Trong 6 đội, đã có tới 5 đội không ghi được nổi dù chỉ là một bàn thắng. Các tiền đạo dường như đi nghỉ mát hết cả rồi!
(TT&VH)- Ba trận đấu sớm của ngày thứ Bảy chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng được ghi, và 2 bàn đều thuộc về trận derby Valencia. Chính xác hơn là thuộc về Valencia. Nghĩa là trong 6 đội, đã có tới 5 đội không ghi được nổi dù chỉ là một bàn thắng. Các tiền đạo dường như đi nghỉ mát hết cả rồi!
Thực ra, khan hiếm bàn thắng đã trở thành bệnh chung của cả Liga, chứ không phải một vài đội bóng, và các trận đấu kết thúc với những tỉ số "ỉu xìu" là chuyện của cả một thời gian dài, chứ không riêng gì ngày thứ Bảy vừa rồi. Nhìn lại thống kê sau bàn thắng sau 10 lượt trận của mùa trước, thì hàng công các đội mùa này đã để "hụt" tới 16 bàn thắng (252 so với 268), nhưng điều đáng nói hơn cả là trong số 252 bàn mà 20 đội bóng ghi được sau 100 trận tính tới trước lượt trận đêm thứ Bảy vừa rồi, có tới 64 bàn thuộc về hai ông lớn Real Madrid, Barca (mỗi đội 32 bàn). Nghĩa là chỉ 2 đội đã ghi hơn ¼ số bàn thắng của cả giải.

Liga đang khan hiếm bàn thắng- Ảnh Getty
Khi phần lớn số bàn thắng tập trung vào 2 đội và những trận đấu của 2 đội đó, thì những trận khác đương nhiên khô hạn bàn thắng. Thống kê cho thấy từ đầu mùa tới giờ, số trận đấu kết thúc với từ 2 bàn thắng trở xuống đã chiếm tới hơn một nửa. Cụ thể là 56 trong tổng số 103 trận, tương đương 54%. Cụ thể hơn nữa, đã có 14 trận kết thúc với tỉ số hòa 0-0 như hai trận Betis-Malaga, Mallorca-Sevilla hôm thứ Bảy, 25 trận kết thúc với chỉ 1 bàn thắng (14 trận 1-0, 11 trận 0-1), và 17 trận kết thúc với 2 bàn thắng (2 trận 0-2, 9 trận 1-1, 6 trận 2-0). Đá như thế, hỏi tại sao người ta chỉ quan tâm tới các trận đấu có Barca và Real?
Tìm một câu trả lời có thể được chấp nhận rộng rãi cho câu hỏi "bàn thắng đi đâu hết rồi?" không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Vì không hẳn là hàng công của các đội bóng còn lại đều kém, ít nhất thì xét về tên tuổi, những Atletico, Valencia, Sevilla, Malaga... đều có thể tự hào rằng họ đang có sở hữu những khẩu đại pháo trong tay. Chỉ có thể xem tình trạng này là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều yếu tố, từ chất lượng của những pha tấn công, phong độ của các chân sút, sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của một số đội bóng vốn thích chơi tấn công, và cả sự nổi lên của những thủ môn xuất sắc, cỡ Varas của Sevilla hay Guaita, Diego Alves của Valencia...
Nhưng với các CĐV nói chung, thì nguyên nhân là thứ cuối cùng họ quan tâm. Và nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, thì lựa chọn của họ, đơn giản, là chuyển kênh.
DQS