Sau 5 năm nhà văn Vũ Bão (1931 - 2006) qua đời, NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book vừa ấn hành tập hồi ký "Rễ bèo chân sóng" dày gần 500 trang của nhà văn Vũ Bão.
(TT&VH) - Sau 5 năm nhà văn Vũ Bão (1931 - 2006) qua đời, NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book vừa ấn hành tập hồi ký Rễ bèo chân sóng dày gần 500 trang của nhà văn Vũ Bão.
Tập hồi ký này, Vũ Bão hoàn thành năm 2000, tiết lộ nhiều “chuyện riêng” về đời và văn của ông, như tên thật của ông là Phạm Thế Hệ, do mê Số đỏ của Vũ Trọng Phụng nên ông lấy bút danh họ Vũ và tên Bão nghe cho thật “mạnh khỏe”. Sau này, có nhà văn tên thật là Vũ Bão nhưng vì trùng bút danh với ông nên ký thành Bão Vũ. Ông hài hước, đại ý rằng: Tôi là Vũ Bão “giả” nhưng khiến Vũ Bão thật phải đổi tên.
Nhà văn Hồ Anh Thái, nhận xét: “Sinh thời, dường như lúc nào nhà văn Vũ Bão cũng tìm ra chuyện để cười. Trong cuốn hồi ký này, bạn đọc lại thấy Vũ Bão hội đủ tính hài hước của mình trong một văn phong trào phúng, cười đấy mà cũng xót thương đấy, khi ông viết về đời mình, về bạn bè, về đồng nghiệp và cả cái thời mà nhà văn đã trải nghiệm”.
H.Nhân