trả họ về CLB.

Tất nhiên, chiến lược gia người Argentina phải triệu tập bổ sung người để thay thế cho 5 tuyển thủ trên. Nhưng vì thời gian quá gấp, nên ông không thể gọi những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài như Estrada (Montpellier), hay Fierro, Maldonado (Flamengo). Thay vào đó, ông đành xoay sang các tuyển thủ đang đá trong nước như hậu vệ Jose Rojas của Universidad de Chile và bộ tứ tiền vệ Milovan Mirosevic, Fernando Meneses, Felipe Seymour và Felipe Gutierrez của Universidad Catolica.

Sự bị động về mặt con người khiến Chile yếu đi trông thấy. Nên nhớ Jara, Vidal và Beusejour là những cầu thủ chạy cánh hàng đầu của La Roja hiện nay, Carmona chiếm vị trí thường xuyên ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi Valdivia là một trong những số 10 tài hoa nhất mà bóng đá Chile từng sản sinh. Cho dù Alexis Sanchez đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân tại Centenario, hệ thống tấn công của Chile chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ở khâu tiếp đạn. Trong khi đó, Uruguay lại là một trong những đội bóng chơi phòng ngự tốt nhất khu vực.

Đáng trách nhất trong số 5 tuyển thủ trên là Jorge Valdivia, bởi đây không phải lần đầu tiên anh này bộc lộ thói vô kỷ luật. Hồi tháng 7/2007, để ăn mừng chiến tích lọt vào tứ kết Copa America, Valdivia đã đầu têu cuộc truy hoan tập thể trong khách sạn Puerto Ordaz với hai cô hầu phòng. Kết quả, tiền vệ này cùng với Reinaldo Navia, Álvaro Ormeno, Jorge Vargas, Rodrigo Tello và Pablo Contreras đều đã bị treo giò 20 trận quốc tế, nhưng về sau đã được giảm một nửa. Ấy thế mà Valdivia vẫn không chịu rút kinh nghiệm.

Trả giá

Trong những năm gần đây, Chile là một trong những đối thủ mà Uruguay ngại gặp nhất bởi lối đá cực kỳ khó chịu, cho dù là khi họ sa sút dưới thời Nelson Acosta, hay hồi sinh dưới bàn tay Marcelo Bielsa. Kể từ hồi tháng 11/2003 đến nay, Uruguay không tài nào đánh bại nổi đội bóng này (thua 1, hòa 4). Thậm chí, ngay cả trong chiến dịch Copa America 2011 vừa rồi, Uruguay cũng không thắng nổi Chile, dù sau đó họ bước lên ngôi vô địch.

5 Chile từng bất bại trước Chile trong 5 lần gần đối đầu gần nhất (kể từ tháng 11/2003). Tuy nhiên, 4 trong số đó kết thúc với tỷ số hòa.

10 Trong vòng 4 năm qua, đã có đến 10 cầu thủ Chile bị đuổi khỏi trại tập luyện của ĐTQG vì vô kỷ luật. Cá biệt là Valdivia với hai lần bị đuổi.

Nhưng lần này thì khác. Cho dù sẽ vắng mặt hai trụ cột là Diego Forlan và Maxi Pereira, sự mất mát của Uruguay cũng chẳng thấm vào đâu so với khoảng trống mà 5 trụ cột của Chile để lại. Sự ráp nối vội vàng của các cầu thủ mới được triệu tập chắc chắn sẽ khiến đội khách rất khó trụ vững trước những đợt sóng liên tiếp ở Montevideo. Luis Suarez vẫn sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành thủ môn Bravo. Ngoài ra, những nắm đấm từ Cavani, Alvaro Pereira, và Alvaro Gonzalez hoặc thậm chí, những pha dâng cao tấn công của đội trưởng Lugano cũng mang tính sát thương rất cao.

Tất nhiên, đội chủ nhà cũng không được phép chủ quan. Chắc chắn hàng phòng ngự của họ sẽ phải hết sức để mắt tới Alexis Sanchez, người đã nổ súng ở hai lần gần nhất chạm trán Uruguay. Cũng may là tiền đạo của Barca sẽ bớt nguy hiểm đi nhiều vì thiếu sự hỗ trợ từ những đồng đội giàu kinh nghiệm và đẳng cấp.

Dự đoán: 3-1

Tuấn Cương

Lực lượng

Uruguay: Forlan chấn thương, Maxi Pereira bị treo giò.

Chile: Vidal, Valdivia, Beausejour, Jara và Carmona bị đuổi vì vô kỷ luật. Alexis Sanchez trở lại

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera - Scotti, Lugano, Godin, Caceres - Alvaro Gonzalez, D.Perez, Arevalo, A.Pereira, - Cavani, Suarez

Chile: Bravo - Contretras, Ponce, Jose Rojas - Isla, Medel, Matias Fernandez, Mirosevic - Vargas, Suazo, Alexis Sanchez.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN